Mục tiêu tham vọng trong hợp tác nông nghiệp Trung Quốc và ASEAN

Thanh Hà |

Trung Quốc và ASEAN đặt mục tiêu mở rộng thương mại nông nghiệp lên hơn 100 tỉ USD trong 5 năm.

Trung Quốc và khối ASEAN gồm 10 quốc gia nên khám phá tiềm năng hợp tác nông nghiệp, trong bối cảnh Bắc Kinh mong muốn tăng cường quan hệ với khu vực, các quan chức và nhà ngoại giao chia sẻ với SCMP.

ASEAN đứng đầu về thương mại nông sản của Trung Quốc trong năm ngoái, đạt 61 tỉ USD, tiếp theo là Mỹ và Brazil, theo Sui Pengfei - người đứng đầu bộ phận hợp tác quốc tế của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc.

“Với mật độ và quy mô dân số ở Trung Quốc và ASEAN, chúng tôi không thể khoan thứ cho bất kỳ sai lầm nào làm suy yếu an ninh lương thực trong khu vực" - ông Sui phát biểu tại hội nghị ở đảo Hải Nam, Trung Quốc.

“Chúng ta nên giữ thương mại nông nghiệp ở mức cao nhất. Chúng ta có 40% đầu tư nông nghiệp trong tổng số đầu tư ở ASEAN, đó là nền tảng của chúng ta để tiến lên. Chúng ta không chỉ đặt mục tiêu mở rộng thương mại nông nghiệp lên trên 100 tỉ USD trong vòng 5 đến 7 năm tới mà còn tối ưu hóa cơ cấu thương mại" - quan chức Trung Quốc nói thêm.

Ông Sui Pengfei nói rằng, có rất nhiều cơ hội để cải thiện chất lượng thương mại ngoài nguyên liệu thô và hàng hóa sơ cấp, cho thấy sự gia tăng trao đổi chuyên môn và công nghệ có thể hữu ích. “Chúng tôi thực sự cần phải nỗ lực để tăng giá trị thương mại" - ông nói.

Đại sứ Indonesia tại Trung Quốc Djauhari Oratmangun cho biết, hợp tác nông nghiệp là trọng tâm giữa Trung Quốc và ASEAN trong năm nay để đáp ứng nhu cầu tăng cao sau đại dịch COVID-19. Ông cho rằng, đảo Hải Nam, nơi có khí hậu tương tự với các khu vực Đông Nam Á, có thể đóng vai trò là “cửa ngõ cho các nước ASEAN” tăng cường hợp tác nông nghiệp với Trung Quốc.

“Chúng tôi sẽ có các cuộc thảo luận kỹ thuật và hiệu quả về các tiêu chuẩn và quy trình của các nước nhiệt đới sản xuất hoa quả nhiệt đới" - Đại sứ Indonesia tại Trung Quốc cho hay.

Đảo Hải Nam đang chuẩn bị thu hoạch vụ sầu riêng nội địa đầu tiên vào mùa hè năm nay sau hơn 4 năm canh tác với sự giúp đỡ của các chuyên gia ASEAN.

Xie Jianghui - phó chủ tịch Viện Khoa học Nông nghiệp Nhiệt đới Trung Quốc - cho biết, Trung Quốc đã thực hiện 83 dự án và chương trình đào tạo chung với các quốc gia ASEAN trong 5 năm qua.

“Nông nghiệp nhiệt đới của Trung Quốc có những lợi thế nhất định về mặt công nghệ trong khi các nước ASEAN có lợi thế hơn về năng lực sản xuất và giá cả" - ông nói.

Theo ông Xie Jianghui, Trung Quốc đã tiến hành 50 khóa đào tạo đa phương về khoa học và công nghệ nông nghiệp với 9 quốc gia ASEAN, không bao gồm Singapore, và ký thỏa thuận hợp tác với 25 đơn vị giáo dục để đào tạo nhân lực.

“Hợp tác của chúng tôi với ASEAN chủ yếu ở lĩnh vực nhân giống, canh tác xanh và hiệu quả các giống cao su tự nhiên, chuối và các loại cây trồng khác, cũng như chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp” - ông thông tin thêm.

Ông Xie Jianghui cũng cho biết, trong những năm gần đây, Trung Quốc cũng đã đưa 8 loài sắn đến Đông Nam Á, trồng hơn 666.667 ha sắn ở nhiều quốc gia và cung cấp hơn 40.000 vật liệu trồng trọt mới phát triển.

Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho hay, năm ngoái, ASEAN đã xuất khẩu 36 tỉ USD các sản phẩm nông nghiệp sang Trung Quốc - đối tác thương mại hàng đầu của khối - và đang mong muốn mở rộng quan hệ đối tác thông qua tăng cường đầu tư, các hoạt động chuỗi cung ứng và các sản phẩm thực phẩm.

“Chúng tôi cũng sẽ đưa vào hiệp định thương mại tự do này một số lĩnh vực quan tâm mà chúng tôi đã thảo luận, như các hoạt động sáng tạo, chuỗi cung ứng và nền kinh tế kỹ thuật số" - tổng thư ký ASEAN cho hay.

Ông trông đợi trong chương trình nghị sự sẽ có thỏa thuận hải quan tốt hơn, ví dụ cơ chế một cửa cho các dịch vụ cửa sổ, logistics và kho bãi tốt hơn, đồng thời hi vọng ngoài nông nghiệp, ASEAN có thể tăng cường hợp tác song phương với Trung Quốc trong lĩnh vực kinh tế xanh.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Khách du lịch Trung Quốc chưa sẵn sàng bùng nổ

Thanh Hà |

Phó giáo sư Yong Chen - trường EHL Hospitality Business School, Thuỵ Sĩ - nhận định trong bài viết đăng trên EHL Insights rằng, khách du lịch Trung Quốc chưa hoàn toàn sẵn sàng du lịch bù hậu đại dịch COVID-19.

Nơi giới trẻ Trung Quốc đến "nằm yên mặc kệ sự đời"

Thanh Hà |

Nhà thiết kế đồ họa Sikey Shi, 23 tuổi, đến thăm Riyuewan trên đảo Hải Nam, Trung Quốc, vào tháng 11.2020 với hy vọng tìm hiểu thêm về lướt sóng, môn thể thao Shi chưa bao giờ thử nhưng đã theo dõi trên mạng xã hội.

Đông Nam Á trải thảm đỏ đón du khách Trung Quốc

Thanh Hà |

Khoảng 8h30 ngày 21.3, khách du lịch Trung Quốc tập trung tại các đường hầm dành cho người đi bộ bên dưới Cung điện Hoàng gia và Chùa Phật Ngọc của Bangkok, Thái Lan.

Ông Nguyễn Đức Chung giải trình việc trồng cây xanh ở nhà bố mẹ đẻ

Việt Dũng |

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, không chỉ đạo "miệng" cấp dưới đặt hàng cây xanh của người quen và ông cũng không nhận tiền cảm ơn.

Hàng loạt máy móc, thiết bị đắp chiếu của BV Bạch Mai hoạt động trở lại

Thùy Linh |

Ngay sau khi Nghị định 07 và Nghị quyết 30 của Chính phủ được ban hành đã tháo gỡ được nhiều "nút thắt". Tại Bệnh viện Bạch Mai - một trong những "điểm nóng" về thiếu trang thiết bị y tế, phục vụ người bệnh, hiện nay, sau gần 1 tháng các quy định mới được ban hành, nhiều máy móc đã hoạt động trở lại.

Niềm vui đã đến với 137 người lao động Công ty Haprosimex

Hà Anh - Quỳnh Chi |

Ngày 29.3, niềm vui đã đến với 137 người lao động Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Công ty Haprosimex) - khi họ được cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Gia Lâm (Hà Nội) bàn giao cuốn sổ BHXH đã được chốt đóng.

Nghịch lí thất nghiệp tăng, sàn việc làm vắng hoe

HÀ ANH CHIẾN |

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động tại Đồng Nai, số người lao động tới làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng cao, trong khi sàn giao dịch việc làm được mở thường xuyên hàng tháng lại vắng bóng cả người lao động lẫn doanh nghiệp tuyển dụng.

Giá nhà ở xã hội vẫn cao so với thu nhập của công nhân

B.Hân - M.Phương |

Có một căn nhà ở xã hội sau nhiều năm thuê trọ là mơ ước của nhiều gia đình công nhân. Nhưng số tiền để dành mua nhà ở xã hội là quá lớn so với thu nhập, nếu muốn mua phải vay mượn, trả nợ nên nhiều gia đình công nhân đành gác lại mong muốn này.

Khách du lịch Trung Quốc chưa sẵn sàng bùng nổ

Thanh Hà |

Phó giáo sư Yong Chen - trường EHL Hospitality Business School, Thuỵ Sĩ - nhận định trong bài viết đăng trên EHL Insights rằng, khách du lịch Trung Quốc chưa hoàn toàn sẵn sàng du lịch bù hậu đại dịch COVID-19.

Nơi giới trẻ Trung Quốc đến "nằm yên mặc kệ sự đời"

Thanh Hà |

Nhà thiết kế đồ họa Sikey Shi, 23 tuổi, đến thăm Riyuewan trên đảo Hải Nam, Trung Quốc, vào tháng 11.2020 với hy vọng tìm hiểu thêm về lướt sóng, môn thể thao Shi chưa bao giờ thử nhưng đã theo dõi trên mạng xã hội.

Đông Nam Á trải thảm đỏ đón du khách Trung Quốc

Thanh Hà |

Khoảng 8h30 ngày 21.3, khách du lịch Trung Quốc tập trung tại các đường hầm dành cho người đi bộ bên dưới Cung điện Hoàng gia và Chùa Phật Ngọc của Bangkok, Thái Lan.