Xếp hạng quốc gia nguy hiểm nhất trong OECD, Mỹ đứng thứ 4

Phương Linh |

Nghiên cứu mới của Merchant Marine xếp hạng Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia nguy hiểm nhất trong OECD, trong khi đó Mỹ đứng thứ 4.

Theo 24/7 Wall St., việc xếp hạng các quốc gia trên thế giới theo mức độ nguy hiểm đối với người dân hoặc du khách được tiến hành bởi nhiều đơn vị, tổ chức khác nhau.

Các bảng xếp hạng thường xuyên được tham khảo là các nghiên cứu từ tổ chức Đánh giá Dân số Thế giới, SOS Quốc tế và Viện Kinh tế và Hòa bình (IEP).

Theo đó, họ có thể dựa trên các tiêu chí khác nhau để xếp hạng, chẳng hạn như tội phạm, ô nhiễm không khí, chính quyền, quyền tự do ngôn luận của người dân hoặc thời tiết… Một số nghiên cứu thậm chí sử dụng kết hợp một hoặc nhiều tiêu chí trong số này.

Gần đây nhất Merchant Marine phát hành một báo cáo xếp hạng "Các quốc gia an toàn và nguy hiểm nhất trên toàn thế giới".

Nghiên cứu của Merchant Marine coi 38 quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) là một mẫu nhỏ và xem xét các tiêu chí về hòa bình, các cuộc tìm kiếm liên quan đến tội phạm mạng, trộm cắp, cướp giật, giết người, bắt cóc và tù tội. Các tiêu chí này được tính theo trọng số để tạo một chỉ mục "cuối cùng".

Nghiên cứu của Merchant Machine cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia nguy hiểm nhất trong số các quốc gia OCED. Quốc gia này có tỉ lệ bỏ tù cao nhất, ở mức 322 trên 100.000 người. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cũng có xếp hạng tệ nhất về Chỉ số Hòa bình Toàn cầu ở mức 2,84, đồng nghĩa với đây là quốc gia kém hòa bình nhất.

Tổng điểm chỉ số cuối cùng của Thổ Nhĩ Kỳ là 5,87, cao nhất trong số các quốc gia được xem xét. Tiếp theo là Costa Rica với số điểm 4,88, sau đó là Mexico và Mỹ.

Tuy nhiên, bảng xếp hạng này mang tính chất tương đối vì chỉ dựa trên một số thước đo nhất định. Mức độ nguy hiểm của người nghèo ở các quốc gia sẽ khác xa so với tầng lớp trung lưu và thượng lưu. Trong trường hợp ở Mexico, phần lớn tội phạm nước này liên quan đến buôn bán ma túy nên những người sống ở các vùng ít liên quan đến buôn bán ma túy sẽ an toàn hơn những người sinh sống ở điểm nóng.

Đây là 10 quốc gia nguy hiểm nhất trong OECD theo xếp hạng của Merchant Machine:

1. Thổ Nhĩ Kỳ (5,87)

2. Costa Rica (4,88)

3. Mexico (4,61)

4. Mỹ (4,32)

5. Colombia (4,31)

6. Israel (4,19)

7. Vương quốc Anh (4,09)

8. New Zealand (4,06)

9. Bỉ (3,67)

10. Chile (3,59)

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

5 quốc gia hùng mạnh nhất thế giới cam kết tránh chiến tranh hạt nhân

Song Minh |

5 quốc gia hùng mạnh nhất thế giới (nhóm P5) đưa ra tuyên bố chung cam kết tránh chiến tranh hạt nhân.

10 quốc gia vẫn an toàn trước đại dịch COVID-19

Anh Vũ |

Đã hai năm kể từ khi COVID-19 xuất hiện. Căn bệnh này đã thay đổi định nghĩa về “bình thường” và ảnh hưởng đến hầu hết mọi lĩnh vực trong cuộc sống của loài người.

Những quốc gia có lực lượng không quân lớn mạnh nhất thế giới

Anh Vũ |

Không quân là lực lượng quan trọng bậc nhất trong chiến tranh. Sở hữu lực lượng không quân hiện đại và mạnh mẽ có thể giúp một quốc gia nắm được nhiều lợi thế trong giao tranh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

5 quốc gia hùng mạnh nhất thế giới cam kết tránh chiến tranh hạt nhân

Song Minh |

5 quốc gia hùng mạnh nhất thế giới (nhóm P5) đưa ra tuyên bố chung cam kết tránh chiến tranh hạt nhân.

10 quốc gia vẫn an toàn trước đại dịch COVID-19

Anh Vũ |

Đã hai năm kể từ khi COVID-19 xuất hiện. Căn bệnh này đã thay đổi định nghĩa về “bình thường” và ảnh hưởng đến hầu hết mọi lĩnh vực trong cuộc sống của loài người.

Những quốc gia có lực lượng không quân lớn mạnh nhất thế giới

Anh Vũ |

Không quân là lực lượng quan trọng bậc nhất trong chiến tranh. Sở hữu lực lượng không quân hiện đại và mạnh mẽ có thể giúp một quốc gia nắm được nhiều lợi thế trong giao tranh.