Thành phố cơ sở để Nga xoay trục sang phương Đông

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Krasnoyarsk sẽ trở thành thành phố cơ sở để tổ chức các chuỗi hậu cần mới mà Nga đang xây dựng với phương Đông.

Chuyển công ty thủy điện lớn nhất Nga về Krasnoyarsk

Ngày 27.3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp ông Viktor Khmarin - giám đốc điều hành công ty thủy điện PJSC RusHydro, và bày tỏ mong muốn chuyển công ty đến thành phố Krasnoyarsk.

Theo các chuyên gia, dự án này sẽ bổ sung thuế cho Krasnoyarsk và giữ chân những nhân viên có trình độ.

Tổng thống Putin bắt đầu cuộc trò chuyện bằng việc yêu cầu báo cáo kết quả công việc của RusHydro - công ty thủy điện lớn nhất ở Nga.

Theo giám đốc Khmarin, công suất của RusHydro là 38 gigawatt, dự kiến doanh thu khoảng 480 tỉ rúp (6,2 tỉ USD).

EBITDA (thu nhập trước thuế, khấu hao và lãi vay) vẫn ở mức cao là 90 tỉ rúp (1,1 tỉ USD). Các khoản nộp thuế của công ty là 90 tỉ rúp (1,1 tỉ USD); đầu tư là 120 tỉ rúp (1,5 tỉ USD).

“Một trong những ưu tiên chính của chúng tôi là Viễn Đông. RusHydro được đại diện rộng rãi ở Viễn Đông bởi các công ty phát điện, lưới điện và bán hàng.

Chúng tôi đã bắt đầu hiện đại hóa và xây dựng sáu cơ sở tạo nhiệt với công suất hơn 2 gigawatt ở Vladivostok, Artem, thành phố Partizansk, Khabarovsk, Yakutia” - ông Khmarin nói.

Tổng thống Putin nhắc lại nhiệm vụ chuyển RusHydro tiến về phía đông. “Chúng ta đã thỏa thuận rằng công ty sẽ dần dần chuyển trụ sở chính của mình đến khu vực thực hiện các hoạt động sản xuất chính là Đông Siberia, Viễn Đông. Rõ ràng đây không phải là một quá trình có thể tiến hành nhanh chóng, nhưng phải làm ngay” - Tổng thống nói.

Ông Khmarin trả lời rằng, Krasnoyarsk đã được chọn làm nơi đặt địa điểm chính và di dời bộ máy điều hành của RusHydro cùng 9 công ty nữa.

“Chúng tôi đã mua một tòa nhà ở Krasnoyarsk, chúng tôi đang cải tạo và dự định chuyển từ Mátxcơva đến Krasnoyarsk. Ở đó sẽ có khoảng 1.500 người làm việc” - người đứng đầu công ty cho biết.

Tổng thống hỏi liệu những người từ Mátxcơva đã sẵn sàng đi chưa hay đội ngũ chính sẽ được tuyển dụng ở Krasnoyarsk. “Xét cho cùng, những chuyên gia này phải có trình độ cao và thuộc chuyên ngành hẹp” - ông Putin giải thích câu hỏi của mình.

RusHydro phàn nàn không thể tuyển dụng đủ số lượng chuyên gia chuyên ngành ở Krasnoyarsk. “Chúng tôi sẽ tuyển dụng một phần các chuyên gia ngay tại chỗ, nhưng chúng tôi sẽ chuyển trực tiếp các chuyên gia chính từ Mátxcơva cùng với gia đình của họ.

Để làm được việc này, một chương trình tái định cư đã được triển khai, các gói và khoản thanh toán một lần đã được tính đến, các căn hộ được cung cấp cho nhân viên.

Về nguyên tắc, nhóm công tác vẫn khá tích cực về quá trình này, mặc dù Krasnoyarsk ở rất xa Matxcơva” - ông Khmarin nói.

Xoay trục về phương Đông

Tổng thống Putin đã phát đi tín hiệu cho các công ty lớn nhất của Nga chuyển đến các khu vực phía Đông từ hồi tháng 6.2021.

“Tôi nghĩ rằng nên chuyển một số cấu trúc liên bang nhất định đến Siberia, hoặc ít nhất là cấu trúc của các công ty lớn có trụ sở chính hoạt động ở Siberia nhưng lại nộp các khoản thuế chính ở Mátxcơva” - nguyên thủ quốc gia nói.

Gazprom đã đăng ký với cơ quan thuế St. Petersburg vào tháng 8 năm 2021. Năm 2005, ngân hàng VTB đã làm việc này. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện), bà Valentina Matvienko đề xuất chuyển các văn phòng của RusHydro đến Krasnoyarsk, Tổng cục Đường sắt Nga và Rostec đến Ural, Bashneft đến Ufa, Rosneft đến Siberia, Inter RAO đến Kaliningrad.

Bộ Phát triển Kinh tế đề xuất đặt văn phòng công ty tại 18 cụm đô thị ở Vladivostok, Irkutsk, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Omsk, Tyumen, Yekaterinburg, Chelyabinsk, Ufa, Perm, Samara, Naberezhnye Chelny, Kazan, Volgograd, Voronezh, Rostov-on-Don, Krasnodar và Nizhny Novgorod. Một bộ phận các công ty nhà nước đã phải chuyển trụ sở của mình đến Sochi.

Có một thời, Chukotka đứng đầu ở Nga về thu nhập và tiền lương, khi doanh nhân Roman Abramovich trở thành thống đốc và chuyển tất cả các công ty của mình đến khu vực này - Georgy Ostapkovich, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thị trường HSE, nhớ lại.

“Ý tưởng này là đúng đắn. Các nước trên thế giới cũng làm vậy. Tất cả các công ty Mỹ không tập trung ở Washington. Việc di chuyển RusHydro đến Krasnoyarsk sẽ mang lại cho khu vực không chỉ có thuế mà còn cả việc làm nữa” - ông Ostapkovich nói.

Alexander Safonov - tiến sĩ kinh tế, giáo sư tại Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga - cho biết thêm: Với việc Nga xoay trục sang hướng đông, Krasnoyarsk đang trở thành một trong những thành phố cơ sở cung cấp dịch vụ hậu cần cho hàng hóa và dịch vụ.

“Động thái của RusHydro giúp ổn định ngân sách. Công ty chắc chắn sẽ tham gia vào các chương trình của thành phố. Điều này sẽ giúp giữ chân lực lượng lao động trong khu vực và phát triển thành phố” - vị chuyên gia kết luận.

Nguyễn Quang (Theo kp.ru)
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Đức dự đoán thời điểm kết thúc xung đột Nga - Ukraina

Khánh Minh |

Cuộc xung đột Nga - Ukraina có thể kéo dài 2 hoặc 4 năm và sẽ là thách thức đối với nước Đức - Thủ tướng Olaf Scholz tuyên bố.

Ukraina vừa tăng phí vận chuyển vừa kêu gọi ngừng mua dầu của Nga

Song Minh |

Ukraina tăng phí trung chuyển dầu mà trước đây một công ty Nga đã trả để vận chuyển dầu qua Ukraina.

Nga nêu 10 yêu cầu với Ukraina để chấm dứt chiến sự

Ngọc Vân |

Nga liệt kê 10 bước mà Ukraina cần thực hiện trước khi chiến sự có thể kết thúc.

XTMobi và Dienthoaimoi xóa dấu vết, đóng cửa sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động đăng tải ngày hôm qua 3.4.2023 về các hoạt động kinh doanh điện thoại Iphone theo cách chộp giật và lừa dối khách hàng, hôm nay 4.4.2023 hàng loạt các cửa hàng thuộc hệ thống XTMobi và Dienthoaimoi tại Hà Nội đã đóng cửa, tạm dừng hoạt động.

Nhà trường phân trần việc mua sắm dụng cụ với giá cao gấp nhiều lần

Phan Tuấn |

Nhiều gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục được Thanh tra tỉnh Đắk Nông phát hiện bị thổi giá gấp từ 4 đến 6 lần. Liên quan đến sự việc này, một hiệu trưởng nhà trường còn cho rằng họ được nhận hàng trước trước rồi sau đó có người gọi điện gửi hồ sơ qua bưu điện xin thanh toán sau.

Hàng loạt ngôi nhà trăm năm tuổi tại khu phố cổ chờ sập

Nhóm PV |

Giữa lòng Hà Nội vẫn còn rất nhiều ngôi nhà cổ có tuổi đời lên đến hàng trăm năm tuổi không được sữa chữa, trùng tu. Trên các tuyến phố cổ như Hàng Mã, Hàng Chuối,… nhiều căn nhà xuống cấp trầm trọng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Hà Nội: Công nhân nghèo ở “biệt thự” tiền tỉ

MINH HÀ - ĐỨC TRUNG |

Khu biệt thự tiền tỉ Thiên đường Bảo Sơn (huyện Hoài Đức, Hà Nội) bị bỏ hoang hàng chục năm nay, được chọn làm nơi sinh sống tạm thời của hàng trăm công nhân xây dựng đến từ các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Hà Giang... Mặc dù gọi là biệt thự nhưng ở đây chỉ là công trình được xây thô, thiếu thốn đủ thứ, chỉ phù hợp với cuộc sống tạm bợ của những công nhân nghèo này.

Vụ chuyến bay giải cứu: 7 lần nhận tiền của cựu Phó Chủ tịch Hà Nội

Việt Dũng |

Ông Chử Xuân Dũng - cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội trong vụ án chuyến bay giải cứu bị cáo buộc nhận hơn 2 tỉ đồng để tạo điều kiện cho công dân về Hà Nội cách li y tế.

Thủ tướng Đức dự đoán thời điểm kết thúc xung đột Nga - Ukraina

Khánh Minh |

Cuộc xung đột Nga - Ukraina có thể kéo dài 2 hoặc 4 năm và sẽ là thách thức đối với nước Đức - Thủ tướng Olaf Scholz tuyên bố.

Ukraina vừa tăng phí vận chuyển vừa kêu gọi ngừng mua dầu của Nga

Song Minh |

Ukraina tăng phí trung chuyển dầu mà trước đây một công ty Nga đã trả để vận chuyển dầu qua Ukraina.

Nga nêu 10 yêu cầu với Ukraina để chấm dứt chiến sự

Ngọc Vân |

Nga liệt kê 10 bước mà Ukraina cần thực hiện trước khi chiến sự có thể kết thúc.