Văn phòng của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết, trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông đã gửi thông điệp cá nhân của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Theo Tân Hoa Xã, thông điệp có lời chào thân thiện và lời chúc tốt đẹp nhất của Tổng thống Putin tới Chủ tịch Tập Cận Bình. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng chuyển lời phúc đáp tới người đồng cấp Nga qua ông Medvedev.
Trong một tuyên bố ngắn gọn về nội dung cuộc gặp, ông Medvedev cho biết ông và Chủ tịch Tập Cận Bình đã thảo luận về hợp tác giữa hai đảng và các vấn đề khác. Ông Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10. Ông Medvedev lãnh đạo đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền.
Ông Medvedev cho biết thêm, hai bên cũng đã thảo luận về quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Nga cũng như các vấn đề quốc tế, bao gồm cả cuộc khủng hoảng ở Ukraina. Ông Medvedev đánh giá buổi hội đàm “rất hữu ích”.
Theo bản tin của Tân Hoa Xã, ông Tập Cận Bình ca ngợi các cuộc tiếp xúc giữa hai đảng là nền tảng vững chắc để xây dựng lòng tin chính trị giữa hai quốc gia.
Nói về tình hình ở Ukraina, ông Tập Cận Bình nhắc lại rằng Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và đàm phán hòa bình. Ông bày tỏ hy vọng cuộc xung đột có thể được giải quyết thông qua các biện pháp chính trị.
Theo Tân Hoa xã, ông Medvedev nói rằng xung đột vẫn còn phức tạp nhưng Nga sẵn sàng giải quyết thông qua đàm phán hòa bình.
Mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc ngày càng được củng cố trong thời gian gần đây, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng. Đại sứ Trung Quốc tại Mátxcơva cho biết, Bắc Kinh đang có kế hoạch tăng cường nhập khẩu khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) và khí đốt đường ống từ Nga.
Nguồn cung khí đốt từ Nga sang Trung Quốc đã tăng 173% trong 10 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2021, theo Đại sứ Trung Quốc Zhang Hanhui. Ông nhấn mạnh, Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Mátxcơva để đảm bảo khí đốt qua phần phía đông của đường ống dẫn khí Power of Siberia (Sức mạnh Siberia) sẽ đạt công suất dự kiến càng sớm càng tốt.
Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn dự án đường ống dẫn khí Nga - Mông Cổ - Trung Quốc được triển khai nhanh hơn.
“Trong tình hình hiện tại, Nga và Trung Quốc đang có chân trời hợp tác mới. Chúng tôi sẵn sàng tăng cường hợp tác toàn diện với Nga trong lĩnh vực khí đốt đường ống và khí hóa lỏng” - Đại sứ cho biết trong bài phát biểu tại diễn đàn “Khí đốt Nga 2022 - Hướng Đông”.
Theo Đại sứ Zhang Hanhui, Trung Quốc đã trở thành nước tiêu thụ khí đốt lớn nhất thế giới và có tiềm năng lớn để tăng cường nhập khẩu nhiên liệu này. Ông lưu ý, mức tiêu thụ khí đốt ở Trung Quốc đạt 372 tỉ mét khối vào năm 2021, đánh dấu mức tăng 12,7% hàng năm.
“Phương Đông chào đón khí đốt của Nga. Có đủ thị trường ở phương Đông để tiếp nhận khí đốt Nga” - ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng Bắc Kinh sẽ không bao giờ cho phép các thế lực bên ngoài can thiệp vào hợp tác năng lượng giữa Trung Quốc và Nga.
Tuần trước, tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga cho biết công suất hàng ngày qua đường ống Power of Siberia đã đạt mức cao kỷ lục, trong khi các nghĩa vụ theo hợp đồng của tập đoàn đã vượt trên 16,4%.
Đại sứ Trung Quốc nhấn mạnh, Bắc Kinh lên án các hành động phá hoại hai đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 nối Nga và Đức qua Biển Baltic hồi tháng 9, coi đây là điều không thể chấp nhận được.
Về các lĩnh vực hợp tác khác, ngày 21.12, Trung Quốc và Nga bắt đầu tập trận hải quân chung kéo dài 1 tuần ở biển Hoa Đông.
Hoàn cầu Thời báo dẫn thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay, cuộc tập trận chung nhằm thể hiện quyết tâm và năng lực của hai bên trong việc tăng cường nỗ lực đối phó với các mối đe dọa an ninh hàng hải, bảo vệ hòa bình và ổn định quốc tế và khu vực, đồng thời làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Nga vì một kỷ nguyên mới.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thông cáo báo chí hôm 19.12, mục tiêu chính của cuộc tập trận là tăng cường hợp tác hải quân giữa hai nước và duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.