Số hóa căn cước công dân: Ưu tiên hàng đầu ở Châu Á

Ngọc Vân |

Chuyển đổi số và số hóa căn cước công dân tiếp tục gia tăng ở Châu Á, nơi các chính phủ đang tăng cường cải thiện hệ sinh thái số và giải quyết các tồn đọng hành chính.

Số hóa căn cước công dân (ID) hứa hẹn sẽ trở thành vấn đề hàng đầu trong khu vực Châu Á vào năm 2023, khi nhu cầu đối với các dịch vụ số hiệu quả ngày càng tăng nhưng lại đi ngược lại thực tế về lỗ hổng cơ sở hạ tầng, các vấn đề về quyền riêng tư và sự phức tạp xung quanh dữ liệu sinh trắc học.

Thái Lan nhắm tới 10 triệu căn cước công dân số

Theo tờ Bangkok Post, Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu đầy tham vọng là đạt 10 triệu căn cước số, gấp đôi tổng số hiện tại, trong nỗ lực thực hiện Khuôn khổ ID số Thái Lan (2022-2024).

Khuôn khổ do Bộ Xã hội và Kinh tế Kỹ thuật số hợp tác với Cơ quan Phát triển Giao dịch Điện tử phụ trách được thiết kế để giúp truy cập vào các dịch vụ khu vực công và tư dễ dàng hơn, thông qua việc sử dụng dữ liệu sinh trắc học và căn cước số.

Việc triển khai đang được tiến hành thuận lợi, các hướng dẫn, tiêu chuẩn và biện pháp đang được xây dựng giữa các ngành. Hệ thống dịch vụ xác minh khuôn mặt sẽ cho phép người dùng đăng ký căn cước số quốc gia và xác minh danh tính trực tuyến, giảm bớt khâu đi lại.

Thái Lan có ba nền tảng ID số chính: Mobile ID, do Ủy ban Viễn thông và Phát thanh Truyền hình Quốc gia quản lý; D.DOPA, của Cục Quản lý cấp tỉnh (DPA) và ID số quốc gia.

Việt Nam kiến tạo giá trị mới trong chuyển đổi số quốc gia

Chính phủ Việt Nam đã thực hiện được một năm kế hoạch phát triển định danh điện tử, xác thực điện tử và cơ sở dữ liệu dân cư để chuyển đổi số vào năm 2025.

Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Việt Nam chính thức vận hành từ ngày 1.7.2021. Ảnh: Việt Dũng
Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Việt Nam chính thức vận hành từ ngày 1.7.2020. Ảnh: Việt Dũng

Vietnam Plus dẫn lời Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, năm 2023 sẽ là năm “hình thành và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới”. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh rằng, còn nhiều việc phải làm để đạt được bình đẳng số, đồng thời lưu ý rằng Việt Nam vẫn còn 266 thôn, làng chưa có điện và dịch vụ Internet.

Tuy nhiên, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ. Cơ sở dữ liệu quốc gia dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2023, nhờ những cải tiến về tốc độ Internet băng thông rộng và di động cũng như các phương pháp phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng.

Việc kết nối và chia sẻ các nền tảng và cơ sở dữ liệu kỹ thuật số được chú trọng để đẩy nhanh việc truy cập trực tuyến tới các dịch vụ công thiết yếu và đào tạo nhân sự.

Philippines giải quyết vấn đề tồn đọng giấy phép

Với các vấn đề về chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới, ID số quốc gia cũng có thể giúp giảm bớt một số vấn đề liên quan đến căn cước thường, cụ thể là việc in ấn.

Theo Philippine Star, tại Manila, việc thiếu máy khắc laser là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng tồn đọng lớn trong việc cấp giấy phép lái xe.

Với các thiết bị bị lỗi đang được sửa chữa và số lượng máy hạn chế, số giấp phép tồn đọng là 92.000 tính đến tháng 12.2022. Người đứng đầu Văn phòng Giao thông vận tải đường bộ (LTO) yêu cầu giải quyết mọi tồn đọng trước ngày 15.1.2023.

Sau khi ra mắt vào năm 2017, LTO đã cấp 500.000 giấy phép lái xe sinh trắc học mỗi tháng. Các thẻ được trang bị 32 tính năng bảo mật và sinh trắc vân tay.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Bộ Công an đề xuất cấp thẻ căn cước công dân cho trẻ dưới 6 tuổi

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đề xuất cấp thẻ này cho trẻ dưới 6 tuổi và cha, mẹ hoặc người giám hộ đứng ra thực hiện các thủ tục.

10 thủ tục thay sổ hộ khẩu bằng căn cước công dân gắn chip

Quang Việt |

Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc

Khánh Minh |

Một máy bay chiến đấu Mỹ đã bắn hạ vật thể mà Washington cáo buộc là "khinh khí cầu do thám" của Trung Quốc.

Chiêm ngưỡng 15 bảo vật quốc gia thuộc sở hữu của tư nhân ở Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Nằm trong số 27 hiện vật quốc gia được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định công nhận ngày 30.1.2023, 6 bảo vật quốc gia được lưu giữ tại bộ sưu tập tư nhân An Biên thuộc sở hữu của ông Trần Đình Thăng - Tổng thư ký Hội Cổ vật Hải Phòng.

Lý do NSƯT Chiều Xuân vắng bóng trên màn ảnh

Nhóm Pv |

Những năm 90, NSƯT Chiều Xuân là một trong những mỹ nhân "làm mưa làm gió" trên màn ảnh. Vài năm trở lại đây, chị vắng bóng và tập trung cho đam mê nhiếp ảnh. Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện ngắn với nữ diễn viên về cuộc sống hiện tại.

Phương Tây cam kết cung cấp tên lửa chính xác cho Ukraina

Thanh Hà |

Các đồng minh phương Tây trong tuần này đã cam kết cung cấp rocket và các hệ thống tên lửa chính xác cho Ukraina sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi cung cấp vũ khí giúp duy trì quyền kiểm soát thành phố Bakhmut.

Bản tin công đoàn: Cơ hội việc làm cho người lao động tại quê nhà

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn ngày hôm nay có những nội dung sau: Đưa sàn giao dịch việc làm đến bến xe giúp người lao động dễ tiếp cận; Xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội: Đốc thúc các địa phương tập trung triển khai; Công nhân mong có vị trí làm việc cao hơn...

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Bộ Công an đề xuất cấp thẻ căn cước công dân cho trẻ dưới 6 tuổi

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đề xuất cấp thẻ này cho trẻ dưới 6 tuổi và cha, mẹ hoặc người giám hộ đứng ra thực hiện các thủ tục.

10 thủ tục thay sổ hộ khẩu bằng căn cước công dân gắn chip

Quang Việt |

Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.