Số lượng tỉ phú Nga tăng mạnh bất chấp trừng phạt

Thanh Hà |

Hơn 20 tỉ phú Nga mới lọt vào danh sách tỉ phú của tạp chí danh tiếng Forbes.

Nhiều doanh nhân Nga có lợi nhuận tăng vọt trong năm ngoái bất chấp sức ép từ lệnh trừng phạt Nga của phương Tây và tình trạng bất ổn của nền kinh tế toàn cầu, Forbes đưa tin.

Danh sách tỉ phú Nga mới nhất của Forbes hiện bao gồm 110 người, tăng so với 88 người một năm trước đó. Các doanh nhân đã vượt qua ngưỡng trở thành tỉ phú nhờ sự phục hồi của thị trường chứng khoán Nga, Forbes lưu ý.

Chứng khoán trong nước ban đầu sụt giảm sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraina tháng 2.2022 nhưng sau đó hồi phục khi nền kinh tế dần điều chỉnh theo các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Tổng tài sản của người Nga trong bảng xếp hạng mới của Forbes tăng từ 353 tỉ USD lên 505 tỉ USD kể từ tháng 3 năm ngoái. Mười tỉ phú Nga thành công nhất đã tăng tài sản lên tổng cộng 77,4 tỉ USD. Trong số những tỉ phú Nga có mặt trong bảng xếp hạng năm ngoái và năm nay, 58 người có tài sản tăng lên, tổng tăng là 140,3 tỉ USD.

Tỉ phú Andrey Melnichenko - các hoạt động kinh doanh bao gồm nhà sản xuất phân bón EuroChem và nhà sản xuất than SUEK - là người thắng lớn nhất, lần đầu tiên đứng đầu danh sách Forbes của Nga. Tài sản của ông tăng hơn gấp đôi kể từ tháng 3 năm ngoái, tăng vọt lên từ 11,1 tỉ USD lên 25,2 tỉ USD.

Tuy nhiên, cũng có những doanh nhân Nga bị giảm tài sản trong năm qua. Có 13 doanh nhân mất tổng cộng 8,5 tỉ USD vào năm 2022. Người thua lỗ nhiều nhất trong số các tỉ phú Nga là Pavel Durov - chủ sở hữu ứng dụng nhắn tin Telegram, người được coi là doanh nhân giàu thứ ba của Nga vào tháng 3.2022. Tài sản của ông Pavel Durov giảm 3,6 tỉ USD so với năm 2021, xuống còn 11,5 tỉ USD.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga vượt qua những kịch bản tồi tệ nhất từ các lệnh trừng phạt

Song Minh |

Dù trừng phạt của phương Tây "tệ hơn cả kịch bản bi quan nhất", nhưng Nga đã "vượt bão" thành công.

Gã khổng lồ khí đốt Nga Gazprom mở cơ sở mới ở Trung Đông

Thanh Hà |

Gazprom - gã khổng lồ khí đốt Nga - đang thành lập một đơn vị ở Trung Đông.

Trừng phạt Nga làm suy yếu vị thế bá chủ của đồng USD

Ngọc Vân |

Các biện pháp trừng phạt Nga có thể phản tác dụng đối với đồng USD - Bộ trưởng Tài chính Mỹ thừa nhận.

Giới chuyên gia dự báo bất ngờ khi giá vàng vấp phải "cơn gió ngược"

Hải Danh |

Sau một tuần lao dốc, giá vàng được cho là đang đối diện nhiều áp lực. Kim loại quý trên thị trường thế giới có thể giảm sâu trong tuần này (24-29.4.2023).

Hoa hậu H'Hen Niê: Ban đầu mọi người nghĩ tôi trồng rừng để làm hình ảnh

Nhóm PV |

Thời gian gần đây, Hoa hậu H'Hen Niê liên tục xuất hiện với những dự án cộng đồng trong đó có việc trồng 5ha rừng, góp phần lan tỏa những điều tích cực về thông điệp bảo vệ môi trường. Trong số Podcast ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Hoa hậu H’Hen Nie để nghe cô kể về hành trình trồng rừng cũng như các hoạt động cộng đồng nhiều ý nghĩa trong thời gian qua.

Thêm sản phẩm du lịch lịch sử mới lạ, Nhà tù Hỏa Lò thu hút 2.000 khách/ngày

Thu Hiền |

Bằng nhiều hình thức vừa mang tính thời sự, lại bắt kịp xu hướng đang thịnh hành trên mạng xã hội, di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò đã trở thành địa điểm vô cùng "hot" đối với du khách trong và ngoài nước, thu về hơn 2.000 lượt khách/ngày.

Tháp nghiêng Pisa phiên bản Đài Loan

Minh Anh (Theo Odditycentral) |

Tại quận Gia Nghĩa, Đài Loan (Trung Quốc) có một ngôi chùa độc đáo được mệnh danh là Tháp nghiêng Pisa của Đài Loan.

Tỉ lệ cử tri đảng Dân chủ ủng hộ ông Biden tái tranh cử

Khánh Minh |

Chưa đến 50% cử tri đảng Dân chủ muốn ông Biden tái tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Nga vượt qua những kịch bản tồi tệ nhất từ các lệnh trừng phạt

Song Minh |

Dù trừng phạt của phương Tây "tệ hơn cả kịch bản bi quan nhất", nhưng Nga đã "vượt bão" thành công.

Gã khổng lồ khí đốt Nga Gazprom mở cơ sở mới ở Trung Đông

Thanh Hà |

Gazprom - gã khổng lồ khí đốt Nga - đang thành lập một đơn vị ở Trung Đông.

Trừng phạt Nga làm suy yếu vị thế bá chủ của đồng USD

Ngọc Vân |

Các biện pháp trừng phạt Nga có thể phản tác dụng đối với đồng USD - Bộ trưởng Tài chính Mỹ thừa nhận.