Sợ trẻ vùng lũ đuối nước, người phụ nữ bán vé số lo “chuyện bao đồng”

Hương Mai - Thành Nhân |

Sống ở vùng quanh năm bốn bề là nước, lo sợ nhiều trẻ em có nguy cơ đuối nước nếu không biết bơi, nhiều năm nay, bà Sáu Thia hàng ngày vừa đi bán vé số kiếm sống, vừa dạy bơi miễn phí cho trẻ em.

Lo “chuyện bao đồng”

Bà Trần Thị Kim Thia được người xã Hưng Thạnh (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) gọi với cái tên trìu mến, thân thương là bà Sáu Thia. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng cứ hè đến, mùa nước lũ sắp về là bà gác hết mọi công việc để dành thời gian dạy bơi cho trẻ.

Bà đi đến từng nhà các em có độ tuổi từ 7 đến 15 chưa biết bơi để vận động phụ huynh cho các em đến lớp dạy bơi. Nhờ tấm lòng yêu trẻ nên bà Sáu Thia luôn nhẫn nại, hướng dẫn từng động tác, thời gian dạy không giới hạn, bà dạy đến khi nào trẻ biết bơi thì “khóa học” mới kết thúc.

Bà Sáu Thia đã dành gần 20 năm để dạy bơi miễn phí cho trẻ em. Ảnh: Mai Hương
Bà Sáu Thia đã dành gần 20 năm để dạy bơi miễn phí cho trẻ em. Ảnh: Mai Hương

Mỗi ngày, bà Sáu Thia cho các em học 2 buổi: Sáng từ 8-10 giờ và buổi chiều từ 3 - 5 giờ chiều. Trước khi xuống nước, bà Sáu Thia đã dạy các trẻ em khỏi động làm nóng cơ thể. Sau đó, từng em vào hồ bơi làm quen với môi trường nước. Từng động tác như bệ đỡ để các em nổi trên mặt nước và tập đạp chân, bà Sáu Thia dạy và kèm từng trẻ.

Khi đã quen và các em đã làm được, bà Sáu Thia dạy các em bơi trườn. Từng tiếng còi khi thổi lên là khẩu hiệu xuất phát để báo hiệu các em bắt đầu bơi. Cứ như thế, mỗi ngày, trải qua hơn 20 năm, bà Sáu Thia đã dạy bơi được cho khoảng 4.000 trẻ em miệt sông nước ở miền Tây.

 
Trước khi xuống nước, bà Sáu Thia đã dạy các trẻ em khởi động làm nóng cơ thể. Ảnh: Mai Hương

Em Lê Kim Ngân, học sinh lớp 5 (ấp 3, xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười) theo học bà Sáu Thia đã được hơn 1 năm cho biết: "Em sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước nên ba mẹ em rất lo lắng về việc em bị sẩy chân đuối nước. Dù ba em đã từng dạy bơi cho em nhưng ba mẹ vẫn không yên tâm để em đi học một mình.

Thế nhưng, khi học lớp bơi của bà Sáu, khả năng bơi của em đã tiến bộ rõ ràng. Đến giờ, em đã bơi thành thạo và ba mẹ em hoàn toàn yên tâm để em đi học một mình. Không chỉ em mà các bạn trong xóm cũng vậy".

 
Bể bơi của bà Sáu được đặt tại Trung tâm văn hóa - Thể thao xã Hưng Thạnh. Ảnh: Mai Hương

Tâm niệm giản đơn

Chia sẻ về việc vì sao bà lo “chuyện bao đồng”, bà Sáu Thia chỉ cười và nói: "Trẻ em là thế hệ tương lai của đất nước. Thế nhưng tình trạng đuối nước xảy ra ở độ tuổi nhỏ rất nhiều. Tâm niệm lớn nhất của tôi bây giờ là bọn trẻ được an toàn.

Tôi không nghĩ đến bản thân tôi. Tuổi già giờ cũng nhiều lúc ốm đau, bệnh tật nhưng khi hết bệnh là tôi lại tiếp tục dạy. Vì trẻ em là đời sống của mình mà. Đất nước nhờ nó, xã hội nhờ nó, chứ mình không nhờ nó được. Ngày hôm nay mình cố gắng dạy cho nó biết lội để không xảy ra chuyện không hay khi ở vùng sông nước".

Trao đổi với Lao Động, bà Lê Thị Kim Cương, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Thạnh cho biết, mô hình bể bơi của bà Sáu Thia là một mô hình thiết thực và hiệu quả. Không chỉ giúp các em nhỏ biết bơi, hạn chế được tình trạng đuối nước mà trong đó còn mang cái tâm của người phụ nữ với thế hệ trẻ, với xã hội.

"Mô hình dạy bơi miễn phí của bà Sáu Thia đã được người dân địa phương và chính quyền quan tâm trong khoảng 5 năm trở lại đây. Những mô hình dạy bơi như của bà Sáu Thia được đánh giá là phù hợp với điều kiện sống tại nông thôn, đặc biệt là những nơi có hệ thống kênh rạch nhiều như huyện Tháp Mười", bà Lê Thị Kim Cương nói.

Với những đóng góp của mình, năm 2020, bà Trần Thị Kim Thia vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong dạy bơi miễn phí cho trẻ em và Bằng khen của tỉnh Đồng Tháp vì đã có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016-2021. Mới đây nhất, bà Trần Thị Kim Thia được Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn vào top 20 phụ nữ truyền cảm hứng năm 2021.

Hương Mai - Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra đuối nước ở trẻ em

ANH THƯ THỰC HIỆN |

Thời gian gần đây, các vụ đuối nước gây tử vong cho nhiều trẻ em vẫn còn thường xuyên xảy ra và ở mức cao tại một số địa phương.

Phổ cập bơi trong trường học: Bi hài chuyện dạy bơi trên giấy

Tường Vân |

Chủ trương dạy bơi trong nhà trường và phổ cập bơi cho học sinh bậc tiểu học và THCS đã có, nhưng đến nay rất ít trường học có đủ điều kiện để triển khai thực hiện. Nhiều nơi, việc dạy bơi cho học sinh mới chỉ dừng lại ở việc dạy chay, dạy lí thuyết trên giấy.

Nỗi đau trẻ em bị đuối nước, làm sao để hạn chế?

Nguyễn Thị Loan - Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam |

Trong tháng 4 và những ngày nghỉ lễ đầu tháng 5.2022, tại một số tỉnh thành ở nước ta đã xảy ra liên tiếp vụ đuối nước ở trẻ em. Điều này không chỉ mang nỗi đau đớn tột cùng cho gia đình của các nạn nhân, mà thực trạng này còn là nỗi lo lắng của toàn xã hội.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra đuối nước ở trẻ em

ANH THƯ THỰC HIỆN |

Thời gian gần đây, các vụ đuối nước gây tử vong cho nhiều trẻ em vẫn còn thường xuyên xảy ra và ở mức cao tại một số địa phương.

Phổ cập bơi trong trường học: Bi hài chuyện dạy bơi trên giấy

Tường Vân |

Chủ trương dạy bơi trong nhà trường và phổ cập bơi cho học sinh bậc tiểu học và THCS đã có, nhưng đến nay rất ít trường học có đủ điều kiện để triển khai thực hiện. Nhiều nơi, việc dạy bơi cho học sinh mới chỉ dừng lại ở việc dạy chay, dạy lí thuyết trên giấy.

Nỗi đau trẻ em bị đuối nước, làm sao để hạn chế?

Nguyễn Thị Loan - Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam |

Trong tháng 4 và những ngày nghỉ lễ đầu tháng 5.2022, tại một số tỉnh thành ở nước ta đã xảy ra liên tiếp vụ đuối nước ở trẻ em. Điều này không chỉ mang nỗi đau đớn tột cùng cho gia đình của các nạn nhân, mà thực trạng này còn là nỗi lo lắng của toàn xã hội.