Trung Quốc cam kết ủng hộ Nga về các vấn đề chủ quyền và an ninh

Song Minh |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cam kết ủng hộ Nga về các vấn đề chủ quyền và an ninh.

Cuộc điện đàm chiều 15.6 giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin được giới phân tích đánh giá là tín hiệu cho thế giới thấy rằng, quan hệ đối tác chiến lược Trung-Nga chặt chẽ và sự tin cậy lẫn nhau cấp cao giữa hai bên vẫn không thay đổi khi thế giới đang trải qua sóng gió và bất ổn.

RT và Hoàn cầu Thời báo đưa tin, trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình lưu ý, kể từ đầu năm nay, quan hệ giữa Trung Quốc và Nga đã duy trì được đà phát triển tích cực trước những bất ổn và sóng gió toàn cầu.

Hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước đã có những bước phát triển vững chắc, cầu cao tốc đầu tiên nối Nga - Trung Quốc đã thông xe, tạo ra một kênh mới kết nối hai nước. Ông Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Nga để thúc đẩy sự phát triển ổn định và lâu dài của quan hệ hợp tác song phương thiết thực.

Khánh thành cầu cao tốc xuyên biên giới Nga - Trung Quốc ngày 10.6.2022. Ảnh: Chính quyền Vùng Amur
Khánh thành cầu cao tốc xuyên biên giới Nga - Trung Quốc ngày 10.6.2022. Ảnh: Chính quyền Vùng Amur

Hai nguyên thủ cũng đã trao đổi về vấn đề Ukraina. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc luôn đánh giá tình hình một cách độc lập trên cơ sở bối cảnh lịch sử, đồng thời tích cực thúc đẩy hòa bình thế giới và sự ổn định của trật tự kinh tế toàn cầu.

“Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục ủng hộ Nga trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của chúng ta như chủ quyền và an ninh, tăng cường phối hợp chiến lược giữa hai nước, tăng cường liên lạc và phối hợp trong các tổ chức quốc tế và khu vực lớn như Liên Hợp Quốc, BRICS, và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO” - đài truyền hình CCTV dẫn lời ông Tập Cận Bình.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho hay, tất cả các bên cần thúc đẩy giải quyết ổn thỏa cuộc khủng hoảng Ukraina một cách có trách nhiệm và Trung Quốc sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình vì mục tiêu này.

Chuyên gia Yang Jin tại Viện Nghiên cứu Nga, Đông Âu và Trung Á thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nói với Hoàn cầu Thời báo, điều này cho thấy sự kiên định trong chiến lược của Trung Quốc để tiếp tục phát triển quan hệ và thúc đẩy hợp tác với Nga ngay cả khi phương Tây đang thúc ép Bắc Kinh tham gia các biện pháp trừng phạt Mátxcơva.

Điện Kremlin ra thông cáo cho biết, trong cuộc điện đàm vào đúng sinh nhật lần thứ 69 của ông Tập Cận Bình, hai nhà lãnh đạo lưu ý rằng, quan hệ giữa Nga và Trung Quốc “đã đạt mức cao chưa từng có và đang không ngừng được cải thiện”.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga ủng hộ Sáng kiến ​​An ninh Toàn cầu do phía Trung Quốc đề xuất, đồng thời phản đối bất kỳ nỗ lực nào của các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, chẳng hạn như tình hình ở Tân Cương, Hong Kong và Đài Loan.

Ônng Putin chân thành chúc mừng Trung Quốc về những thành tựu phát triển đáng ghi nhận dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của ông Tập Cận Bình, đồng thời khẳng định Nga sẵn sàng tăng cường phối hợp đa phương với Trung Quốc để thực hiện các nỗ lực mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy một thế giới đa cực và thiết lập một trật tự quốc tế công bằng và hợp lý hơn.

Các nhà phân tích cho hay, sự ủng hộ của Nga đối với các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc vẫn mạnh mẽ như mọi khi. Cui Heng - chuyên gia từ Trung tâm Nghiên cứu Nga của Đại học Sư phạm Hoa Đông - nhận định, các cơ chế hợp tác đa phương với sự tham gia chủ chốt của Trung Quốc và Nga, chẳng hạn như BRICS và SCO, đang có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong các vấn đề quốc tế và khu vực.

Đây là cuộc điện đàm thứ hai giữa ông Tập Cận Bình và ông Putin kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào ngày 24.2.

Không giống như Mỹ, Anh, Canada, EU, Nhật Bản, Australia và một số quốc gia khác, Trung Quốc đã không áp đặt bất kỳ lệnh trừng phạt nào đối với Nga. Trung Quốc kêu gọi hòa bình, nhưng cho biết họ hiểu những lo ngại về an ninh của Nga và lên án việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraina.

Vào cuối tháng 2, Bắc Kinh đã bỏ phiếu trắng trong một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án hành động của Mátxcơva.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thông xe cầu cao tốc đầu tiên nối Nga - Trung Quốc

Khánh Minh |

Cầu cao tốc quốc tế mới giúp tăng cường kết nối giữa các thành phố ở Nga - Trung Quốc.

Nga tăng cấp khí đốt cho Trung Quốc

Hải Anh |

Gazprom cho biết việc giao khí đốt Nga cho Trung Quốc thông qua đường ống siêu lớn Power of Siberia đang tăng lên.

Nga - Trung Quốc bỏ USD, giao dịch đồng rúp - nhân dân tệ tăng 1.000%

Khánh Minh |

Nga và Trung Quốc đang bỏ đồng USD để chuyển sang giao dịch bằng đồng rúp và nhân dân tệ.

Hình hài tuyển Việt Nam dưới thời ông Philippe Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã triệu tập 22 cầu thủ tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 8.3 tới.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện nếu không đủ than cho sản xuất điện

Cường Ngô |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp than chịu trách nhiệm toàn diện nếu không cung cấp đủ than theo cam kết dẫn tới thiếu than cho sản xuất điện và đạm trong nước.

Phong toả hiện trường, điều tra nghi án cướp tại phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Nghi cướp tại phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ.

Gói tín dụng nhà ở 120.000 tỉ: Ai được hỗ trợ, lãi suất bao nhiêu?

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Mức lãi suất thấp theo gói tín dụng 120.000 tỉ đồng, dự kiến thấp hơn 1,5-2% so với mức vay thông thường của ngân hàng. Trong đó, gói tín dụng 120.000 tỉ đồng chủ yếu tập trung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, tổ chức kinh tế.

3 yêu cầu để thoả thuận mua điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp

Cường Ngô |

Để đi đến thoả thuận giá mua điện từ các nhà máy năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp, vận hành thương mại sau hơn 2 năm chờ đợi, Bộ Công Thương đưa ra 3 yêu cầu trong nguyên tắc xác định giá phát điện.

Thông xe cầu cao tốc đầu tiên nối Nga - Trung Quốc

Khánh Minh |

Cầu cao tốc quốc tế mới giúp tăng cường kết nối giữa các thành phố ở Nga - Trung Quốc.

Nga tăng cấp khí đốt cho Trung Quốc

Hải Anh |

Gazprom cho biết việc giao khí đốt Nga cho Trung Quốc thông qua đường ống siêu lớn Power of Siberia đang tăng lên.

Nga - Trung Quốc bỏ USD, giao dịch đồng rúp - nhân dân tệ tăng 1.000%

Khánh Minh |

Nga và Trung Quốc đang bỏ đồng USD để chuyển sang giao dịch bằng đồng rúp và nhân dân tệ.