Sau trẻ em, đến người già Hàn Quốc bị hàng quán từ chối phục vụ

Thanh Hà |

Quán cà phê, nhà hàng và nhà khách ở Hàn Quốc là những doanh nghiệp thích phục vụ thế hệ trẻ hơn, với một số người cho rằng người cao tuổi cư xử không lịch sự hoặc ồn ào.

Nhà điều hành nhà khách “Jeombonei” trên đảo Jeju của Hàn Quốc đề ra quy định không nhận du khách trên 39 tuổi, tiếp nối xu hướng ngày càng tăng trong lĩnh vực khách sạn phân loại khách hàng tiềm năng theo năm sinh của họ.

Trong thông báo trên trang web đặt phòng trực tuyến, chủ sở hữu cho biết quyết định này là “đau đớn” nhưng không thể tránh khỏi vì “những bất tiện” phát sinh khi khách hàng trẻ tuổi lẫn lộn với người cao tuổi trong nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng nhỏ với 3 phòng kiểu ký túc xá và tổng cộng 12 giường.

“Khách hàng trẻ tuổi thích thức khuya, trò chuyện và uống rượu, trong khi khách hàng lớn tuổi đi ngủ sớm. Những người trẻ tuổi và người cao niên không thích hòa nhập với các nhóm tuổi khác và điều này dẫn tới khó xử" - chủ nhà nghỉ ngoài 30 tuổi nói.

Ông cũng bác bỏ những ý kiến cho rằng mình đang phân biệt đối xử với người già. “Đây không phải là vấn đề phân biệt đối xử mà liên quan đến sự khác biệt văn hóa giữa các thế hệ khác nhau" - ông nói.

Tuy nhiên, Jeombonei là một trong nhiều nhà nghỉ ở Jeju chỉ phục vụ khách hàng ở độ tuổi 20 và 30. Vào Ngày của Cha mẹ 8.5 năm nay, một bức ảnh lan truyền trực tuyến về thông báo trên cửa kính của một quán cà phê ở Jeju có nội dung: “Khu vực cấm người cao tuổi - không cho người từ 60 tuổi trở lên vào”. Trong khi đó, một thông báo khác bên cạnh có nội dung: “Chó dẫn đường được chào đón”.

Bức ảnh gây phẫn nộ, với một cư dân mạng bình luận: “Điều này có nghĩa là người già còn tệ hơn cả chó sao?”. “Đừng quên tất cả chúng ta đều sẽ sang tuổi 60" - một người khác nói.

Tuy nhiên, cũng có những bình luận ủng hộ quyết định của chủ quán cà phê. Một số ý kiến ​​cho rằng nhiều người cao tuổi cư xử thô lỗ và nói quá to trong các quán cà phê và nhà hàng vì họ gặp khó khăn khi nghe, khiến những khách hàng trẻ tuổi tránh những nơi như vậy.

Nhà khách, quán cà phê, câu lạc bộ đêm và những nơi khác chỉ phục vụ giới trẻ thường được gọi là “khu vực không dành cho người cao tuổi” (No Senior Zones) ở Hàn Quốc.

Sự trỗi dậy của những nơi này gây chú ý từ năm 2019 khi một nhà hàng nhỏ ở quận Sillim-dong, phía nam Seoul, treo biển “Chúng tôi lịch sự từ chối phục vụ bất kỳ ai trên 49 tuổi”. Chủ quán ở độ tuổi trung niên có 2 người con trưởng thành cho hay, một số khách hàng nam trung niên đã thô lỗ và quấy rối bà.

Giáo sư phúc lợi xã hội Chung Soon-dul tại Đại học Ewha ở Seoul chỉ ra, dù không nhiều doanh nghiệp công khai cấm người cao tuổi nhưng nhiều rạp chiếu phim và quán cà phê ở các thành phố lớn chỉ tập trung vào giới trẻ.

“Những nơi này đang được vận hành giống như những khu vực cấm người cao tuổi ảo. Cần lưu ý người già chiếm số lượng lớn khách hàng ở quận này và họ sẽ nhiều hơn nữa khi Hàn Quốc đang già đi rất nhanh với tỉ lệ sinh thấp" - bà nói.

Trái ngược với những khu vực không tiếp người già này, có hàng trăm quán cà phê và nhà hàng, cũng như thư viện, được chỉ định là “No Kid Zones” - cấm trẻ em từ 12 tuổi trở xuống.

Ông Hur Joon-soo - giáo sư phúc lợi xã hội tại Đại học Soongsil của Seoul - cho biết, việc có các khu vực cấm người già và trẻ em là hành vi phân biệt đối xử và phản ánh sự phân biệt đối xử với các chủng tộc, giới tính và tôn giáo khác nhau.

Ông nhấn mạnh, sự phân chia thế hệ này ngày càng sâu sắc khi đất nước 51 triệu dân đang già đi nhanh chóng và các gia đình ngày càng bị chia cắt, làm giảm cơ hội để cháu chắt dành thời gian cho ông bà và giao tiếp với các thế hệ lớn tuổi hơn.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên phóng vệ tinh, Nhật Bản, Hàn Quốc phát cảnh báo

Thanh Hà |

Ngày 31.5, Triều Tiên đã phóng "thứ mà họ gọi là một phương tiện phóng không gian" về phía nam, quân đội Hàn Quốc thông tin.

Dịch vụ trọn gói giúp người lao động Hàn Quốc bỏ việc êm đẹp

Thanh Hà |

“Tôi muốn nghỉ việc" - là cụm từ mà nhiều người lao động Hàn Quốc đã suy nghĩ rất nhiều. Tuy nhiên, thách thức không chỉ là làm sao để nói ra với lãnh đạo mà còn làm sao để đảm bảo việc nghỉ việc êm đẹp.

Cuộc nổi dậy chống ngành làm đẹp Hàn Quốc

Thanh Hà |

Phụ nữ trẻ ở Hàn Quốc từng chi 700 USD/tháng cho việc chăm sóc da. Giờ đây, họ đang mạo hiểm công việc, các mối quan hệ và địa vị của mình để nổi dậy chống lại K-Beauty.

Thuốc lá điện tử và những chiêu nguỵ trang để phân phối tại trường học

Nhóm PV |

Thuốc lá điện tử nhập lậu được "nguỵ trang" dưới hình thù là các món đồ chơi ngộ nghĩnh, bày bán bởi nhiều hệ thống cửa hàng phân phối ngay cạnh các cổng trường học. Từ nguồn cung này, những làn "khói thơm" từ pod, vape dễ dàng đến tay các khách hàng nhỏ tuổi, dù bị cấm.

Ông Troussier: Quang Hải, Công Phượng hiện chưa đủ tiêu chí lên đội tuyển Việt Nam

HOÀNG HUÊ - AN NGUYÊN |

Trong buổi họp báo xoay quanh đợt tập trung đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên trưởng Philippe Troussier đã nêu tiêu chí lựa chọn cầu thủ của mình.

Dân khiêng xe máy, lội suối vì đường gom cao tốc bị hố lõm chia cắt

DUY TUẤN |

Đường gom dân sinh thi công ngổn ngang có hố lõm tại cầu Suối Khoét km21+889 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây gây chia cắt đường 2 bên dòng chảy qua cầu khiến gần 20 hộ dân thôn Tà Mon, xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận sinh sống và có vườn trồng thanh long tại đây đi lại khó khăn. Thương lái không thể đưa xe tải qua mua thanh long. Người dân phải khiêng xe máy, vác từng khay đựng thanh long lội qua dòng nước để đi bán.

Cần van để khoá tình trạng bong bóng bất động sản

Nhóm PV |

Thảo luận ở tổ về Luật Nhà ở (sửa đổi), Đại biểu Quốc hội cho rằng, chúng ta nên nghiên cứu xem xét có van để khoá tình trạng bong bóng bất động sản, bong bóng nhà ở và đưa vào một điều khoản trong Luật Nhà ở (sửa đổi) để điều tiết việc này.

Bí ẩn một doanh nghiệp trên sàn UPCoM có cổ phiếu tăng 826% sau 2 tháng

Quang Dân |

Trong 2 tháng vừa qua, XDC đã bật tăng đến 826%, với 17 phiên tăng trần, đưa thị giá cổ phiếu từ 13.500 đồng/cổ phiếu tại ngày 3.4.2023 lên 125.000 đồng/cổ phiếu tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 2.6.2023.

Triều Tiên phóng vệ tinh, Nhật Bản, Hàn Quốc phát cảnh báo

Thanh Hà |

Ngày 31.5, Triều Tiên đã phóng "thứ mà họ gọi là một phương tiện phóng không gian" về phía nam, quân đội Hàn Quốc thông tin.

Dịch vụ trọn gói giúp người lao động Hàn Quốc bỏ việc êm đẹp

Thanh Hà |

“Tôi muốn nghỉ việc" - là cụm từ mà nhiều người lao động Hàn Quốc đã suy nghĩ rất nhiều. Tuy nhiên, thách thức không chỉ là làm sao để nói ra với lãnh đạo mà còn làm sao để đảm bảo việc nghỉ việc êm đẹp.

Cuộc nổi dậy chống ngành làm đẹp Hàn Quốc

Thanh Hà |

Phụ nữ trẻ ở Hàn Quốc từng chi 700 USD/tháng cho việc chăm sóc da. Giờ đây, họ đang mạo hiểm công việc, các mối quan hệ và địa vị của mình để nổi dậy chống lại K-Beauty.