Đông Nam Á có thể hưởng lợi nhiều nhất khi khách Trung Quốc trở lại

Thanh Hà |

Những nền kinh tế du lịch của Đông Nam Á sẽ hưởng lợi hàng đầu từ việc Trung Quốc mở cửa bởi không yêu cầu du khách Trung Quốc xét nghiệm COVID-19.

Trung Quốc, đất nước 1,4 tỉ dân, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới,  mở cửa biên giới từ 8.1. Động thái này hứa hẹn dẫn tới làn sóng du khách đi du lịch nước ngoài sau 3 năm quy định nghiêm ngặt.

Nhà kinh tế học Song Seng Wun của CIMB nhận định, khách du lịch Trung Quốc sẽ chọn những phương án “ít rắc rối nhất” và hướng đến những điểm đến không yêu cầu xét nghiệm COVID-19, điều này sẽ mang lại lợi ích cho Đông Nam Á.

“Các sân bay trong khu vực càng bận rộn thì càng tốt cho nền kinh tế của họ" - ông nói.

Trong khi Australia, Anh, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ... yêu cầu xét nghiệm COVID-19 âm tính với khách du lịch từ Trung Quốc, thì các nước Đông Nam Á, từ Campuchia đến Indonesia và Singapore, đều không có quy định này.

Ngoại trừ việc Malaysia và Thái Lan xét nghiệm nước thải trên máy bay để phát hiện virus, 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á sẽ đón du khách đến từ Trung Quốc như các quốc gia khác.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim khẳng định: “Chúng tôi không có lập trường phân biệt đối xử với bất kỳ quốc gia nào".

Theo cuộc khảo sát do ITB China công bố tháng 12.2022, có tới 76% công ty du lịch Trung Quốc xếp Đông Nam Á là điểm đến hàng đầu khi du lịch nước ngoài được nối lại.

Ảnh: AFP
Những nền kinh tế du lịch của Đông Nam Á sẽ là bên hưởng lợi hàng đầu khi Trung Quốc mở cửa và lượng khách đi du lịch tăng lên. Ảnh: AFP

Đông Nam Á có nhiều nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch, trong đó du khách Trung Quốc từng chiếm phần lớn trong lượng khách ở đây. Các bãi biển, trung tâm thương mại và sòng bạc ở khu vực này đều bị ảnh hưởng nặng nề khi vắng bóng du khách Trung Quốc trong vài năm qua.

Giờ đây, ngành du lịch Đông Nam Á đang chuẩn bị chào đón du khách Trung Quốc trở lại.

Citi cho biết, năm 2019, 155 triệu người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài, chi 254,6 tỉ USD, tức gần bằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam.

Tại Việt Nam, gần 1/3 trong số 18 triệu lượt khách nước ngoài trong năm 2019 là từ Trung Quốc. Trong khi đó, khoảng 1/5 lượt khách quốc tế đến Singapore là người Trung Quốc, với mức chi tiêu tới 900 triệu USD.

Thái Lan dự kiến đón 5 triệu du khách Trung Quốc trong năm 2023, tương đương gần một nửa của 10,99 triệu khách năm 2019. Du lịch chiếm gần 20% thu nhập quốc gia của Thái Lan trước đại dịch, trong đó Trung Quốc là nguồn khách nước ngoài lớn nhất.

Malaysia dự kiến đón 1,5 - 2 triệu khách du lịch Trung Quốc trong năm 2023, trước đại dịch, con số này là 3 triệu.

Hiệp hội Tour và Đại lý Du lịch Malaysia, đang chuẩn bị cho cuộc  trình diễn lưu động tại các thành phố Trung Quốc để thu hút du khách, phó chủ tịch hiệp hội Ganeesh Rama tiết lộ.

Các quan chức khu vực cũng trấn an những lo ngại về vấn đề dịch bệnh. Singapore cho biết dân số có khả năng miễn dịch cao bở khoảng 40% người dân đã mắc COVID-19 và 83% đã tiêm chủng trong khi năng lực chăm sóc sức khỏe được củng cố.

Tiến sĩ Karen Grepin - Đại học Hong Kong nhất trí với cách tiếp cận này, đồng thời chỉ ra, “mỗi ngày, các quốc gia cho nhập cảnh hàng nghìn ca mắc COVID-19 từ khắp thế giới”.

Tại Bali, bà Ida Bagus Agung Parta - Chủ tịch hội đồng du lịch của hòn đảo - cho biết, người lao động ngành du lịch sẽ tiêm liều nhắc lại thứ 2 vaccine COVID-19 trong tháng này.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc cảnh báo Xuân vận trùng với đỉnh dịch COVID-19

Thanh Hà |

Đợt cao điểm đi lại dịp Tết âm lịch (còn gọi là "Xuân vận") của Trung Quốc có thể trùng với đỉnh dịch COVID-19. Năm nay có thể là kỳ nghỉ không chắc chắn và phức tạp nhất trong nhiều năm.

Du lịch năm mới dần phục hồi ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Trung Quốc tăng du lịch trong kỳ nghỉ năm mới, dấu hiệu cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng đang bắt đầu phục hồi sau khi chính sách zero-COVID kết thúc.

WHO xác định XBB.1.5 Omicron là biến thể COVID-19 dễ lây lan nhất

Thanh Hà |

Biến thể phụ XBB.1.5 Omicron hiện thống trị ở Mỹ là phiên bản dễ lây lan nhất của COVID-19, nhưng dường như không khiến người bệnh nặng hơn.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Lãnh đạo Apax Leaders hứa lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Tại buổi họp chiều 15.3, lãnh đạo hệ thống Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders cam kết với phụ huynh sẽ thành lập văn phòng riêng để giải quyết vấn đề rút học phí. Theo dự kiến, lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Trung Quốc cảnh báo Xuân vận trùng với đỉnh dịch COVID-19

Thanh Hà |

Đợt cao điểm đi lại dịp Tết âm lịch (còn gọi là "Xuân vận") của Trung Quốc có thể trùng với đỉnh dịch COVID-19. Năm nay có thể là kỳ nghỉ không chắc chắn và phức tạp nhất trong nhiều năm.

Du lịch năm mới dần phục hồi ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Trung Quốc tăng du lịch trong kỳ nghỉ năm mới, dấu hiệu cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng đang bắt đầu phục hồi sau khi chính sách zero-COVID kết thúc.

WHO xác định XBB.1.5 Omicron là biến thể COVID-19 dễ lây lan nhất

Thanh Hà |

Biến thể phụ XBB.1.5 Omicron hiện thống trị ở Mỹ là phiên bản dễ lây lan nhất của COVID-19, nhưng dường như không khiến người bệnh nặng hơn.