Được sự chấp thuận của Cục Hàng không Việt Nam, từ ngày 17.4 đến 17.5.2023 sân bay Nội Bài sẽ thí điểm quy trình xác thực hành khách bằng CCCD gắn chip và nhận diện khuôn mặt qua camera. Theo đó, tại khu C, tầng 2 ga hành khách T1; 2 quầy làm thủ tục thí điểm (quầy A31-A32) nhà ga T1, hãng hàng không Bamboo Airways sẽ tham gia đợt thí điểm với 1 làn.
Cục Hàng không yêu cầu sân bay có giải pháp tránh ùn tắc trong thời gian thí điểm; sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh; bố trí cán bộ, nhân viên có kinh nghiệm, hiểu biết về công nghệ và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc vận hành thí điểm.
Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cũng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thống nhất các nội dung triển khai; thông báo rộng rãi tới hành khách, trong đó giải thích rõ việc thí điểm này là tự nguyện, không bắt buộc hành khách phải thực hiện.
Trước đó, việc xác thực sinh trắc học (hình ảnh khuôn mặt, vân tay) có đối chứng với thông tin chứng minh thư gắn chip đã được thí điểm tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng) và sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh).
Theo các chuyên gia, hiện nhiều nước trên thế giới đã áp dụng việc xác thực này nhằm giảm tải cho các thủ tục hành chính về kiểm tra an ninh sân bay, giảm khối lượng công việc cho nhân viên kiểm soát và đảm bảo an ninh hàng không. Nếu phát triển, đây sẽ là công nghệ tốt giúp quản lý an ninh và các thủ tục hành chính tại sân bay.
Bên cạnh đó, xác định khuôn mặt, bản chất công nghệ là xác định đáy mắt. Mỗi người có cấu tạo đáy mắt khác nhau (bộ nhận dạng khác nhau), do đó việc kiểm soát an toàn, an ninh là tuyệt đối.
Theo cơ trưởng A350 Phạm Thanh Sơn, việc xác thực khuôn mặt, vân tay hành khách đi máy bay rất an toàn cho hành khách trên các chuyến bay. Công nghệ nhận diện khuôn mặt sẽ khiến những kẻ khủng bố đang bị truy nã và cả những kẻ trong diện tình nghi không đi máy bay bởi việc giả mạo khi liên quan đến nhận dạng khuôn mặt sẽ rất khó khăn. Cùng với đó, giúp hành khách làm các thủ tục về an ninh nhanh gọn, thuận tiện không phải mất nhiều thời gian xếp hàng.