Ông Lý Hiển Long giục các công ty Singapore khai mở thị trường châu Phi

Song Minh |

Khi các công ty Singapore tìm cách thâm nhập các thị trường mới nên chú ý đến châu Phi, nơi có nhiều cơ hội kinh doanh - Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết.

Kết thúc chuyến thăm 6 ngày tới Nam Phi và Kenya hôm 18.5, Thủ tướng Lý Hiển Long cho hay, đây là một lục địa lớn và phức tạp, không phải không có rủi ro, nhưng cũng có rất nhiều sự năng động, thiện chí và mong muốn phát triển quan hệ với Singapore.

Bối cảnh môi trường toàn cầu khó khăn hiện nay đòi hỏi các công ty Singapore phải thích nghi, chuyển đổi và khám phá các thị trường mới. Thủ tướng Lý Hiển Long kêu gọi các doanh nghiệp nhìn xa hơn, đồng thời tăng cường các hoạt động kinh doanh hiện có.

“Châu Á, Trung Quốc, Ấn Độ và các nền kinh tế phát triển là những thị trường của chúng ta kể từ khi chúng ta bắt đầu công nghiệp hóa. Nhưng trong khi phát triển những thị trường đã có sẵn này, chúng ta cần phải khám phá những cơ hội mới. Và châu Phi là một trong những châu lục mà chúng ta phải chú ý” - tờ Strait Times dẫn lời Thủ tướng Lý Hiển Long phát biểu tại buổi họp báo tổng kết.

Thủ tướng Lý Hiển Long lưu ý, lục địa đen còn trẻ và năng động, các dự án mạo hiểm có thể thành công nếu các công ty nỗ lực tìm hiểu quốc gia nào có xã hội và hệ thống chính trị tương đối ổn định và là nơi phù hợp để đầu tư.

Nhận xét của Thủ tướng Lý Hiển Long được đưa ra sau khi ông gần đây kêu gọi người dân Singapore có tinh thần tự lực và dám nghĩ dám làm để tạo ra sự thịnh vượng cho đất nước trong một thế giới đầy khó khăn.

Thủ tướng nói rằng sự sống còn của Singapore phụ thuộc vào khả năng hợp tác kinh doanh và mang lại giá trị cho những người khác. Do đó, Singapore cần nỗ lực hơn nữa để duy trì sự cởi mở và kết nối, đồng thời sẵn sàng chấp nhận rủi ro và đổi mới.

“Có những quốc gia ở châu Phi có rất nhiều vấn đề, nhưng cũng có những quốc gia khác có nhiều hứa hẹn. Ngay cả ở những quốc gia phức tạp, vẫn có những cơ hội bên trong nếu biết nên hợp tác với ai và nên thâm nhập vào những lĩnh vực nào. Ở Nam Phi và Kenya, có những cơ hội như vậy mà chúng ta nên tận dụng” - Thủ tướng Lý Hiển Long nói.

Trong chuyến thăm Nam Phi đầu tuần này, Thủ tướng Lý Hiển Long lưu ý, có những công ty Singapore đã tìm được chỗ đứng của mình ở những quốc gia này và đã phát triển và thịnh vượng.

“Chúng ta muốn có thêm nhiều công ty Singapore đến khám phá và tìm hiểu thị trường. Ngay cả khi chưa đi ngay, cũng nên lưu ý những gì có thể xảy ra ở đây, để không bỏ qua những cơ hội tốt vì chúng ta không chú ý” - ông Lý Hiển Long nói.

Trong chuyến công du mới nhất, Thủ tướng Lý Hiển Long đã thăm ba nước châu Phi trong vòng một năm. Tháng 6.2022, ông có mặt tại Rwanda để tham dự Hội nghị những người đứng đầu chính phủ Khối thịnh vượng chung và thực hiện chuyến thăm song phương chính thức.

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết ông muốn đến thăm Nam Phi và Kenya trong chuyến đi đó nhưng chưa tìm được ngày thích hợp. Ông quyết định trở lại cùng với một phái đoàn doanh nghiệp với hy vọng rằng chuyến thăm có thể dẫn đến những mối quan hệ mới.

Ông cho biết, chính phủ Singapore sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ với nhiều quốc gia châu Phi đi đúng hướng để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp địa phương thâm nhập các thị trường này.

Thủ tướng Lý Hiển Long và Tổng thống Kenya William Ruto tuyên bố sau cuộc gặp hôm 18.5 rằng hiệp định đầu tư song phương giữa hai nước hiện đã có hiệu lực, trong khi các quan chức của cả hai bên sẽ làm việc để giải quyết hiệp định tránh đánh thuế hai lần càng sớm càng tốt.

Cả hai thỏa thuận được ký kết vào năm 2018 trong chuyến thăm của Phó Thủ tướng Tharman Shanmugaratnam.

“Chúng tôi đã đàm phán thỏa thuận tương tự với một số quốc gia châu Phi khác, những thỏa thuận này vẫn chưa có hiệu lực và chúng tôi cũng sẽ cùng họ thúc đẩy. Điều quan trọng là có thiện chí từ cả hai phía giữa các chính phủ, vì vậy sẽ có bầu không khí tích cực để các công ty có thể theo đuổi các dự án ở khu vực tư nhân” - Thủ tướng Lý Hiển Long nói.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ngân hàng lớn nhất Singapore đặt cược vào Việt Nam và 3 nước ASEAN

Song Minh |

UOB - ngân hàng lớn nhất Singapore - đặt cược vào Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia để tăng trưởng đột biến ở ASEAN.

Singapore tăng gấp đôi thuế với người nước ngoài mua nhà

Song Minh |

Singapore tăng thuế với người nước ngoài mua nhà từ 30% lên 60% để hạ nhiệt thị trường bất động sản đang nóng.

Thái Lan, Nhật Bản lăm le cạnh tranh mảng kinh doanh sinh lời của Singapore

Thanh Hà |

Singapore đã mở hai khu nghỉ dưỡng phức hợp (IR) sang trọng bậc nhất vào năm 2010 và củng cố vị thế là điểm đến du lịch. Tuy nhiên, Thái Lan, Nhật Bản đang chú ý tới lĩnh vực này và có kế hoạch mở các cơ sở tương tự. 

Đủ trò níu kéo để khách đi xem đất của môi giới

ANH HUY |

Chần chừ, e ngại vẫn là tâm lý chung của đại bộ phận nhà đầu tư bất động sản ở thời điểm hiện tại. Điều này khiến các môi giới còn trụ lại với nghề phải tìm đủ cách dụ dỗ, níu kéo nếu muốn có giao dịch.

NSƯT Thanh Quý bật khóc khi nhắc vai diễn trong "Cuộc đời vẫn đẹp sao"

Nhóm PV |

Trong cuộc phỏng vấn ngắn của Báo Lao Động, NSƯT đã không nén được những giọt nước mắt khi nhắc tới bà Tình trong phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao"

Thua tối thiểu Nottingham, Arsenal dâng chiếc vô địch cho Man City

Văn An |

Hi vọng vô địch Premier League mong manh cuối cùng của Arsenal đã bị dập tắt khi để thua tối thiểu 0-1 trước Nottingham Forest tại vòng 37.

20 ngày khách Việt chinh phục vùng núi huyền thoại ở Nepal

Ngọc Trang |

Đỗ Duy Luân trải qua những ngày khó quên khi chinh phục Annapurna - cung trekking hùng vĩ nhiều người mong thực hiện ít nhất một lần trong đời ở Nepal.

Trung Quốc phát hiện thêm 200 tấn vàng ở mỏ lớn nhất đất nước

Thanh Hà |

Giá trị kinh tế của mỏ vàng lớn nhất của Trung Quốc ước tính gần 28,5 tỉ USD. 

Ngân hàng lớn nhất Singapore đặt cược vào Việt Nam và 3 nước ASEAN

Song Minh |

UOB - ngân hàng lớn nhất Singapore - đặt cược vào Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia để tăng trưởng đột biến ở ASEAN.

Singapore tăng gấp đôi thuế với người nước ngoài mua nhà

Song Minh |

Singapore tăng thuế với người nước ngoài mua nhà từ 30% lên 60% để hạ nhiệt thị trường bất động sản đang nóng.

Thái Lan, Nhật Bản lăm le cạnh tranh mảng kinh doanh sinh lời của Singapore

Thanh Hà |

Singapore đã mở hai khu nghỉ dưỡng phức hợp (IR) sang trọng bậc nhất vào năm 2010 và củng cố vị thế là điểm đến du lịch. Tuy nhiên, Thái Lan, Nhật Bản đang chú ý tới lĩnh vực này và có kế hoạch mở các cơ sở tương tự.