Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc có thêm sản phẩm lập kỷ lục

Ngọc Vân |

Dự án do Tập đoàn Tam Hiệp tài trợ được ca ngợi là trang trại gió ở độ cao cao nhất của Trung Quốc.

Nỗ lực thúc đẩy năng lượng sạch của Trung Quốc đang thử thách giới hạn của các tuabin gió ở độ cao bằng đỉnh Everest, nơi không khí khá loãng.

Tại khu tự trị Tây Tạng, giai đoạn hai của Trang trại gió Zhegu, ở chân đồi phía bắc của dãy Himalaya, đã được đưa vào hoạt động ở huyện Comai vào ngày 4.10, khi 15 tuabin gió mới lắp đặt được kết nối với lưới điện địa phương.

Dự án do Tập đoàn Tam Hiệp tài trợ được ca ngợi là trang trại gió ở độ cao cao nhất của Trung Quốc, với các bộ phận ở độ cao lên tới 5.200 mét so với mực nước biển.

15 tuabin mới, với công suất đơn tổ lên tới 3,6 megawatt (MW) - một kỷ lục đối với các trang trại gió trên cao ở Trung Quốc - dự kiến sẽ tạo ra 200 triệu kilowatt giờ điện sạch mỗi năm.

Theo tuyên bố của Tập đoàn Tam Hiệp trên WeChat, con số này tương đương với mức tiêu thụ điện hàng năm của 140.000 hộ gia đình địa phương, hay hơn 10% tổng số gia đình Tây Tạng.

Theo Tân Hoa Xã, việc sản xuất điện ở công suất đầy đủ có thể tiết kiệm hơn 60.000 tấn than mỗi năm, giảm 173.000 tấn khí thải carbon dioxide và 20 tấn khí thải sulfur dioxide.

“Trang trại gió dự kiến thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội địa phương, cải thiện cơ cấu năng lượng địa phương và thúc đẩy du lịch đến hồ Zhegu, điều này sẽ có tác động tích cực đến quá trình hồi sinh nông thôn của đất nước” - Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản Nhà nước Trung Quốc cho biết vào năm 2021 sau khi hoàn thành giai đoạn đầu tiên của dự án.

Theo báo cáo của Hội đồng Điện lực Trung Quốc hồi tháng 7, Trung Quốc - nhà sản xuất năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới - đã tạo ra 36,2% điện năng từ nhiên liệu không hóa thạch tính đến năm 2022. Tổng cộng, 8,8% điện năng của Trung Quốc đến từ gió.

Công suất điện gió lắp đặt của quốc gia này đạt 365 gigawatt (GW) vào năm ngoái, chiếm 40% tổng sản lượng toàn cầu và dẫn đầu thế giới trong 13 năm liên tiếp.

Đài truyền hình nhà nước CCTV dẫn lời Wang Liang, một trong những giám sát dự án địa phương, cho biết: “Chúng tôi đang xóa bỏ quan niệm sai lầm rằng việc phát triển các trang trại gió trên cao nguyên là không hiệu quả”.

Vì lượng năng lượng gió do tuabin tạo ra tương quan với cả mật độ không khí và tốc độ gió, nên hiệu suất của tuabin sẽ bị giảm do không khí loãng ở các khu vực có độ cao lớn.

Do đó, để tăng khả năng phát điện của một tổ máy, các tuabin mới được lắp đặt có đường kính cánh quạt là 160 mét, dài hơn khoảng 20 mét so với các tổ máy tương đương ở các khu vực khác. Điều này làm tăng chu vi của các cánh quay lên gần 30%.

Theo giám đốc kỹ thuật của dự án Li Chunshan, để hoạt động hiệu quả trong môi trường khắc nghiệt, tất cả các tuabin đều được trang bị lớp phủ đàn hồi, module chống tia cực tím và chống sét, cũng như dây cáp dày.

Việc mở rộng trang trại gió ở Zhegu bổ sung thêm ít nhất 48 MW vào tổng công suất lắp đặt của Trung Quốc, góp phần đạt mục tiêu cả năm là 430 GW, đồng thời đưa quốc gia này tiến gần hơn đến mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2060.

Tây Tạng là khu vực thí điểm trong nỗ lực thúc đẩy phát triển năng lượng xanh của Trung Quốc. Năng lượng sạch được tạo ra ở đó sẽ được người dân địa phương sử dụng và gửi đến các tỉnh khác. Dự kiến, 1,82 tỷ kilowatt giờ năng lượng sạch sẽ được truyền tải tới 12 điểm đến trong năm nay, đồng thời tạo ra lợi nhuận khoảng 500 triệu nhân dân tệ (68,5 triệu USD).

Cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng là một trong ba khu vực năng lượng gió lớn của Trung Quốc và tiềm năng tài nguyên gió ở đây chiếm khoảng 26% tổng nguồn năng lượng của cả nước.

Tuabin gió ngoài khơi 16 megawatt đầu tiên trên thế giới đặt tại trang trại gió ngoài khơi Phúc Kiến do Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc vận hành. Ảnh: Xinhua
Tuabin gió ngoài khơi 16 megawatt đầu tiên trên thế giới đặt tại trang trại gió ngoài khơi Phúc Kiến do Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc vận hành. Ảnh: Xinhua

Tập đoàn Tam Hiệp - công ty cũng vận hành đập Tam Hiệp lớn nhất đất nước - đã hoàn thành một trang trại gió khác ở tỉnh Phúc Kiến vào tháng trước với công suất lắp đặt là 111 MW. Tuabin ngoài khơi của trang trại này được cho là có công suất đơn tổ lớn nhất thế giới là 16 MW.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Kỷ lục nối tiếp kỷ lục của Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc

Ngọc Vân |

Sản lượng hàng hóa qua âu tàu đập Tam Hiệp của Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc tiếp tục đạt kỷ lục mới.

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc vận hành thêm dự án năng lượng sạch sản lượng siêu cao

Thanh Hà |

Turbine mới tại trang trại gió siêu cao của Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc đã kết nối với lưới điện ở Tây Tạng, Trung Quốc.

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc vận hành tuabin điện gió lớn nhất thế giới

Thanh Hà |

Tuabin điện gió ngoài khơi 16 megawatt lớn nhất thế giới đã đi vào hoạt động ở tỉnh Phúc Kiến, phía đông nam Trung Quốc và kết nối với lưới điện quốc gia Trung Quốc từ 19.7.

Đoàn Thể thao Việt Nam có thêm 3 huy chương tại ASIAD 19 ngày 7.10

NHÓM PV |

Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 1 huy chương bạc (cầu mây) và 2 huy chương đồng (karate, cờ vua) trong ngày 7.10, ngày thi đấu áp chót tại ASIAD 19.

Tin 20h: Hé lộ chiêu trò để học sinh đạt điểm cao khi theo lớp học thêm

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 7.10.2023: Giáo viên dùng nhiều chiêu trò kéo học sinh học thêm; Nhận lương hưu 3 triệu đồng, người cao tuổi xoay xở như thế nào?; Hàng trăm y bác sĩ ở Quảng Ngãi bất ngờ bị cắt hỗ trợ phụ cấp nghề; Xé rào, trộm dây điện tại tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi hơn 6.350 tỉ đồng; Dừng thu tiền khách đi vệ sinh trên trạm dừng nghỉ cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Hiện trường vụ container tông hàng loạt ki-ốt tại TP HCM;...

Phải xem lại kỹ năng quản lý và đạo đức của Hiệu trưởng Trường THPT Lạc Long Quân

Khánh Linh |

Hà Nội - Đó là đánh giá của TS Hoàng Ngọc Vinh - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) - liên quan đến vụ việc THPT Lạc Long Quân (Sóc Sơn) doạ đuổi học sinh vì phụ huynh có ý kiến về các khoản thu.

Du khách vượt nghìn kilomet đến Mù Cang Chải mùa lúa chín

Vân Hi |

“Mù Cang Chải mùa lúa chín rất đẹp, rất bình yên, không phí công tôi vượt nghìn km để đến được đây”, một du khách từ TP Hồ Chí Minh cho biết.

Hiệu trưởng ở Hà Nội chỉ trả lời một nửa vấn đề về dạy liên kết

Nhóm PV |

Các trường công lập đua nhau thoả thuận với các đơn vị tư nhân, triển khai dạy liên kết. Phụ huynh than phiền việc đăng kí học theo tinh thần “buộc phải tự nguyện”.

Kỷ lục nối tiếp kỷ lục của Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc

Ngọc Vân |

Sản lượng hàng hóa qua âu tàu đập Tam Hiệp của Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc tiếp tục đạt kỷ lục mới.

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc vận hành thêm dự án năng lượng sạch sản lượng siêu cao

Thanh Hà |

Turbine mới tại trang trại gió siêu cao của Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc đã kết nối với lưới điện ở Tây Tạng, Trung Quốc.

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc vận hành tuabin điện gió lớn nhất thế giới

Thanh Hà |

Tuabin điện gió ngoài khơi 16 megawatt lớn nhất thế giới đã đi vào hoạt động ở tỉnh Phúc Kiến, phía đông nam Trung Quốc và kết nối với lưới điện quốc gia Trung Quốc từ 19.7.