Nơi "nhà" của người chết đắt hơn nhà dành cho người sống

Thảo Phương |

Với mức giá 53.000 USD cho một không gian lớn bằng chiếc hộp đựng giày, nơi lưu trữ tro cốt của người chết tại Hong Kong (Trung Quốc) còn đắt hơn nhà cho người sống.

Tòa tháp Shan Sum 12 tầng tại Hong Kong được thiết kế với những khối đá cẩm thạch trắng vô cùng tinh xảo, nhưng bất động sản này không nhắm đến người mua bình thường. Những “căn phòng” nhỏ bằng chiếc hộp đựng giày dành cho một dạng khách hàng sành điệu hơn: Người tìm nơi an nghỉ khi qua đời.

Tòa tháp thờ tư nhân Shan Sum được một kiến trúc sư người Đức thiết kế hình lượn sóng với mục đích lưu trữ tro cốt hỏa táng của 23.000 người. Nằm tại Hong Kong - thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới - giá cho một chỗ trống tại Shan Sum không hề rẻ.

Với các ô trống tiêu chuẩn rộng khoảng 0,09 mét vuông, một vị trí trong Shan Sum trị giá 53.000 USD. Trong khi đó, một dinh thự trong khu vực độc quyền của The Peak vào tháng 3 chỉ được định giá khoảng 32.000 USD cho diện tích tương tự.

Mỗi ô trống lưu giữ tro cốt tại Shan Sum có giá 53.000 USD. Ảnh: Shan Sum Columbarium
Mỗi ô trống lưu giữ tro cốt tại Shan Sum có giá 53.000 USD. Ảnh: Shan Sum Columbarium

Ngoài các vị trí chứa tro cốt đơn, các ô trống có thể chứa hai bình đựng tro cốt, với mức giá 76.000 USD. Các khu vực gia đình có thể chứa tro cốt của tối đa 8 người, có giá lên tới 430.000 USD.

Giá trị từng centimet vuông cao như vậy nhưng Shan Sum không phải nơi đắt đỏ nhất Hong Kong dành cho người chết bởi nó chỉ nằm ẩn mình trong một khu công nghiệp cũ.

Theo Hội đồng người tiêu dùng Hong Kong, bất động sản đắt nhất dành cho người chết là khu phức hợp giống như ngôi đền ở vùng ngoại ô phía Bắc Fanling với 660.000 USD/0,09 m2. Thậm chí, con số đó còn chưa bao gồm phí quản lý - ít nhất 25.000 USD cho phụ phí và bảo trì.

Một khoản đầu tư như vậy có vẻ vẫn không quá tệ nếu xét đến tầm nhìn dài hạn của thế giới bên kia, nhưng những tháp tư nhân như Shan Sum không cung cấp một nơi an nghỉ vĩnh hằng. Tro cốt chỉ có thể được lưu trữ ở đó trong thời hạn giấy phép tư nhân của cơ sở do chính quyền Hong Kong cung cấp còn hiệu lực.

Các nghĩa trang ở Hong Kong sắp hết chỗ. Ảnh: Twitter Noemi Cassanelli
Các nghĩa trang ở Hong Kong sắp hết chỗ. Ảnh: Twitter Noemi Cassanelli

Mặc dù hơn 90% người Hong Kong lựa chọn hỏa táng, nhưng không gian để lưu trữ tro cốt đang cạn kiệt. Điều này một phần là do thay vì rải tro cốt, người Hong Kong có tư tưởng tìm một nơi an nghỉ cho người chết để họ có thể bày tỏ lòng thành kính và thờ cúng.

Với tỉ lệ tử vong của thành phố vào khoảng 46.000 người mỗi năm (gần gấp đôi công suất của Shun Sum), công suất sản xuất bình đựng tro cốt đôi khi còn phải vật lộn để theo kịp.

Hiện chỉ có dưới 135.000 chỗ tại các cơ sở do chính quyền điều hành, với hợp đồng thuê 20 năm có giá khoảng 300 USD. Tuy nhiên, sự cạnh tranh để giành những chỗ này rất khốc liệt và trong những năm gần đây, một số gia đình cho biết đã phải chờ đợi nhiều năm mới có được một chỗ.

Phản ứng của chính quyền Hong Kong đã tích cực hơn, tăng số lượng cơ sở công cộng đồng thời phê duyệt giấy phép của 14 tòa tháp thờ tư nhân, bao gồm cả Shan Sum kể từ năm 2017.

Người phát ngôn của Cục Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm cho hay, từ năm 2020 đến năm 2022, khoảng 77.000 chiếc bình tro cốt đã được phân bổ vào một vị trí thích hợp mà không cần phải chờ đợi. Bốn địa điểm mới khác sẽ được hoàn thành vào năm 2025 có thể cung cấp thêm 167.000 chỗ.

Tuy nhiên, tại Hong Kong - nơi mức lương trung bình hàng tháng là 2.400 USD nhưng lại có rất nhiều tỉ phú (hơn 100 người, theo Wealth X), có nhiều người mong muốn vung tiền vào thứ gì đó đặc biệt như Shan Sum.

“Tại Shan Sum, có nhiều tầng dành riêng cho các tôn giáo khác nhau để phù hợp với phong tục an táng. Thậm chí, có một tầng được thiết kế riêng biệt, nơi mỗi ngăn có một 'mái nhà' và cửa đôi làm bằng tiền vàng tượng trưng cho một thế giới bên kia thịnh vượng” - Pan Tong, giám đốc điều hành tòa tháp cho biết.

Thảo Phương
TIN LIÊN QUAN

Hong Kong thu hút công ty tư nhân xây nơi an nghỉ cho người đã khuất

Thanh Hà |

Với tiền sảnh đá cẩm thạch trắng và đèn chùm lộng lẫy, toà tháp 12 tầng của nhà để tro hoả táng Shan Sum ở Hong Kong (Trung Quốc) có thể bị nhầm với một trong những khách sạn mới nhất của thành phố.

Hàn Quốc học kinh nghiệm của Hong Kong, Singapore nhằm tăng tỉ lệ sinh

Thanh Hà |

Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch cho phép các gia đình thuê người giúp việc từ Đông Nam Á để giúp chăm sóc trẻ em và làm việc nhà, như kinh nghiệm của Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore.

Vụ sát hại Abby Choi hé lộ mặt tối thị trường bất động sản Hong Kong

Thanh Hà |

Hong Kong (Trung Quốc) đang nỗ lực gây dựng lại danh tiếng của một trung tâm tài chính toàn cầu. Cuộc cải tổ thuế bất động sản sẽ là một khởi đầu tốt.

"Ôsin bá đạo" phim Việt kể từng choáng ngợp trước NSND Lê Khanh, Lan Hương

Huyền Chi |

Diễn viên Anh Thơ có nhiều năm học hỏi, trau dồi kinh nghiệm diễn xuất trước khi trở thành "ôsin bá đạo" của màn ảnh Việt.

"Việc áp dụng giá điện nhiều bậc ở Việt Nam hiện tại là chưa hợp lý"

CƯỜNG NGÔ - PHÚC ĐẠT |

Trao đổi với Lao Động, TS Ngô Đức Lâm - nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) cho rằng, từ khi áp dụng biểu giá bán lẻ điện 6 bậc, nay rút gọn xuống còn 5 bậc, chưa có cuộc thanh tra đúng nghĩa nào công bố các số liệu của biểu giá điện. Vì vậy, cần phải minh bạch các số liệu trên, thanh tra cần vào cuộc làm rõ.

Tiền đâu để em trai Phó Chủ tịch huyện mua đấu giá 23 lô đất?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã lên tiếng về việc em trai mua đấu giá một lần 23 lô đất ở với tổng số tiền lên tới 30 tỉ đồng.

Mới đăng kiểm, tàu du lịch Hạ Long vẫn phải chờ đoàn liên ngành thẩm định

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Từ năm 2015 đến nay, các tàu du lịch vịnh Hạ Long dù mới xuất xưởng, có đầy đủ các giấy tờ, chứng nhận của đăng kiểm nhưng muốn hoạt động thì phải có ý kiến đánh giá, nhận xét của một hội đồng. Việc này không khác gì đối với quy định trước đây từng áp cho các loại ôtô, trong đó, kể cả xe mới xuất xưởng vẫn phải đi đăng kiểm mới được phép hoạt động.

Tiền và những tranh cãi quanh đêm diễn của Blackpink

Mi Lan |

Giá vé 2 đêm diễn của Blackpink trên sân vận động Mỹ Đình đã giảm nhiệt, nhưng những tranh cãi quanh chuyện chi tiền cho đêm diễn vẫn kéo theo nhiều ý kiến.

Hong Kong thu hút công ty tư nhân xây nơi an nghỉ cho người đã khuất

Thanh Hà |

Với tiền sảnh đá cẩm thạch trắng và đèn chùm lộng lẫy, toà tháp 12 tầng của nhà để tro hoả táng Shan Sum ở Hong Kong (Trung Quốc) có thể bị nhầm với một trong những khách sạn mới nhất của thành phố.

Hàn Quốc học kinh nghiệm của Hong Kong, Singapore nhằm tăng tỉ lệ sinh

Thanh Hà |

Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch cho phép các gia đình thuê người giúp việc từ Đông Nam Á để giúp chăm sóc trẻ em và làm việc nhà, như kinh nghiệm của Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore.

Vụ sát hại Abby Choi hé lộ mặt tối thị trường bất động sản Hong Kong

Thanh Hà |

Hong Kong (Trung Quốc) đang nỗ lực gây dựng lại danh tiếng của một trung tâm tài chính toàn cầu. Cuộc cải tổ thuế bất động sản sẽ là một khởi đầu tốt.