Thông xe cầu cao tốc đầu tiên nối Nga - Trung Quốc

Khánh Minh |

Cầu cao tốc quốc tế mới giúp tăng cường kết nối giữa các thành phố ở Nga - Trung Quốc.

Cầu cao tốc Nga - Trung đầu tiên - kéo dài từ thành phố Blagoveshchensk của Nga bắc qua sông Amur (sông Hắc Long Giang theo cách gọi của Trung Quốc) đến thành phố Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc - đã chính thức thông xe hôm 10.6.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin, việc khánh thành cầu cao tốc quốc tế mới sẽ giúp tăng cường kết nối giữa các thành phố địa phương ở Trung Quốc và Nga.

Cùng ngày, cảng đường bộ Hắc Hà cũng được đưa vào hoạt động, mở ra một kênh vận tải quốc tế mới giữa đông bắc Trung Quốc và vùng Viễn Đông của Nga.

CCTV cho hay, Trung Quốc và Nga sẽ thiết lập khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới ở hai đầu cầu để tạo điều kiện hợp tác toàn diện và mở cửa hơn nữa giữa Trung Quốc và Nga, đáp ứng nhu cầu tăng cao về kinh tế và thương mại, và thúc đẩy sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung-Nga.

Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nga Vitaly Savelyev cho biết, việc khánh thành cây cầu sẽ nâng lượng hàng hóa luân chuyển lên 1 triệu tấn hàng mỗi năm.

Cầu cao tốc nối Nga và Trung Quốc. Ảnh: CCTV
Cầu cao tốc nối Nga và Trung Quốc. Ảnh: CCTV

Còn theo lời đại diện phía Trung Quốc, Phó Thủ tướng Hồ Xuân Hoa cho hay việc khai trương cây cầu là minh chứng cho sự sẵn sàng và tin tưởng để củng cố thêm hợp tác Trung - Nga.

Cây cầu dài 1.284m bắt đầu được xây dựng vào cuối năm 2016 và hai bên nhịp được hợp long vào ngày 31.5.2019. Dự án đường cao tốc tổng thể, với vốn đầu tư 2,47 tỉ nhân dân tệ (369 triệu USD), có chiều dài 19,9 km, trong đó 6,5 km thuộc biên giới Trung Quốc và 13,4 km thuộc Nga, ngoài ra còn thêm 278m là một cây cầu khác bắc qua kênh Kanikurgan.

Theo thiết kế kỹ thuật, sức lưu thông trên cầu đảm bảo cho 630 xe tải, 164 xe buýt và 68 ô tô con qua lại mỗi ngày. Theo Tân Hoa Xã, khả năng chịu tải tối đa của cây cầu là 318 tấn trong quá trình nghiệm thu cuối cùng.

Đây là một trong những dự án hàng đầu thuộc Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường do Trung Quốc đề xuất.

Cảng Hắc Hà là cảng thương mại biên giới quan trọng của Trung Quốc với Nga, là cảng đường thủy biên giới có cự ly vận chuyển ngắn nhất và sức tải lớn nhất giữa Trung Quốc và Nga. Nhưng do điều kiện thời tiết, cảng chỉ có thể đi lại trong 240 ngày một năm và việc vận chuyển được thực hiện bằng thủy phi cơ, cầu nổi và đường băng vào mùa đông. Nhưng với việc mở cảng đường bộ, cảng sẽ có thể thông quan 365 ngày một năm.

Cầu xuyên biên giới Nga - Trung Quốc trước giờ thông xe. Ảnh: CCTV
Cầu xuyên biên giới Nga - Trung Quốc trước giờ thông xe. Ảnh: CCTV

Năm ngoái, Trung Quốc và Nga đã cam kết cùng thúc đẩy việc khánh thành cầu cao tốc Hắc Hà - Blagoveshchensk càng sớm càng tốt trong một thông cáo chung sau cuộc họp thường kỳ lần thứ 25 giữa Thủ tướng Trung Quốc và Nga.

Vào tháng 4, Nga cũng đã hoàn thành việc xây dựng đoạn cầu đường sắt Trung - Nga đầu tiên, cầu đường sắt Đồng Giang - Nizhneleninskoye. Cây cầu sẽ sớm được thông xe, đánh dấu một bước tiến lớn trong giao thông đường sắt giữa hai nước, theo hãng thông tấn Nga TASS.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Kính viễn vọng Trung Quốc phát hiện điều sửng sốt cách 3 tỉ năm ánh sáng

Khánh Minh |

Kính viễn vọng Trung Quốc lần đầu tiên phát hiện vụ nổ vô tuyến nhanh lặp lại liên tục từ khoảng cách 3 tỉ năm ánh sáng.

Trung Quốc đột phá mới về công nghệ tàu đệm từ đầu tiên thế giới

Song Minh |

Trung Quốc thử nghiệm tàu ​​đệm từ một ray trên cao đầu tiên - được xem là bước đột phá mới của công nghệ đường sắt.

Nga - Trung Quốc bỏ USD, giao dịch đồng rúp - nhân dân tệ tăng 1.000%

Khánh Minh |

Nga và Trung Quốc đang bỏ đồng USD để chuyển sang giao dịch bằng đồng rúp và nhân dân tệ.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Kính viễn vọng Trung Quốc phát hiện điều sửng sốt cách 3 tỉ năm ánh sáng

Khánh Minh |

Kính viễn vọng Trung Quốc lần đầu tiên phát hiện vụ nổ vô tuyến nhanh lặp lại liên tục từ khoảng cách 3 tỉ năm ánh sáng.

Trung Quốc đột phá mới về công nghệ tàu đệm từ đầu tiên thế giới

Song Minh |

Trung Quốc thử nghiệm tàu ​​đệm từ một ray trên cao đầu tiên - được xem là bước đột phá mới của công nghệ đường sắt.

Nga - Trung Quốc bỏ USD, giao dịch đồng rúp - nhân dân tệ tăng 1.000%

Khánh Minh |

Nga và Trung Quốc đang bỏ đồng USD để chuyển sang giao dịch bằng đồng rúp và nhân dân tệ.