Phương Tây cam kết cung cấp tên lửa chính xác cho Ukraina

Thanh Hà |

Các đồng minh phương Tây trong tuần này đã cam kết cung cấp rocket và các hệ thống tên lửa chính xác cho Ukraina sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi cung cấp vũ khí giúp duy trì quyền kiểm soát thành phố Bakhmut.

Thông báo được đưa ra ngay sau khi ông Zelensky phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo EU ở Kiev: “Không một ai sẽ đầu hàng ở Bakhmut. Chúng tôi sẽ chiến đấu chừng nào có thể".

“Nếu vũ khí chuyển giao được đẩy nhanh – chúng là vũ khí tầm xa – chúng tôi không những không rút khỏi Bakhmut mà sẽ bắt đầu giải phóng Donbass" - nhà lãnh đạo Ukraina nói.

Mỹ vừa công bố gói vũ khí và đạn dược mới trị giá 2,2 tỉ USD cho Ukraina. Lầu Năm Góc cho biết, gói viện trợ mới bao gồm bom chính xác phóng bằng tên lửa mới có thể tăng gấp đôi tầm tấn công của các lực lượng Kiev. Được biết, Kiev đã đề nghị Washington cung cấp các hỏa lực có thể bay xa hơn tầm bắn 80km của tên lửa HIMARS.

Bom GLSDB trong gói viện trợ mới của Mỹ, có khả năng bay xa tới 150km, có thể đe dọa các tuyến tiếp tế chính, kho vũ khí và căn cứ không quân của đối phương cách xa tiền tuyến. GLSDB có khả năng cung cấp cho các lực lượng của Kiev năng lực tấn công bất ngờ vào bất cứ khu vực nào do Mátxcơva kiểm soát trong các vùng Donbass, Zaporizhzhia và Kherson cũng như cả phía bắc Crimea.

Bộ Quốc phòng Pháp cho biết, nước này và Italia sẽ cung cấp các hệ thống tên lửa đất đối không di động cho Ukraina. Các hệ thống, được gọi là MAMBA hoặc SAMP, là dàn tên lửa tầm trung gắn trên phương tiện được thiết kế để bảo vệ khỏi các mối đe dọa trên không như tên lửa và máy bay có người lái hoặc không người lái.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Oleksiy Reznikov đã cảm ơn việc phương Tây cung cấp những vũ khí này, đồng thời khẳng định chúng sẽ “giúp chúng tôi cứu sống hàng nghìn người” khỏi các cuộc tấn công.

Kiev cũng đang yêu cầu được các đồng minh cấp máy bay chiến đấu. Trước đó, Ukraina đã nhận được cam kết của phương Tây về việc giao xe tăng chiến đấu hiện đại sau nhiều tháng.

Tại Brussels, các nhà đàm phán EU đã nhất trí về giá trần với các sản phẩm dầu tinh chế của Nga có hiệu lực từ 5.2. Lệnh cấm vận mới của EU bắt đầu ngày 5.2 nhắm vào các sản phẩm dầu tinh chế của Nga như xăng, dầu diesel và nhiên liệu sưởi ấm.

Trước đó, từ tháng 12, EU đã áp lệnh cấm với dầu thô của Nga nhập vào EU bằng đường biển. EU cũng cùng với đối tác G7 áp đặt mức giá trần 60 USD/thùng với dầu thô của Nga xuất sang các khu vực khác trên thế giới.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen ước tính trong tuần này rằng, mức giá trần dầu thô khiến Nga mất khoảng 160 triệu euro (170 triệu USD) mỗi ngày.

Điện Kremlin cảnh báo rằng các biện pháp trừng phạt mới sẽ gây bất ổn cho thị trường thế giới. “Điều này sẽ dẫn đến sự mất cân bằng hơn nữa của thị trường năng lượng quốc tế. Nhưng chúng tôi đang thực hiện các biện pháp để bảo vệ lợi ích của mình trước những rủi ro" - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay.

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Kiev, EU ca ngợi "những nỗ lực đáng kể" của Ukraina trong việc bắt đầu những cải cách cần thiết để gia nhập khối đồng thời kêu gọi nước này thực hiện nhiều hơn nữa.

Tham nhũng là một mối quan tâm chính của Châu Âu. Ukraina đã tăng cường nỗ lực để giải quyết vấn đề này, trong đó có cuộc trấn áp quy mô lớn trong tuần qua.

Ông Zelensky đang thúc đẩy việc gia nhập EU nhanh chóng. Tuần này, ông ra tín hiệu cho biết cuộc đàm phán gia nhập EU có thể bắt đầu trong năm nay. Tuy nhiên, theo AFP, con đường để Ukraina gia nhập EU có thể mất nhiều năm. Bà Von der Leyen cũng đã cảnh báo rằng quá trình gia nhập dựa trên thành tích và có thể không có mốc thời gian cứng cho các cuộc đàm phán hoặc cho tư cách thành viên.

Hiện tại, EU cho biết sẽ làm nhiều hơn nữa để chuyển các tài sản bị phong tỏa của Nga sang bồi thường cho Ukraina. Brussels cũng có kế hoạch đưa ra gói trừng phạt mới vào dịp tròn một năm xung đột Nga - Ukraina bùng phát ngày 24.2.

Giao tranh hiện diễn ra không ngừng ở Bakhmut - tiền tuyến của một trận chiến kéo dài giữa các lực lượng Ukraina và Nga.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đức phê chuẩn xe tăng đã loại biên cho Ukraina

Thanh Hà |

Truyền thông Đức cho hay, Berlin đã cho phép các công ty công nghiệp quốc phòng nước này xuất khẩu xe tăng Leopard 1 cũ sang Ukraina. 

Mỹ có đang chi quá nhiều cho Ukraina?

Thanh Hà |

Khoảng một phần tư số người Mỹ được hỏi trong cuộc thăm dò của Pew cho rằng Mỹ đang chi quá nhiều cho Ukraina.

Ukraina thông báo lượng xe tăng được nhận trong đợt viện trợ đầu tiên

Thanh Hà |

Ukraina dự kiến có tới 140 xe tăng hạng nặng sau khi các đồng minh phương Tây đồng ý cung cấp cho Kiev những khí tài này sau nhiều tuần cân nhắc.

Grammy 2023: Harry Styles đại thắng, Beyoncé, Adele trượt giải quan trọng

Dương Hương |

Từng được kỳ vọng tại Grammy 2023, Beyoncé cuối cùng đã trượt tất cả hạng mục quan trọng nhất. Adele cũng tương tự khi từng là "con cưng" của Grammy nhưng có một mùa giải không thành công như mong đợi.

Khám phá thiên đường hoa thạch thảo và violet tím mộng mơ tại Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Vườn hoa với sắc tím mộng mơ của thạch thảo và violet ở Cần Thơ hiện đang trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút giới trẻ tới check-in, chụp ảnh tại miền Tây.

16 chuyến bay từ sân bay Vinh phải tạm dừng do sương mù dày đặc

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - 16 chuyến bay đến, đi từ sân bay Vinh không thể thực hiện được do thời tiết sương mù dày đặc.

Nỗi niềm của nam tân binh mồ côi cha mẹ trong ngày lên đường nhập ngũ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngày hội tòng quân, trong gần 170 tân binh (ở TP. Thanh Hóa) có nam tân binh Nguyễn Ngọc Tài (19 tuổi, ở thôn Yên Biên, phường Quảng Thắng) là trường hợp có hoàn cảnh éo le nhất, mất cha mẹ từ khi còn nhỏ. Ngày lên đường nhập ngũ, nam tân binh có phần bịn rịn, xúc động trong vòng tay của bạn bè, anh em họ hàng.

Động đất kinh hoàng tấn công Thổ Nhĩ Kỳ, dư chấn khắp khu vực

Khánh Minh |

Trận động đất kinh hoàng tấn công Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng sớm 6.2 khiến hàng chục tòa nhà đổ sập, chôn vùi người dân dưới đống đổ nát.

Đức phê chuẩn xe tăng đã loại biên cho Ukraina

Thanh Hà |

Truyền thông Đức cho hay, Berlin đã cho phép các công ty công nghiệp quốc phòng nước này xuất khẩu xe tăng Leopard 1 cũ sang Ukraina. 

Mỹ có đang chi quá nhiều cho Ukraina?

Thanh Hà |

Khoảng một phần tư số người Mỹ được hỏi trong cuộc thăm dò của Pew cho rằng Mỹ đang chi quá nhiều cho Ukraina.

Ukraina thông báo lượng xe tăng được nhận trong đợt viện trợ đầu tiên

Thanh Hà |

Ukraina dự kiến có tới 140 xe tăng hạng nặng sau khi các đồng minh phương Tây đồng ý cung cấp cho Kiev những khí tài này sau nhiều tuần cân nhắc.