Đức tuyên bố ngăn cản Ukraina tấn công lãnh thổ Nga

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố, Đức không cho phép Ukraina tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí mà Berlin đã cung cấp cho Kiev.

Thủ tướng Scholz nhấn mạnh trong cuộc họp với người dân ở bang miền tây Rhineland-Palatinate hôm 1.5: “Điều quan trọng đối với chúng ta là vũ khí mà chúng ta cung cấp cho Ukraina để tự vệ không được sử dụng trong các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga”. Ông nói thêm, Berlin dự định tuân thủ chính sách đó trong tương lai.

Mặc dù hỗ trợ vũ khí cho Kiev, trong đó có xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2, Berlin cũng đang làm mọi cách để tránh leo thang có thể dẫn đến đụng độ trực tiếp giữa NATO và Mátxcơva - ông Scholz nhấn mạnh.

Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius lập luận rằng, việc Ukraina thực hiện các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga để "cắt các tuyến đường tiếp tế" và vì các lí do quân sự khác là "hoàn toàn bình thường". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, dân thường không nên bị nhắm là mục tiêu trong các cuộc tấn công đó.

Bộ trưởng Pistorius cũng không nói gì về nguồn gốc của các loại vũ khí mà Kiev có thể sử dụng trong các chiến dịch như vậy.

Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 2 năm 2022, các tỉnh Bryansk, Belgorod và Kursk của Nga - tất cả đều giáp Ukraina - đã trở thành mục tiêu của nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của lực lượng Kiev.

Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và khu dân cư, dẫn đến một số thường dân thiệt mạng và nhiều người bị thương, đồng thời phá hủy tài sản.

Một trong những cuộc tấn công xuyên biên giới nguy hiểm nhất đã diễn ra ở tỉnh Bryansk hôm 30.4. Vụ pháo kích vào làng Suzemka từ một hệ thống phóng đa tên lửa khiến 4 thường dân thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Mátxcơva từ lâu đã cảnh báo việc Ukraina sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công bên trong lãnh thổ Nga là “lằn ranh đỏ”. Nga cũng lập luận rằng, cuộc khủng hoảng ở Ukraina thực chất là một "cuộc chiến ủy nhiệm" do NATO tiến hành chống lại nước này.

Theo Mátxcơva, sự hỗ trợ mà Mỹ, Anh, Đức và các đồng minh cung cấp cho Kiev, bao gồm cung cấp vũ khí và đạn dược, huấn luyện quân đội Ukraina và chia sẻ thông tin tình báo, trên thực tế đã khiến các quốc gia này trở thành các bên tham gia cuộc xung đột.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga tấn công quy mô lớn vào một loạt mục tiêu ở Ukraina

Ngọc Vân |

Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraina, làm gián đoạn quá trình sản xuất vũ khí và đạn dược - RT dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 1.5.

Lo ngại kịch bản giống Nord Stream, Đức có kế hoạch mới

Ngọc Vân |

Lo ngại một cuộc tấn công giống vụ Nord Stream, Đức có kế hoạch tăng cường LNG.

Ukraina thông báo kết quả bước đầu phản công Nga ở Crimea

Khánh Minh |

Ukraina gọi cuộc tấn công Crimea là giai đoạn đầu của cuộc phản công Nga.

Trực tiếp U22 Việt Nam 0-0 U22 Singapore, hiệp 1: Nhập cuộc thận trọng

NHÓM PV |

Trận đấu giữa U22 Việt Nam vs U22 Singapore trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng B bóng đá nam SEA Games 32.

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị làm rõ vụ bảo vệ bệnh viện ở Hưng Yên cản trở phóng viên tác nghiệp

Minh Hạnh |

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam - Nguyễn Đức Lợi vừa ký công văn số 32 CV/HNBVN gửi UBND tỉnh Hưng Yên và Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, đề nghị bảo vệ phóng viên, hội viên khi tác nghiệp.

Trực tiếp tuyển nữ Việt Nam 1-0 Myanmar, hiệp 1: Hải Yến mở tỉ số

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam vs đội tuyển nữ Myanmar tại bảng A, bóng đá nữ SEA Games 32.

Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét giảm thuế VAT về 8%

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% về 8% theo trình tự, thủ tục rút gọn và trình Quốc hội thông qua theo quy trình một kỳ họp vào tháng 5 tới.

149 trường THPT được ưu tiên xét tuyển vào Đại học Quốc gia TPHCM

Chân Phúc |

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh vừa công bố kế hoạch tuyển sinh theo phương thức ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng theo quy định riêng năm 2023.

Nga tấn công quy mô lớn vào một loạt mục tiêu ở Ukraina

Ngọc Vân |

Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraina, làm gián đoạn quá trình sản xuất vũ khí và đạn dược - RT dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 1.5.

Lo ngại kịch bản giống Nord Stream, Đức có kế hoạch mới

Ngọc Vân |

Lo ngại một cuộc tấn công giống vụ Nord Stream, Đức có kế hoạch tăng cường LNG.

Ukraina thông báo kết quả bước đầu phản công Nga ở Crimea

Khánh Minh |

Ukraina gọi cuộc tấn công Crimea là giai đoạn đầu của cuộc phản công Nga.