Bán vé số không đúng giá ghi trên tờ vé số có thể bị xử phạt

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email trangnguyenxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, bán vé số không đúng mệnh giá ghi trên tờ vé số có thể bị xử phạt không?

Luật gia Nguyễn Thị Thuý, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 37 Nghị định số 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số quy định về hành vi vi phạm quy định về phân phối vé xổ số như sau:

1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Bán vé xổ số cho các cá nhân thuộc đối tượng không đủ điều kiện tham gia dự thưởng xổ số theo quy định của pháp luật;

b) Bán vé xổ số không đúng mệnh giá quy định ghi trên tờ vé xổ số.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện phân phối vé xổ số không đúng phương thức được phép phân phối.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 điều này.

Điểm b, Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 2 Nghị định 80/2019/NĐ-CP quy định về phạt tiền như sau:

b) Phạt tiền;

Mức xử phạt bằng tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại nghị định này là mức xử phạt đối với cá nhân trừ trường hợp quy định tại Điều 13, khoản 4 Điều 18, Điều 21, điểm b khoản 1 Điều 21a, Điều 22, khoản 3, khoản 4 Điều 24, điểm b, điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 25a, Điều 32a, Điều 34, khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 36, khoản 2 Điều 40, khoản 2 Điều 41, Điều 42, Điều 43, Điều 44, Điều 45, khoản 3 Điều 46, Điều 48, Điều 49, Điều 50 và khoản 2 Điều 51 của nghị định này chỉ áp dụng để xử phạt đối với tổ chức.

Mức xử phạt bằng tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân cho cùng hành vi vi phạm.

Mức phạt tiền đối với cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số tối đa là 100.000.000 đồng, đối với tổ chức tối đa là 200.000.000 đồng.

Như vậy, bán vé số không đúng mệnh giá in trên vé số có thể bị xử phạt theo các quy định được trích dẫn ở trên.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

nguyễn thuý
TIN LIÊN QUAN

Hồng Vân trân trọng hôn nhân của người phụ nữ bị bỏng nặng bán vé số

DI PY |

"Mảnh ghép hoàn hảo" tuần này do Hồng Vân dẫn dắt với chủ đề “Mẹ chồng không chấp nhận con dâu”, một chủ đề muôn thuở của nhiều gia đình, trong đó có câu chuyện của chị Trịnh Thị Lan Anh (35 tuổi), người được cộng đồng biết đến với tên gọi khác là “cô bỏng vé số” và anh Đặng Vũ Trường Duy (35 tuổi) đang sống cùng vợ và mong mỏi một ngày mẹ ruột chấp nhận vợ và các con của anh.

DV Thụy Mười: Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng một thời, giờ phải bán vé số mưu sinh

DI PY |

Nghệ sĩ gạo cội Thụy Mười mang đến nhiều câu chuyện xúc động về những mảnh đời nghệ sĩ khó khăn. Cô cũng chia sẻ nhiều quan điểm sống, làm nghề và tình yêu của chính mình.

Sợ trẻ vùng lũ đuối nước, người phụ nữ bán vé số lo “chuyện bao đồng”

Hương Mai - Thành Nhân |

Sống ở vùng quanh năm bốn bề là nước, lo sợ nhiều trẻ em có nguy cơ đuối nước nếu không biết bơi, nhiều năm nay, bà Sáu Thia hàng ngày vừa đi bán vé số kiếm sống, vừa dạy bơi miễn phí cho trẻ em.

Xác thực khuôn mặt khi đi máy bay, đảm bảo an toàn an ninh cho hành khách

Minh Hạnh |

Hôm nay (17.4), Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội)sẽ thí điểm xác thực khuôn mặt, vân tay hành khách khi đi máy bay. Trước đó, sân bay Cát Bi (Hải Phòng) và sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) cũng đã thực hiện thí điểm việc này.

Thủ nhang khu tâm linh Phủ Vàng ở Thanh Hóa bị bắt vì đánh bạc ở Hà Nội

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Thủ nhang một khu tâm linh (ở Thanh Hóa) vừa bị lực lượng Công an TP.Hà Nội bắt quả tang về hành vi "Đánh bạc".

Góc nhìn chuyên gia về cơ hội lớn nhất khi Việt Nam đạt mốc 100 triệu dân

AN AN - PHƯƠNG UYÊN - MINH HÀ |

Theo Tổng cục Thống kê, Việt Nam sắp trở thành quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới với quy mô dân số 100 triệu người. GS.TS Nguyễn Đình Cử, nguyên Viện trưởng Viện Dân số và Các vấn đề xã hội (Trường ĐH Kinh tế Quốc dân) – một người có nhiều năm nghiên cứu trong lĩnh vực dân số đã phân tích cơ hội và thách thức với quy mô dân số hiện nay.

Phương tiện tăng nhanh, Hà Nội loay hoay xóa điểm đen ùn tắc giao thông

Phạm Đông |

Phương tiện cá nhân tại Hà Nội tăng chóng mặt trong khi hạ tầng quá tải đã khiến việc chống ùn tắc giao thông rơi vào tình trạng “xóa chỗ này phình chỗ khác”.

EU chỉnh đốn các nước thành viên về hành vi đơn phương với Ukraina

Ngọc Vân |

EU cảnh báo các bước đi đơn phương sau vụ Ba Lan, Hungary cấm ngũ cốc Ukraina.

Hồng Vân trân trọng hôn nhân của người phụ nữ bị bỏng nặng bán vé số

DI PY |

"Mảnh ghép hoàn hảo" tuần này do Hồng Vân dẫn dắt với chủ đề “Mẹ chồng không chấp nhận con dâu”, một chủ đề muôn thuở của nhiều gia đình, trong đó có câu chuyện của chị Trịnh Thị Lan Anh (35 tuổi), người được cộng đồng biết đến với tên gọi khác là “cô bỏng vé số” và anh Đặng Vũ Trường Duy (35 tuổi) đang sống cùng vợ và mong mỏi một ngày mẹ ruột chấp nhận vợ và các con của anh.

DV Thụy Mười: Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng một thời, giờ phải bán vé số mưu sinh

DI PY |

Nghệ sĩ gạo cội Thụy Mười mang đến nhiều câu chuyện xúc động về những mảnh đời nghệ sĩ khó khăn. Cô cũng chia sẻ nhiều quan điểm sống, làm nghề và tình yêu của chính mình.

Sợ trẻ vùng lũ đuối nước, người phụ nữ bán vé số lo “chuyện bao đồng”

Hương Mai - Thành Nhân |

Sống ở vùng quanh năm bốn bề là nước, lo sợ nhiều trẻ em có nguy cơ đuối nước nếu không biết bơi, nhiều năm nay, bà Sáu Thia hàng ngày vừa đi bán vé số kiếm sống, vừa dạy bơi miễn phí cho trẻ em.