Bị lạm dụng hình ảnh đăng lên mạng xã hội, phải làm gì để được gỡ bỏ?

HƯƠNG SƠN |

Bạn đọc thuongtran32xx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi cũng có chút nhan sắc và thường chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Một số phòng tập gym, shop quần áo, mỹ phẩm, thẩm mỹ viện, spa… hay lấy hình của tôi để quảng cáo cho sản phẩm, dịch vụ của họ. Tôi có thể yêu cầu họ gỡ bỏ, trả tiền hoặc khởi kiện được không?

Luật sư Trương Văn Tuấn, Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, Đoàn luật sư TPHCM - trả lời câu hỏi của bạn đọc:

“Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác”. Nội dung này được quy định tại khoản 1, điều 32 Bộ luật dân sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Mỗi cá nhân đều có quyền đối với hình ảnh của mình, bất kỳ ai khi sử dụng hình ảnh của người khác đều phải được sự chấp thuận của người đó và phải trả thù lao nếu có phát sinh lợi nhuận. Căn cứ quy định tại khoản 8 Điều 8, luật Quảng cáo năm 2012, được hướng dẫn bởi Điểm a Khoản 2 Công văn 2310/BVHTTDL-VHCS năm 2013, quy định về các hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo. Theo đó, quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý là hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, việc một số phòng tập gym, shop quần áo, mỹ phẩm, thẩm mỹ viện, spa… sử dụng hình ảnh của bạn khi chưa có sự cho phép với mục đích quảng cáo cho sản phẩm, dịch vụ của họ là hành vi vi phạm pháp luật.

Trong trường hợp này, bạn có quyền yêu cầu những đơn vị trên gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh cá nhân của bạn xuống, trả thù lao cho bạn trong thời gian đã sử dụng hình ảnh đó hoặc phải trả thêm cho bạn một khoản tiền theo thỏa thuận nếu muốn tiếp tục sử dụng.

Trường hợp những đơn vị, cá nhân này không chấp thuận, bạn có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền để buộc các đơn vị, cá nhân trên chấm dứt hành vi vi phạm và phải trả cho bạn một khoản tiền thù lao khi sử dụng hình ảnh của bạn nhằm mục đích thương mại.

HƯƠNG SƠN
TIN LIÊN QUAN

Những công việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill linhlinhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, những nơi làm việc nào cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi?

Có hình xăm sẽ không được đi nghĩa vụ quân sự?

HƯƠNG SƠN |

Bạn đọc thanhlam.xx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Do bạn bè rủ nên em đi xăm một hình ở lưng và giờ có giấy gọi nghĩa vụ quân sự của địa phương. Xin hỏi, em có đủ điều kiện để tham gia nghĩa vụ quân sự không?

2 trường hợp được sử dụng hình ảnh người khác trên mạng xã hội

LƯƠNG HẠNH |

Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015 nêu rõ các trường hợp được phép sử dụng hình ảnh của người khác trên mạng xã hội.

Hàng xóm bất ngờ khi công an đến khám xét nhà ông Lưu Bình Nhưỡng ở quê Thái Bình

Trung Du |

Thái Bình - Lãnh đạo xã Hùng Dũng (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) và hàng xóm tỏ ra hết sức ngỡ ngàng, bất ngờ khi ngôi nhà ở quê của ông Lưu Bình Nhưỡng bị công an đến khám xét vào đêm qua (14.11).

Hàng trăm công nhân may TP Vinh ngừng việc tập thể đòi quyền lợi

QUANG ĐẠI |

Hàng trăm công nhân Công ty Cổ phần May HALOTEXCO (phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) ngừng việc đòi quyền lợi.

4 du khách Hàn Quốc bị lũ cuốn tử vong, công an bắt tạm giam Phó giám đốc khu du lịch

Mai Hương |

Ngày 15.11, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô Thanh Nghĩa - Phó Giám đốc Khu du lịch Làng Cù Lần về tội vô ý làm chết người.

Đề xuất không hủy dự toán 16.000 tỉ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

PHẠM ĐÔNG |

Nếu không được kéo dài nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 sang năm 2024 sẽ dẫn đến việc hủy dự toán năm 2023 khoảng 16.000 tỉ đồng. Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, nếu cắt nguồn vốn này thì áp lực giải ngân của Chính phủ có giảm đi, nhưng lại thiệt thòi cho các địa phương.

Xóa tư cách Chủ tịch Quảng Ninh với ông Nguyễn Văn Đọc và Nguyễn Đức Long

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đối với ông Nguyễn Văn Đọc và ông Nguyễn Đức Long.

Những công việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill linhlinhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, những nơi làm việc nào cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi?

Có hình xăm sẽ không được đi nghĩa vụ quân sự?

HƯƠNG SƠN |

Bạn đọc thanhlam.xx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Do bạn bè rủ nên em đi xăm một hình ở lưng và giờ có giấy gọi nghĩa vụ quân sự của địa phương. Xin hỏi, em có đủ điều kiện để tham gia nghĩa vụ quân sự không?

2 trường hợp được sử dụng hình ảnh người khác trên mạng xã hội

LƯƠNG HẠNH |

Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015 nêu rõ các trường hợp được phép sử dụng hình ảnh của người khác trên mạng xã hội.