Ukraina dọa phá sập cây cầu dài nhất Châu Âu

Ngọc Vân |

Cầu Crimea dài nhất Châu Âu sẽ là "mục tiêu số một" khi Ukraina nhận được vũ khí phương Tây - Thiếu tướng Ukraina tuyên bố.

Ukraina nên nhắm mục tiêu vào cây cầu bắc qua eo biển Kerch nối Crimea với đất liền Nga ngay khi nhận được vũ khí cần thiết từ phương Tây - Thiếu tướng Ukraina Dmitry Marchenko cho biết hôm 15.6 trong cuộc phỏng vấn với trang tin do chính phủ Mỹ tài trợ.

“Cầu Kerch hoàn toàn là mục tiêu số một của chúng tôi” - ông Marchenko nói với trang Crimea Realities (Krym.Realii) về cây cầu dài nhất ở Châu Âu, được khánh thành vào năm 2018. Krym.Realii là một dự án của Đài Châu Âu Tự do (RFE) - một phần do Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Mỹ tài trợ.

“Là con đường chính để Nga chuyển quân, chúng tôi chỉ cần phá nó đi. Ngay sau khi con đường đó bị cắt, họ sẽ bắt đầu hoảng sợ. Và hãy tin tôi, những người đã treo cờ Nga ở Simferopol, sẽ nhanh chóng nhận được cờ Ukraina và bắt đầu thay thế chúng” - ông nói.

Bình luận của ông Marchenko là một phần của cuộc phỏng vấn được đăng hôm 15.6, trong đó báo trước một "cuộc phản công" của Ukraina mà người này nói rằng Kiev sẽ chiến thắng vào cuối mùa hè - với điều kiện đủ vũ khí và đạn dược từ Mỹ và các đồng minh NATO.

Trước đó, cùng ngày 15.6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố hỗ trợ quân sự trị giá 1 tỉ USD cho Ukraina, bao gồm tên lửa chống hạm, tên lửa tầm xa và nhiều loại pháo hơn. Trong khi Washington chỉ gửi bốn bệ phóng tên lửa cơ động cao HIMARS - hiện chưa đến Ukraina - các đồng minh NATO khác đã cam kết trang bị tương thích. Người đứng đầu chính sách của Lầu Năm Góc hôm 14.6 tiết lộ rằng Mỹ sẽ cung cấp tên lửa dẫn đường có tầm bắn 70 km.

“Ukraina đảm bảo với Mỹ rằng họ sẽ không sử dụng các hệ thống này chống lại các mục tiêu trên lãnh thổ Nga” - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết hồi đầu tháng. Tuy nhiên, Mỹ từ chối công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga, gọi bán đảo mà vào tháng 3.2014 đã bỏ phiếu áp đảo và hòa bình để tái gia nhập Nga là “sáp nhập bất hợp pháp”.

Không rõ ông Marchenko hy vọng sẽ sử dụng vũ khí nào để phá huỷ cây cầu mà chính phủ Kiev đã đe dọa tấn công trước đó. Cây cầu thực sự là con đường duy nhất để đến Crimea từ đất liền Nga trong vài năm, tuy nhiên hiện toàn bộ bờ Biển Đen từ Kherson đến Mariupol đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga và đồng minh của các nước cộng hòa Donbass.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga ra tối hậu thư yêu cầu Ukraina hạ vũ khí đầu hàng ở Donbass

Song Minh |

Nga yêu cầu các lực lượng Ukraina ẩn náu trong nhà máy hóa chất ở Sievierodonetsk, Donbass phải hạ vũ khí đầu hàng vào ngày 15.6.

Lầu Năm Góc cập nhật các mục tiêu của Mỹ ở Ukraina

Khánh Minh |

Mỹ đang tìm cách làm cho cuộc xung đột ở Ukraina gây tổn thất cho Nga hơn với bất kỳ điều gì mà Mátxcơva hy vọng đạt được.

Tổng thống Ukraina tuyên bố sẽ giành lại Donbass và Crimea

Ngọc Vân |

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ giành lại Donbass ở miền đông Ukraina và Crimea - bán đảo đã sáp nhập Nga năm 2014.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Nga ra tối hậu thư yêu cầu Ukraina hạ vũ khí đầu hàng ở Donbass

Song Minh |

Nga yêu cầu các lực lượng Ukraina ẩn náu trong nhà máy hóa chất ở Sievierodonetsk, Donbass phải hạ vũ khí đầu hàng vào ngày 15.6.

Lầu Năm Góc cập nhật các mục tiêu của Mỹ ở Ukraina

Khánh Minh |

Mỹ đang tìm cách làm cho cuộc xung đột ở Ukraina gây tổn thất cho Nga hơn với bất kỳ điều gì mà Mátxcơva hy vọng đạt được.

Tổng thống Ukraina tuyên bố sẽ giành lại Donbass và Crimea

Ngọc Vân |

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ giành lại Donbass ở miền đông Ukraina và Crimea - bán đảo đã sáp nhập Nga năm 2014.