Cuộc chiến lithium: Trung Quốc đang đặt xẻng ở sân sau của Mỹ

Thanh Hà |

Các siêu cường đang tranh giành quyền kiểm soát chuỗi cung ứng "khoáng sản của tương lai" lithium. 

Lithium cần cho các nguồn năng lượng tái tạo và đang chuẩn bị trở thành nguồn khoáng sản của thế kỷ 21 có tầm quan trọng như than đá trong 2 thế kỷ trước.

Khoáng sản này là nguyên liệu chính để sản xuất pin lithium-ion dùng trong nhiều mặt hàng, từ điện thoại di động đến ôtô điện. Quan trọng hơn, lithium đã được Liên Hợp Quốc coi là “trụ cột cho nền kinh tế không sử dụng nhiên liệu hóa thạch”, được xem như cách thức chính để lưu trữ năng lượng trong các lưới năng lượng sạch của tương lai. Do đó, lithium đã trở thành một trong những mặt hàng được tìm kiếm nhiều nhất với giá tăng hơn 500% trong hơn 2 năm qua.

Nhà phân tích chính trị Timur Fomenko của RT nhận định, các dòng chảy địa chính trị đang thúc đẩy cuộc chạy đua của các cường quốc trên thế giới để tranh giành khoáng sản quý giá này, tranh giành về việc bên nào có thể xác định vị trí và khai thác các mỏ lithium trên khắp hành tinh. Bên kiểm soát chuỗi cung ứng lithium sẽ thống trị ngành công nghiệp.

Chuỗi cung ứng bắt đầu từ nơi nguồn lithium được phát hiện. Ở phương diện này, Trung Quốc có khởi đầu thuận lợi, nước này sở hữu một lượng đáng kể lithium và có thể khai thác chúng. Trung Quốc đứng thứ 6 trên thế giới về tổng tài nguyên lithium (5,1 triệu tấn) và đứng thứ 4 thế giới về trữ lượng có thể khai thác (1,5 triệu tấn).

Mỹ có nhiều tài nguyên lithium hơn, với 9,1 triệu tấn, nhưng trữ lượng có thể khai thác hiện tại của nước này chỉ ở mức 750.000 tấn. Australia có trữ lượng lithium 5,7 triệu tấn và đang đứng về phía Mỹ, do đó có thể thay đổi cán cân theo hướng có lợi cho Mỹ.

Dù vậy, các nhà phân tích cảnh báo, Mỹ dường như đang mất dần sự kiểm soát với khu vực giàu lithium và cũng là nơi mà Washington ở vị trí thống trị trong nhiều thập kỷ, nếu không muốn nói là nhiều thế kỷ: Khu vực Trung và Nam Mỹ. Trong khi đó, Trung Quốc đang đạt được những tiến bộ đáng kể ở khu vực quan trọng này.

Riêng Mỹ Latinh sở hữu 56% trữ lượng lithium của thế giới. Lithium tập trung ở Bolivia, Argentina, Chile ("tam giác lithium") và Brazil. Có 21 triệu tấn lithium chưa khai thác ở Bolivia trong khi Argentina đã khai thác 2,2 triệu trong tổng số 19 triệu tấn lithium ở nước này. Rõ ràng, dư địa để phát triển thêm còn rất nhiều.

Ngoài ra, Mexico cũng có 1,7 triệu tấn lithium. Giờ đây, Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh để tiếp cận nguồn tài nguyên khổng lồ này.

Theo truyền thống, Mỹ có ảnh hưởng ở Châu Mỹ thông qua chính sách Học thuyết Monroe nhằm ngăn chặn sự xuất hiện của bất kỳ cường quốc cạnh tranh nào khác trong khu vực.

Khi cạnh tranh địa chính trị và kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc nóng lên, Bắc Kinh đã tìm cách đầu tư vào nhiều liên doanh lithium trên khắp Châu Mỹ. Mỹ phản ứng bằng cách tận dụng quyền lực chính trị ở những nơi có thể.

Đã có những nỗ lực ngăn chặn một công ty Trung Quốc khai thác lithium ở Mexico. Canada gần đây lệnh cho 3 công ty Trung Quốc thoái vốn khỏi các công ty khoáng sản nước này vì lý do an ninh quốc gia.

Mexico và Canada đều là các bên tham gia Thỏa thuận USMCA - Mỹ - Mexico - Canada và khi các doanh nghiệp Trung Quốc ra đi, mỏ lithium của những nước này sẽ cởi mở hơn cho đầu tư của Mỹ.

Dù vậy, nỗ lực của Washington không phải lúc nào cũng thành công. Tại Bolivia, vài tuần trước, một tập đoàn Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận ở La Paz về phát triển 2 nhà máy lithium. Công ty Trung Quốc sẽ đầu tư hơn 1 tỉ USD vào giai đoạn đầu tiên của dự án.

Mỹ cũng đối mặt với những thách thức ở Argentina và Brazil khi cả 2 nước đều từ chối Học thuyết Monroe và tìm cách đảm bảo lợi ích trong một môi trường đa cực hơn. Sự trở lại của chính phủ ông Luiz Inacio “Lula” da Silva dự kiến đưa Brazil tham gia vào môi trường đa cực. Một năm trước, Argentina đã tham gia sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc và tháng 7 năm ngoái, một công ty Trung Quốc hoàn tất thỏa thuận trị giá gần 1 tỉ USD để tiếp quản một công ty lithium của Argentina.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ có đang chi quá nhiều cho Ukraina?

Thanh Hà |

Khoảng một phần tư số người Mỹ được hỏi trong cuộc thăm dò của Pew cho rằng Mỹ đang chi quá nhiều cho Ukraina.

Gã khổng lồ dầu khí Mỹ báo lãi kỷ lục

Thanh Hà |

ExxonMobil - ông lớn dầu khí Mỹ - có thu nhập năm 2022 đạt mốc cao lịch sử cho dầu khí phương Tây.

Kế hoạch khai mỏ lithium của Mexico khiến Mỹ và Canada phát cảnh báo

Thanh Hà |

Các nhà lập pháp Mexico đã thông qua kế hoạch quốc hữu hóa hoạt động thăm dò và khai thác lithium - nguyên liệu quan trọng trong sản xuất pin cho ôtô điện, điện thoại di động và các công nghệ khác.

"Đặc sản" miền Bắc quay trở lại: Ám ảnh với cảnh nồm ẩm

Phương Trang |

Sau Tết Nguyên đán, thời tiết miền Bắc đã bắt đầu bước vào những ngày mưa phùn, nồm ẩm. Nhiều gia đình đau đầu không biết xử lý nền nhà, cửa kính bị hấp hơi như thế nào.

Góc nhìn thể thao 97: V.League 2023 có đáng chú ý hơn từ tranh cãi?

NHÓM PV |

Hôm nay (3.2), Night Wolf V.League 2023 sẽ chính thức khởi tranh. Đây là mùa giải đã nóng lên ngay từ khâu chuẩn bị với các câu chuyện hậu trường. Góc nhìn thể thao số 97 cùng BLV Quang Huy trao đổi rõ hơn về vấn đề này.

Ngư dân Đà Nẵng đón lộc biển trong chuyến đi đầu năm

Nguyễn Linh |

Những chuyến đi biển đầu năm chở đầy cá, tôm vừa cập bến âu thuyền Thọ Quang, TP Đà Nẵng, mang đến cho người dân niềm phấn khởi và hy vọng vào một năm mới bội thu.

Thiếu cơ sở dữ liệu, khó đánh thuế bất động sản

ANH HUY |

Theo các chuyên gia, đánh thuế tài sản đối với bất động sản (BĐS) là cần thiết và phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, cần nghiên cứu kỹ và có lộ trình trước khi ban hành, nhất là khi thông tin các giao dịch BĐS vẫn còn mập mờ, thiếu minh bạch.

Nghề lặt hoa, cắt cành thu tiền triệu sau Tết, muốn thuê phải đặt trước

Thanh Thanh |

Nếu như những ngày trước Tết người trồng mai tất bật với công việc lặt lá để mai đồng loạt trổ hoa đúng vào dịp Tết thì những ngày sau Tết, nhà vườn lại tiếp tục tất bật với công việc lặt bỏ bông mai. Đây cũng là thời điểm để nhiều lao động nhàn rỗi có thêm thu nhập từ công việc này.

Mỹ có đang chi quá nhiều cho Ukraina?

Thanh Hà |

Khoảng một phần tư số người Mỹ được hỏi trong cuộc thăm dò của Pew cho rằng Mỹ đang chi quá nhiều cho Ukraina.

Gã khổng lồ dầu khí Mỹ báo lãi kỷ lục

Thanh Hà |

ExxonMobil - ông lớn dầu khí Mỹ - có thu nhập năm 2022 đạt mốc cao lịch sử cho dầu khí phương Tây.

Kế hoạch khai mỏ lithium của Mexico khiến Mỹ và Canada phát cảnh báo

Thanh Hà |

Các nhà lập pháp Mexico đã thông qua kế hoạch quốc hữu hóa hoạt động thăm dò và khai thác lithium - nguyên liệu quan trọng trong sản xuất pin cho ôtô điện, điện thoại di động và các công nghệ khác.