Tương lai của nông nghiệp thế giới có thể ở dưới nước

Thanh Hà |

Nemo’s Garden là hệ thống trồng cây dưới nước đầu tiên trên thế giới. Nằm ngoài khơi bờ biển Noli, Italy, phía tây nam Genoa, trang trại nông nghiệp dưới nước này bao gồm loạt nhà kính hình mái vòm, trong suốt neo vào đáy biển.

Lợi ích của trồng trọt dưới nước

Đồng sáng lập Luca Gamberini chia sẻ với CNN: “Nhiệm vụ của công nghệ này là thay đổi ngành nông nghiệp, mang lại thêm khả năng trồng trọt ở những đường bờ biển dài trên Trái đất, đồng thời là loại hình bền vững và không ảnh hưởng đến môi trường".

Cha của Luca Gamberini, đồng thời là người sáng lập công ti thiết bị dưới nước Ocean Reef Group - ông Sergio Gamberini - nảy ra ý tưởng này với mong muốn kết hợp hai niềm đam mê của ông là lặn biển và làm vườn. Năm 2012, dự án bắt đầu với việc trồng húng quế trong khinh khí cầu dưới nước. Mười năm trôi qua, Nemo's Garden ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Với dân số toàn cầu dự kiến đạt khoảng 10 tỉ người năm 2050, Liên Hợp Quốc ước tính, sản lượng lương thực sẽ cần tăng tới 60% để đáp ứng nhu cầu này.

“Chúng ta có một lượng tài nguyên hữu hạn và cách chúng ta đang dùng để khai thác những tài nguyên đó là không bền vững và chúng tôi tin rằng nông nghiệp dưới nước mang lại cho chúng ta một số lợi thế so với nông nghiệp truyền thống" - ông Gamberini nói.

Nemo's Garden được hình thàn với mong muốn kết hợp lặn biển và làm vườn. Ảnh:  Nemo's Garden
Nemo's Garden được hình thàn với mong muốn kết hợp lặn biển và làm vườn. Ảnh: Nemo's Garden

Ông Gamberini cho biết, trôi nổi từ 6 đến 10 m dưới nước, thực vật trong Nemo’s Garden tách biệt khỏi mọi mầm bệnh và sâu bệnh bên ngoài đồng thời vẫn tiếp cận được với nước ngọt nhờ quá trình ngưng tụ khử muối trong hệ thống vườn, Gamberini nói. Ngoài ra, ông lưu ý, nhiệt độ tương đối ổn định của nước biển là môi trường lí tưởng cho sự sống của thực vật.

Nemo’s Garden sử dụng phương pháp thủy canh. Ánh sáng mặt trời chiếu tới cây trồng, nhưng hệ thống đèn sinh trưởng bổ sung cũng được sử dụng khi cần.

Gamberini cho hay, mọi thứ được giám sát trên đất liền thông qua camera và cảm biến, đồng thời các cài đặt có thể được điều chỉnh từ xa từ mọi nơi trên thế giới. Khi đến thời điểm thu hoạch, thợ lặn sẽ cắt thực vật, cho vào túi và thả nổi lên mặt nước.

Bởi các vòm trồng trọt dưới nước chỉ có đường kính khoảng 2 m nên không thể trồng các loại cây lớn hơn như ngô hoặc lúa mì. Nhưng chúng có thể phù hợp với từ 70 đến 100 loại cây nhỏ hơn. “Chúng tôi đã thử nghiệm hàng trăm loại cây khác nhau, từ dâu tây đến cà chua, đậu và tất nhiên là cả các loại thảo mộc" - Gamberini cho hay.

Những nghiên cứu về tự nhiên, từ dược phẩm đến ẩm thực đã được tiến hành tại Nemo’s Garden. Nghiên cứu năm 2020 từ Đại học Pisa kết luận rằng húng quế từ vườn này có nồng độ tinh dầu cao hơn và chứa nhiều chất chống ôxy hóa hơn.

Về hệ thống nối với lòng biển, Gamberini khẳng định, trang trại thủy sinh thu hút sinh vật biển chứ không làm phiền chúng. “Trong các nghiên cứu của chúng tôi, Nemo’s Garden có nhiều cá hơn 58% so với môi trường xung quanh, vì vậy nó có tác dụng trong phục hồi quần thể" - ông nói.

Địa hạt chưa khai phá

Ông Gamberini cho biết, dự án thử nghiệm cũng gặp những thách thức – đặc biệt là các sự kiện thời tiết không thể tránh khỏi. Năm 2019, một cơn bão mạnh đã phá vỡ một số vòm trồng cây của Nemo’s Garden.

Ngoài những thảm họa thiên nhiên, việc bắt đầu một thứ hoàn toàn mới, trong một môi trường khắc nghiệt không hề dễ dàng, nhưng điều đó thật thú vị, ông nói thêm.

Đội ngũ tại Nemo's Garden có kế hoạch tạo ra các vòm trồng cây lớn hơn nữa trong tương lai. Ảnh: Nemo's Garden
Đội ngũ tại Nemo's Garden có kế hoạch tạo ra các vòm trồng cây lớn hơn nữa trong tương lai. Ảnh: Nemo's Garden

Các doanh nghiệp khác trên khắp thế giới cũng đang khám phá những lợi ích của biển với nông nghiệp. GreenWave - tổ chức phi lợi nhuận ở Bắc Mỹ - đang trồng rong biển và động vật có vỏ trên giàn giáo dưới nước. Công ty Sea6 Energy có trụ sở tại Bangalore tạo ra một máy kéo cơ giới hóa có thể trồng và thu hoạch rong biển dưới đáy đại dương.

Đội ngũ tại Nemo's Garden có kế hoạch tạo ra các vòm trồng cây lớn hơn nữa trong tương lai và đặt tại các địa điểm khác ngoài Noli. Để kiểm tra tính khả thi trong các môi trường khác nhau, nhóm dự định thiết lập một phiên bản quy mô nhỏ tại một mỏ đá nước lạnh ở bang Ohio của Mỹ trong năm nay.

“Tôi nghĩ rằng hầu hết công nghệ có thể thích nghi với hầu hết mọi môi trường. Nông nghiệp dưới nước không trả lời vấn đề "làm thế nào chúng ta nuôi sống cả thế giới", nhưng tôi hi vọng nó sẽ trở thành tiêu chuẩn ở những khu vực cần đến nó" - ông Gamberini nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận Nga bị thất hứa trong thỏa thuận ngũ cốc Ukraina

Thanh Hà |

Nga đã cảnh báo sẽ không gia hạn thỏa thuận ngũ cốc với Ukraina trừ khi phương Tây cho phép xuất khẩu sản phẩm của Nga.

Trung Quốc củng cố an ninh lương thực, đặt mục tiêu tự trồng 90% ngũ cốc

Thanh Hà |

Trung Quốc có kế hoạch tự trồng gần 90% lượng ngũ cốc, bao gồm gạo, lúa mì, ngô và đậu tương mà nước này cần vào năm 2032 trong nỗ lực đảm bảo an ninh lương thực.

Mục tiêu tham vọng trong hợp tác nông nghiệp Trung Quốc và ASEAN

Thanh Hà |

Trung Quốc và ASEAN đặt mục tiêu mở rộng thương mại nông nghiệp lên hơn 100 tỉ USD trong 5 năm.

Ùn tắc kéo dài, hành khách mất gấp đôi thời gian để về đến quê

HỮU CHÁNH |

Dù quãng đường chỉ khoảng hơn 200 km, nhưng do ùn tắc, người dân phải mất 8 tiếng từ Hà Nội về Nghệ An nghỉ lễ với gia đình.

Có một Hà Nội rất khác trong những ngày nghỉ lễ

Tô Thế |

Hà Nội - Khác với sự vội vã, chật chội những ngày bình thường, Hà Nội những ngày nghỉ lễ trở nên yên ắng, đường phố vắng lặng hơn.

Còn xa tuổi nghỉ hưu nhưng đã khó xin việc

Minh Ánh - Văn Thắng |

Bà Nguyễn Thị Năm, 48 tuổi, Hà Nam là công nhân có gần 15 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực may, sản xuất đồ chơi. Dù còn xa tuổi nghỉ hưu, nhưng từ cuối năm 2023, bà Năm quyết định nghỉ việc tại một công ty đồ chơi nước ngoài, vì lí do phải chịu nhiều áp lực từ phía quản lý. Sau nghỉ việc, bà Năm rơi vào cảnh khó xin việc làm vì nhiều doanh nghiệp không nhận lao động ngoài 40 tuổi.

Câu chuyện phía sau bức ảnh "Nữ du kích Gia Hoà"

Phương Anh |

Bức ảnh “Nữ du kích Gia Hòa” ở xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng là tác phẩm của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam Lê Minh Trường chụp từ năm 1972. Nhân vật trong ảnh là nữ du kích Lâm Hồng Đẹp với áo bà ba, khăn rằn quấn quanh trán, súng chắc trong tay... Bức ảnh đã được trưng bày triển lãm ở nhiều nơi. Trong những ngày Tháng 4 lịch sử, PV Lao Động đã về vùng đất thép Gia Hòa để hiểu thêm câu chuyện về đất và người nơi đây.

Hướng tới mục tiêu 5.000 km đường cao tốc

Hiếu Anh |

Cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 và Phan Thiết - Dầu Giây đi vào hoạt động nâng tổng số cao tốc của Việt Nam lên con số hơn 1.500 km.

Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận Nga bị thất hứa trong thỏa thuận ngũ cốc Ukraina

Thanh Hà |

Nga đã cảnh báo sẽ không gia hạn thỏa thuận ngũ cốc với Ukraina trừ khi phương Tây cho phép xuất khẩu sản phẩm của Nga.

Trung Quốc củng cố an ninh lương thực, đặt mục tiêu tự trồng 90% ngũ cốc

Thanh Hà |

Trung Quốc có kế hoạch tự trồng gần 90% lượng ngũ cốc, bao gồm gạo, lúa mì, ngô và đậu tương mà nước này cần vào năm 2032 trong nỗ lực đảm bảo an ninh lương thực.

Mục tiêu tham vọng trong hợp tác nông nghiệp Trung Quốc và ASEAN

Thanh Hà |

Trung Quốc và ASEAN đặt mục tiêu mở rộng thương mại nông nghiệp lên hơn 100 tỉ USD trong 5 năm.