Công nghệ sản xuất băng hoàn hảo cho Olympic Bắc Kinh 2022

Song Minh |

Olympic Bắc Kinh 2022 khai mạc ngày 4.2 và 15 sân băng đã sẵn sàng cho các vận động viên.

Một phần trăm giây phân biệt người thắng và người thua trong các môn thể thao mùa đông: Mọi va chạm hoặc rãnh gây ma sát trên sân băng đều quan trọng.

Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 diễn ra từ ngày 4.2 và 15 sân băng đã sẵn sàng cho các vận động viên.

Nhưng làm thế nào để các sân băng chịu được ma sát và áp lực của các môn thể thao? Video đăng tải trên CGTN cung cấp cái nhìn rõ nét về công nghệ làm băng của những sân băng này.

Chạy dưới sân băng là mạng lưới bao gồm khoảng 120km đường ống thép không gỉ chứa carbon dioxide áp suất cao, duy trì nhiệt độ thấp.

Đây là lần đầu tiên trong Thế vận hội mùa đông, carbon dioxide đã thay thế các chất làm lạnh thông thường, vốn gây ô nhiễm bầu khí quyển.

R507 là chất làm lạnh được sử dụng rộng rãi để chuẩn bị cho các sân băng. Các nghiên cứu cho thấy carbon dioxide ít gây ô nhiễm hơn khoảng 4.000 lần so với R507.

Các sân vận động thể thao mùa đông sử dụng nguyên tắc phân lớp băng, nhưng nhiệt độ, độ dày và độ mịn của các lớp băng khác nhau tùy thuộc vào sự kiện thể thao.

Ví dụ, trượt băng nghệ thuật đòi hỏi một lớp băng dày nhưng mềm khoảng 5cm để giúp người chơi thực hiện các động tác nhào lộn bất chấp trọng lực.

Lưỡi kim loại sắc và những cú nhảy mạnh của vận động viên trượt băng đủ lực để làm hỏng và sụp đổ băng, có khả năng gây thương tích nặng cho các vận động viên. Vì vậy, để hỗ trợ các vận động viên giữ thăng bằng trong khi thực hiện các bước di chuyển phức tạp, nhiệt độ của bề mặt được kiểm soát ở khoảng âm 5 độ C, hơi ấm hơn so với các môn thể thao trên băng khác. Chiến lược này giúp đảm bảo độ mềm của lớp băng.

Ngược lại, môn trượt băng tốc độ đường ngắn đòi hỏi phải có lớp băng cứng để tạo chuyển động nhanh và mượt mà cho người trượt. Do đó, nó yêu cầu nhiệt độ bề mặt khoảng từ âm 7 đến 9 độ C và độ dày khoảng 3,5cm.

Và khi vận động viên băng qua những khúc cua, lưỡi trượt ở giày trượt băng phải không được bắn ra bọt tuyết và những mảnh băng sắc nhọn có thể làm vận động viên bị thương.

Trong khi đó, băng dành cho môn đánh bi đá trên băng không được mượt như các môn thể thao mùa đông khác. Thay vào đó, khi người chơi đánh một viên bi đá nặng 20kg trên băng để tiếp cận mục tiêu, họ thực sự phải trượt bi đá trên những mố nhỏ, giúp nâng cao bi đá, giảm ma sát và tăng tốc độ di chuyển. Bề mặt sân được tạo ra bằng cách phun những giọt nước li ti lên mặt băng, đá bị đóng băng trở thành những mố nhỏ.

Công nghệ đằng sau quá trình sản xuất băng là một phần ý tưởng "Olympic Xanh" của Bắc Kinh. Các địa điểm đang áp dụng các công nghệ xanh hơn để phát triển bền vững.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Nga Putin đến Bắc Kinh dự khai mạc Olympic 2022

Nguyễn Hạnh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 4.2 đã đến Bắc Kinh (Trung Quốc) để tham dự Olympic mùa đông 2022 và gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Tập Cận Bình sẽ tuyên bố khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022

Hải Anh |

Lễ khai mạc Olympic Mùa đông 2022 diễn ra tối 4.2 và do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố khai mạc.

Olympic Bắc Kinh 2022 - Thế vận hội thứ hai trong đại dịch

Thanh Hà |

Tối 4.2, Olympic Bắc Kinh 2022 khai mạc, đánh đấu Olymic thứ hai được tổ chức trong thời kỳ đại dịch COVID-19 và là Olympic đầu tiên được tổ chức trên tuyết hoàn toàn nhân tạo.

Nhân chứng kể chi tiết vụ tai nạn giao thông 8 người chết tại Quảng Nam

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Những nạn nhân sống sót bàng hoàng kể lại vụ tai nạn giao thông khiến 8 người tử vong tại tỉnh Quảng Nam.

Quảng Ninh sắp có cây cầu thứ 2 trị giá 1.700 tỉ đồng trên vịnh Cửa Lục

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để có thể hợp long cầu Cửa Lục 3 vào tháng 5 tới và hoàn thành dự án cầu Cửa Lục 3 dự kiến vào tháng 9.2023. Đây là cây cầu thứ 2 bắc qua vịnh Cửa Lục – nơi được lựa chọn là trung tâm kết nối mới của TP.Hạ Long - theo Quy hoạch chung TP.Hạ Long đến năm 2040 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Giới trẻ đua nhau đi cầu duyên ngày Valentine

Thái Mạnh |

Ngoài việc chuẩn bị những món quà thật ý nghĩa gửi tặng cho người mình thương dịp Valentine, nhiều bạn trẻ đến chùa Hà (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) để cầu cho bản thân sớm tìm được một nửa phù hợp, hay đối với những cặp đôi thì cầu cho tình yêu mãi bền chặt.

Kỳ họp Quốc hội bất thường chỉ xem xét những vấn đề quan trọng, cấp bách

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, việc tổ chức kỳ họp bất thường do yêu cầu chung, do có chỉ đạo từ Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ động đề xuất, cần cân nhắc quy định rõ về thời hạn gửi triệu tập trước khi kỳ họp bắt đầu sao cho hợp lý, sát với thực tiễn.

Gần 710 triệu cổ phiếu FLC bị huỷ niêm yết

Đức Mạnh |

Ông Trần Anh Đào - Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM - đã ký quyết định hủy niêm yết gần 710 triệu cổ phiếu FLC.

Tổng thống Nga Putin đến Bắc Kinh dự khai mạc Olympic 2022

Nguyễn Hạnh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 4.2 đã đến Bắc Kinh (Trung Quốc) để tham dự Olympic mùa đông 2022 và gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Tập Cận Bình sẽ tuyên bố khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022

Hải Anh |

Lễ khai mạc Olympic Mùa đông 2022 diễn ra tối 4.2 và do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố khai mạc.

Olympic Bắc Kinh 2022 - Thế vận hội thứ hai trong đại dịch

Thanh Hà |

Tối 4.2, Olympic Bắc Kinh 2022 khai mạc, đánh đấu Olymic thứ hai được tổ chức trong thời kỳ đại dịch COVID-19 và là Olympic đầu tiên được tổ chức trên tuyết hoàn toàn nhân tạo.