Số phận những du thuyền của các tỉ phú Nga

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Nhiều du thuyền của các tỉ phú Nga đã bị bắt giữ do lệnh trừng phạt, nhưng cũng có những du thuyền vẫn đang hoạt động.

Hàng chục doanh nhân Nga đã rơi vào lệnh trừng phạt của các quốc gia "không thân thiện" vào tháng 2-3 năm ngoái. Họ bị tịch thu tài sản, phong tỏa tài khoản, cấm nhập cảnh vào châu Âu và Mỹ.

Du thuyền không chỉ là cơ hội để đi du ngoạn khắp thế giới một cách thoải mái mà còn là thước đo vị thế của chủ nhân. Và xung quanh những chiếc du thuyền của các doanh nhân Nga đã có nhiều câu chuyện như trinh thám với những vụ vượt ngục, những cuộc đột kích của cảnh sát và những cái kết bất ngờ.

Những du thuyền bị bắt trong lúc buông neo

Không ai thống kê chính xác số du thuyền bị bắt giữ của các tỉ phú Nga. Rất ít người trong số họ (tối đa 15-20) đã thoát khỏi lệnh trừng phạt.

Du thuyền Dilbar (dài 156 mét, trị giá 750-800 triệu USD)

Chủ sở hữu là tỉ phú Alisher Usmanov, người sáng lập và cổ đông chính của USM Holdings, một trong những công ty khai thác và luyện kim lớn nhất ở Nga có trị giá tài sản 14,4 tỉ USD.

Du thuyền Dilbar. Ảnh: yachharbour.com
Du thuyền Dilbar. Ảnh: yachharbour.com

Dilbar được chế tạo trong hơn bốn năm theo đơn đặt hàng riêng. Những người tạo ra nó thừa nhận rằng đây là một trong những du thuyền phức tạp nhất từng được chế tạo - cả về kích thước và công nghệ được sử dụng. Du thuyền có sân bay trực thăng, rạp chiếu phim, phòng tập thể dục, bể bơi, phòng xông hơi khô và phòng thẩm mĩ.

Sailing Yacht A (143 mét, 530 triệu USD)

Chủ sở hữu là Andrey Melnichenko, người sáng lập công ty Eurochem (sản xuất phân khoáng) và SUEK (công ty than). Tài sản 25,2 tỉ USD.

Sailing Yacht A. Ảnh: Wiki
Sailing Yacht A. Ảnh: Wiki

Việc hoàn thiện 1 mét vuông nội thất của du thuyền này có giá trung bình 1 triệu rúp (12.500 USD). Một vòi trong phòng tắm có giá 40.000 USD.

Tango (77,7 mét, 100-120 triệu USD)

Chủ sở hữu là Viktor Vekselberg, Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn kinh doanh tư nhân Renova, tài sản 5,5 tỉ USD.

So với du thuyền của các tỉ phú Nga khác, Tango chỉ dài 77 mét trông có vẻ lép vế hơn. Nhưng nó được gọi là một tác phẩm của nghệ thuật du thuyền.

Tango. Ảnh: Boat International
Du thuyền Tango. Ảnh: Boat International

Lady M (65 mét, 55 triệu USD). Chủ sở hữu là Alexey Mordashov, Chủ tịch Hội đồng quản trị của PJSC Severstal, tài sản 20,9 tỉ USD. Du thuyền bị bắt tại Italy.

Amadea (107 mét, 325 triệu USD). Chủ sở hữu là Suleiman Kerimov. Gia đình người này sở hữu cổ phần trong công ty khai thác vàng Polyus và nắm giữ khối tài sản trị giá 10,5 tỉ USD.

Axioma (72 mét, 68,8 triệu USD). Chủ sở hữu là Dmitry Pumpyansky, cựu thành viên hội đồng quản trị của công ty Luyện kim Đường ống, tài sản 2,4 tỉ USD. Du thuyền bị bắt ở Gibraltar.

Những du thuyền vẫn còn hoạt động

Các bến cảng phổ biến nhất cho các tàu thoát khỏi lệnh trừng phạt là Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Forbes, giá neo đậu và nhiên liệu tăng gấp đôi ngay lập tức. Những con tàu đắt nhất thế giới đã đến đây bằng những con đường bí mật trên đại dương - với bộ phát đáp (thiết bị truyền tín hiệu vị trí) đã tắt để chúng không thể bị theo dõi. Nhiều chiếc đã đến nơi.

Tuy nhiên, chúng cũng được chào đón thân thiện ở Ai Cập, Maldives và Indonesia. Cho đến nay, việc lưu trú du thuyền ở các quốc gia này vẫn an toàn.

Eclipse (162 mét, 427 triệu USD, có thiết bị 1,2-1,5 tỉ USD)

Chủ sở hữu: Roman Abramovich, hiện sở hữu công ty đầu tư Millhouse trị giá 9,2 tỉ USD.

Cho đến năm 2013, Eclipse được coi là siêu du thuyền lớn nhất thế giới, cho đến khi Azzam (180 mét) được chế tạo cho Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Tạp chí Forbes ước tính tỉ phú này sở hữu ít nhất 16 du thuyền.

Eclipse. Ảnh: Boat International
Eclipse. Ảnh: Boat International

Nord (142 mét, 300 triệu USD)

Du thuyền Nord của nhà tài phiệt Alexei Mordashov đã đến Vladivostok và neo đậu tại cảng biển của thành phố. Du thuyền này đã phải khẩn cấp rời cảng Victoria ở Seychelles do lệnh trừng phạt áp đặt với tỉ phú.

Chủ sở hữu: Alexey Mordashov, Chủ tịch Hội đồng quản trị của PAO Severstal, trị giá 20,9 tỉ USD.

Nord được xếp hạng thứ mười trong danh sách du thuyền lớn nhất thế giới và đứng thứ tư trong số các du thuyền của Nga.

Vào đầu mùa xuân năm ngoái, “tài sản” nổi đã được sơ tán khẩn cấp khỏi cảng Victoria ở Seychelles về bến cảng quê hương của nó và vào ngày 31.3.2022, một trong những chiếc du thuyền đắt nhất thế giới đã neo đậu tại Vladivostok.

Nirvana (88,5 mét, 300 triệu USD)

Chủ sở hữu: Vladimir Potanin, chủ tịch của Interros, tài sản 23,7 tỉ USD.

Những chiếc du thuyền tuyệt vời khác đã thoát khỏi sự bắt giữ

Galactica Super Nova (70 mét, khoảng 100 triệu USD). Chủ sở hữu - Vagit Alekperov, cựu chủ tịch của NK Lukoil, tài sản 20,5 tỉ USD.

Halo (55 mét, 38 triệu USD) và Garcon (67 mét, 20 triệu USD), được cho là của chủ sở hữu Roman Abramovich.

Ocean Victory (140 mét, 400 triệu USD), chủ sở hữu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Gang thép Magnitogorsk Viktor Rashnikov, tài sản 10,2 tỉ USD.

Quantum Blue (104 mét, 250 triệu USD), chủ sở hữu là người sáng lập Magnit Sergey Galitsky, tài sản 3,2 tỉ USD.

Flying Fox (136 mét, 400 triệu USD), chủ sở hữu - Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn DME (Sân bay Domodedovo Mát xcơva) Dmitry Kamenshchik, tài sản 1,7 tỉ USD.

Sở hữu siêu du thuyền trị giá hàng chục, hàng trăm triệu USD là đỉnh cao nhu cầu tiêu dùng của nhiều tỉ phú Nga. Lệnh trừng phạt của các nước phương Tây đã buộc các nhà tài phiệt không thể lộ diện mà ngược lại, họ phải che giấu những tài sản đắt giá của mình khỏi những con mắt tò mò.

Nguyễn Quang (Theo kp.ru)
TIN LIÊN QUAN

Đức tuyên bố ngăn cản Ukraina tấn công lãnh thổ Nga

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố, Đức không cho phép Ukraina tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí mà Berlin đã cung cấp cho Kiev.

Nga ra thông báo quan trọng về xuất khẩu dầu cho EU

Khánh Minh |

Nga thông báo chuyển hướng xuất khẩu dầu từ EU sang châu Á trong năm 2023.

Ukraina thông báo kết quả bước đầu phản công Nga ở Crimea

Khánh Minh |

Ukraina gọi cuộc tấn công Crimea là giai đoạn đầu của cuộc phản công Nga.

U22 Malaysia 5-1 U22 Lào: Bàn thứ ba phản lưới

Nhóm PV |

Trực tiếp trận đấu giữa U22 Malaysia và U22 Lào tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32.

Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng gay gắt diện rộng sau nghỉ lễ 30.4

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định, ngày mai 4.5, Tây Bắc Bộ nắng nóng gay gắt có nơi trên 39 độ C. Từ ngày 5.5, nắng nóng gia tăng cả về cường độ và phạm vi ảnh hưởng.

Lái tàu trên sông Hồng vi phạm nồng độ cồn ở mức cao

KHÁNH AN |

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phát hiện 1 trường hợp lái tàu vi phạm nồng độ cồn ở mức cao.

Người Hà Nội tranh thủ đi cắm trại ngày cuối kì nghỉ lễ

KHÁNH AN |

Tranh thủ ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ, nhiều người lựa chọn đến khu vực chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) để vui chơi, cắm trại.

Ông lớn bất động sản đồng loạt báo lỗ hàng trăm tỉ đồng

Thanh Giang |

Biến động thị trường khiến doanh thu giảm sâu là nguyên nhân nhân khiến loạt doanh nghiệp bất động sản như Đất Xanh, Thế Kỷ, Novaland, Danh Khôi báo lỗ đậm trong quý I/2023.

Đức tuyên bố ngăn cản Ukraina tấn công lãnh thổ Nga

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố, Đức không cho phép Ukraina tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí mà Berlin đã cung cấp cho Kiev.

Nga ra thông báo quan trọng về xuất khẩu dầu cho EU

Khánh Minh |

Nga thông báo chuyển hướng xuất khẩu dầu từ EU sang châu Á trong năm 2023.

Ukraina thông báo kết quả bước đầu phản công Nga ở Crimea

Khánh Minh |

Ukraina gọi cuộc tấn công Crimea là giai đoạn đầu của cuộc phản công Nga.