Nuôi thỏ làm thú cưng đang trở thành xu hướng ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Dịp Tết Nguyên đán 2023, lập trình viên máy tính người Trung Quốc Wang Anju, 26 tuổi, quyết định nuôi một chú thỏ làm thú cưng.

“Tôi luôn ghen tị với những người bạn có nuôi mèo hoặc chó. Tôi thích sự kết nối mà họ có với thú cưng của mình và tôi muốn trải nghiệm điều đó”, cô Wang, đang sống cùng một người bạn trong căn hộ ở Bắc Kinh, cho biết.

Nhưng Wang không muốn nuôi chó – vì “hàng ngày đi dạo quá nhiều” – hoặc một con mèo – “bạn cùng nhà của tôi bị dị ứng” – vì vậy cô quyết định chọn một con thỏ. Theo Wang, cô không cần quan tâm quá nhiều vấn đề như vậy khi nuôi thỏ. “Tôi cũng nghĩ rằng thật tốt lành khi có một chú thỏ vào năm con thỏ" - nữ lập trình viên máy tính 26 tuổi nói.

Hoạt động kinh doanh thỏ con dự kiến phát triển mạnh ở Trung Quốc trong năm nay. Các cửa hàng thú cưng và chợ trực tuyến Taobao và JD.com báo cáo doanh số bán hàng tăng 40% kể từ tháng 12 năm 2022 so với những năm trước, theo Straits Times.

Ông Wu, chủ cửa hàng thú cưng ở tỉnh Chiết Giang, đông nam Trung Quốc, cho hay, năm con thỏ là động lực chính thúc đẩy doanh số bán hàng.

“Những người trẻ nghĩ đến việc nuôi thú cưng đang nảy ra ý tưởng nuôi thỏ là cách tốt để có bạn đồng hành đồng thời vẫn duy trì cuộc sống xã hội. Những chú thỏ cũng rất ăn ảnh nên họ có thể tiếp tục đăng ảnh về thú cưng của mình trên mạng xã hội".

Một nhân viên cửa hàng thú cưng ở khu phố Baiziwan thuộc quận Triều Dương của Bắc Kinh chia sẻ, nhu cầu về thỏ đã tăng 60% trong tháng 1.2023 so với cùng kỳ năm 2022 và 2021.

“Chúng tôi cũng đã dự trữ thêm nguồn cung cấp cho thỏ, bao gồm thức ăn cho thỏ và nhà vệ sinh cho thú cưng" - anh nói.

Trung Quốc có một trong những ngành công nghiệp thú cưng phát triển nhanh nhất thế giới, dự kiến tăng 68% lên 811 tỉ nhân dân tệ (119 tỉ USD) vào năm 2025, so với 494 tỉ nhân dân tệ (72 tỉ USD) vào năm 2022, theo báo cáo tháng 12.2022 của iiMedia, một đơn vị tư vấn nghiên cứu thị trường.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, xu hướng gia tăng này là do ngày càng có nhiều người Trung Quốc sống một mình và nuôi thú cưng để bầu bạn.

Việc thỏ trở thành thú cưng ở Trung Quốc trong năm nay cũng khiến cư dân mạng lo ngại.

Họ kêu gọi những người đã đăng ảnh về thỏ hãy nuôi chúng một cách khoa học, bao gồm cả việc cho chúng ăn cỏ khô chứ không phải cà rốt. Nhiều cư dân mạng cũng cảnh báo những người đang nghĩ đến việc mua thỏ cho hợp xu hướng của năm thỏ bằng cách cảnh báo về sự khó khăn khi nuôi chúng.

Trên mạng xã hội Xiaohongshu ở Trung Quốc (tương tự như Instagram), người dùng shengqibobo đăng ngày 24.1 rằng mua thỏ rẻ, chỉ có giá vài trăm nhân dân tệ nhưng "hóa đơn bác sĩ thú y của chúng có thể bắt đầu từ 1.000 nhân dân tệ (147,59 USD)”.

“Chúng cũng không thích bị ôm và sẽ không ngần ngại cắn bạn nếu chúng cảm thấy bị đe dọa. Chúng có thể trông dễ thương, nhưng cũng sẽ phá đồ đạc nếu bạn để chúng lang thang khắp nhà. Chúng cũng có thể bốc mùi rất khó chịu nếu bạn bỏ mặc chúng" - cô cảnh báo.

Khi cô Claire Lin, một y tá, đăng ảnh về chú thỏ cưng mới cùng với chiếc lồng nhỏ trên Xiaohongshu vào tháng 1, cô không ngờ bức ảnh thu hút sự chú ý: Hơn 300 bình luận, chủ yếu là chỉ trích từ những người lạ. Y tá Lin, 26 tuổi, có khoảng 50 người theo dõi trên nền tảng này. Lin cho hay, hầu hết bình luận đều thúc giục cô đối xử tốt hơn với thú cưng của mình bằng cách xây chuồng lớn hơn, có đủ cỏ khô, nước và nhà vệ sinh. “Tôi đã định làm tất cả những thứ đó. Tôi chỉ đang đợi hàng đến tay mình thôi" - Lin nói.

Cư dân mạng cũng tức giận với chú thích cho bức ảnh của Lin: "Nuôi thỏ vào năm con thỏ", thậm chí họ mắng Lin vì đã mua thỏ một cách bốc đồng. Lin cho biết đã nghiên cứu trong nhiều tháng và suy nghĩ rất nhiều về việc nuôi một con thỏ trước khi quyết định mua. “Khi quyết định mua, tôi đã cam kết nuôi "Tubao" (tên con thỏ) suốt đời. Tôi chỉ không ngờ cư dân mạng, những người mà tôi thậm chí còn không biết là ai, lại nghĩ xấu về tôi".

Khi việc nuôi thỏ làm thú cưng ngày càng phổ biến, các cửa hàng ở Bắc Kinh cũng trưng bày nhiều sản phẩm cho thỏ của họ, bao gồm cả đồ chơi mềm. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các hội chợ quanh thủ đô cũng bán thỏ sống.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Giới siêu giàu Trung Quốc đang chuyển những gì sang Singapore?

Thanh Hà |

Singapore đang ghi nhận làn sóng các gia đình cực kỳ giàu có từ Trung Quốc chuyển qua. Giới siêu giàu Trung Quốc mang tới Singapore không chỉ tài sản mà còn văn hóa tiêu dùng của họ.

Cuộc chiến lithium: Trung Quốc đang đặt xẻng ở sân sau của Mỹ

Thanh Hà |

Các siêu cường đang tranh giành quyền kiểm soát chuỗi cung ứng "khoáng sản của tương lai" lithium. 

Du lịch nội địa Trung Quốc tăng đột biến trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Thanh Hà |

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, số người du lịch trong Trung Quốc đã tăng 74% kể từ năm 2022 sau khi chính quyền dỡ bỏ các biện pháp ngừa COVID-19.

Dự báo thời tiết 4.3: Miền Bắc tiếp tục chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 4.3, miền Bắc đêm và sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 - 18 độ C. Trong ngày trời nắng tăng nhiệt với mức nhiệt cao nhất khoảng 25 - 27 độ C. Nam Bộ duy trì thời tiết nắng nóng, đặc biệt là miền Đông Nam Bộ.

Bóng cười tràn ngập trong tụ điểm giải trí tại Thái Nguyên

NHÓM PV |

Bóng cười (khí N2O) thuộc danh mục hoá chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp nhưng tại các quán bar, pub... trên địa bàn TP Thái Nguyên, việc kinh doanh, sử dụng vẫn diễn ra công khai.

Không ký biên bản vì cho rằng mức vi phạm quá cao, và có... học luật

Chân Phúc - Nguyễn Ly |

TPHCM - Thừa nhận có uống bia, tuy nhiên cho rằng nồng độ cồn được kiểm tra ra là quá cao, người đàn ông quyết không ký biên bản.

Nhận định chứng khoán 27.2 - 3.3: Thị trường tiếp tục bi quan

Thái Mạnh |

Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần qua từ 27.2 - 3.3, tiếp tục trải qua nhiều phiên biến động khi NĐT vẫn đang chờ đợi và quan sát trong giai đoạn trống thông tin. Đặc biệt khối ngoại liên tục có những phiên bán ròng khiến VN-Index lùi về mốc 1.024 điểm ngay trong những phiên đầu tháng 3.

TPHCM : Động vật hoang dã quý hiếm liên tục xuất hiện ở khu dân cư

TUỆ NHI |

TPHCM - Thời gian qua, tại TPHCM, nhiều động vật hoang dã quý hiếm, nguy cấp liên tục xuất hiện và được người dân bắt giữ, giao nộp cho Chi cục Kiểm lâm TPHCM.

Giới siêu giàu Trung Quốc đang chuyển những gì sang Singapore?

Thanh Hà |

Singapore đang ghi nhận làn sóng các gia đình cực kỳ giàu có từ Trung Quốc chuyển qua. Giới siêu giàu Trung Quốc mang tới Singapore không chỉ tài sản mà còn văn hóa tiêu dùng của họ.

Cuộc chiến lithium: Trung Quốc đang đặt xẻng ở sân sau của Mỹ

Thanh Hà |

Các siêu cường đang tranh giành quyền kiểm soát chuỗi cung ứng "khoáng sản của tương lai" lithium. 

Du lịch nội địa Trung Quốc tăng đột biến trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Thanh Hà |

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, số người du lịch trong Trung Quốc đã tăng 74% kể từ năm 2022 sau khi chính quyền dỡ bỏ các biện pháp ngừa COVID-19.