Theo New York Times, để chuẩn bị cho Olympic 2022, Trung Quốc xẻ núi xây đường sắt nối Bắc Kinh với các địa điểm thi đấu khác. Để đảm bảo an toàn giữa đại dịch COVID-19, nước này cũng đầu tư thực hiện hàng chục nghìn lần xét nghiệm PCR mỗi ngày cho các vận động viên.
Với tư cách nước chủ nhà đăng cai, cường quốc châu Á đã đầu tư hàng tỉ USD cho cơ sở hạ tầng. Một số ý kiến phản đối cho rằng số tiền này không đáng với lợi ích mà Olympic mang lại cho Trung Quốc.
Nhưng Bắc Kinh không nghĩ vậy. Nước này cho rằng các dự án cơ sở hạ tầng tạo ra thêm công ăn việc làm cho người dân. Bắc Kinh cũng kỳ vọng sẽ khích lệ được tinh thần yêu thể thao của người dân đối với các bộ môn trượt tuyết hay trượt băng, khiến họ đổ về du lịch tại các vùng phía bắc vốn khó phát triển kinh tế.
Và hơn hết, ngân sách cho Olympic cũng là khoản đầu tư để lan tỏa hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế.
Gói kinh phí khổng lồ cho Olympic
Năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định muốn tổ chức một sự kiện “đơn giản, an toàn và lộng lẫy”.
Trên thực tế, làn sóng tranh cãi về tiền đầu tư đắt đỏ đều bủa vây các kỳ Olympic trong những năm gần đây. Theo nghiên cứu của Đại học Oxford, chi phí tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất thế giới này đã tăng trung bình gấp 3 lần từ năm 1960 tới nay.
Thành phố Sochi ở Nga chi hơn 50 tỉ USD để đăng cai Olympic Mùa đông năm 2014. Để chuẩn bị đăng cai Olympic mùa hè năm 2008, Bắc Kinh cũng chi khoảng 6,8 tỉ USD, chưa bao gồm các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông khác.
Lần này, Trung Quốc đặt ra mức ngân sách khoảng 3 tỉ USD, bao gồm kinh phí xây dựng địa điểm thi đấu. Tuy nhiên, con số này chưa tính đến dự án đường sắt cao tốc 1 tỉ USD và đường cao tốc 5 tỉ USD.
Trong bối cảnh biến thể Omicron vẫn gây lo ngại, Bắc Kinh cũng phải chi không ít tiền để đảm bảo an toàn cho kỳ Olympic 2022. Olympic mùa hè ở Tokyo năm 2021 cũng “ngốn” của Nhật Bản khoảng 2,8 tỉ USD chi phí phòng dịch COVID-19.
Năm nay, với chiến lược “Zero-COVID”, các biện pháp kiểm soát dịch bệnh của Trung Quốc còn phức tạp và đắt đỏ hơn nhiều.
Chi hàng tỉ USD để làm gì?
Câu hỏi đặt ra là: Liệu đầu tư nhiều như vậy có đáng không?
Tại Trương Gia Khẩu - một khu vực gần Bắc Kinh, nơi đang tổ chức thi đấu một số môn thể thao thuộc Olympic 2022 - chính quyền Trung Quốc đã tạm thời tiếp quản khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Genting Secret Garden, vốn là doanh nghiệp tư nhân. Lim Chee Wah, người sáng lập và đồng sở hữu khu nghỉ dưỡng, cho biết sức chứa của nơi này đã được mở rộng gấp 10 lần trước Olympic. Ông được biết khi tuyến đường sắt hoàn thành, có 15-20 chuyến mỗi ngày chạy qua khu vực này. Ông hy vọng cơ sở hạ tầng mới sẽ giúp phát triển ngành du lịch.
Trong email phản hồi New York Times, cơ quan quản lý đường sắt Trung Quốc cho biết có khoảng 15 chuyến tàu đi qua khu vực này vào cuối năm 2019, nhưng đã bị cắt giảm chỉ còn 5 chuyến mỗi ngày do đại dịch.
Ngoài thu hút du khách cho các địa phương xa xôi hẻo lánh, Trung Quốc coi Olympic là cơ hội để biến Bắc Kinh - từ một địa điểm không mấy hấp dẫn vào mùa đông - trở thành điểm đến cho người yêu các môn thể thao mùa đông trên khắp thế giới.
Người phát ngôn của chính quyền thành phố Bắc Kinh Từ Hòa Kiến cho biết: “Thành công trong việc tổ chức Olympic mùa đông 2022 cho đến nay đã mang lại những lợi ích kinh tế tích cực và tạo ra nguồn tăng trưởng mới cho nền kinh tế địa phương”.
Và quan trọng nhất, theo New York Times, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình coi Olympic là cơ hội để thể hiện sự đoàn kết và tiềm lực quốc gia.
“Vì hình ảnh, thể hiện của Trung Quốc trên trường quốc tế, người Trung Quốc cho rằng không có gì là quá đắt cả”, Jean-Pierre Cabestan, nhà khoa học chính trị tại Đại học Baptist Hong Kong, nhận định.