Ngoại trưởng Mỹ khởi công đại sứ quán mới cao 8 tầng ở Hà Nội

Ngọc Vân |

Khi hoàn thành xây dựng, Đại sứ quán Mỹ mới tại Hà Nội sẽ có số quầy làm thủ tục lãnh sự gấp 4 lần hiện nay, giúp cấp thị thực và hộ chiếu cho nhiều người hơn và nhanh chóng hơn.

Bước tiến mới trong tăng cường quan hệ Việt - Mỹ

Phát biểu tại lễ khởi công khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ tại quận Cầu Giấy, Hà Nội sáng 15.4.2023 nhân chuyến thăm Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, sự kiện này đã được chuẩn bị trong nhiều năm, và đó là kết quả đỉnh cao có được nhờ sự gắn kết tận tâm và sáng tạo giữa rất nhiều nhà ngoại giao Mỹ và Việt Nam.

"Tôi đã được tận mắt chứng kiến điều này khi đến thăm Hà Nội cách đây vài năm với tư cách Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ; khi đó hai nước chúng ta đang phối hợp tìm đất cho khu phức hợp này. Giờ đây, lễ khởi công này - và Đại sứ quán mới mà chúng tôi sẽ xây dựng ở đây - thể hiện một bước tiến to lớn nữa trong việc tăng cường mối quan hệ đối tác quan trọng giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước chúng ta" - Ngoại trưởng Blinken nói.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Hải Nguyễn
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Hải Nguyễn

Năm 1995, Ngoại trưởng Warren Christopher đến Hà Nội để thực hiện bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam. Khi đó, việc Đại sứ quán Mỹ đi vào hoạt động là một phần quan trọng của nỗ lực này.

Đại sứ quán lúc đó có chưa đến 30 nhân viên người Mỹ, thực hiện phần lớn công việc bằng công nghệ thú vị, giao tiếp tức thì với đồng nghiệp trên khắp thế giới bằng máy fax. Giờ đây, email đã thay thế fax. Và từ một đội ngũ nhỏ khi Đại sứ quán đi vào hoạt động, đến nay Đại sứ quán Mỹ đã phát triển thành một tập thể gồm hơn 600 nhân viên người Mỹ và nhân viên địa phương.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (đứng) phát biểu tại lễ khởi công có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng các quan chức Việt Nam và Mỹ. Ảnh Hải Nguyễn
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (đứng) phát biểu tại lễ khởi công có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng các quan chức Việt Nam và Mỹ. Ảnh Hải Nguyễn

"Trong 27 năm qua, sự kết nối giữa Việt Nam và Mỹ cũng ngày càng bền chặt. Điều đó có được một phần không nhỏ nhờ là sự hiện diện ngoại giao mới của chúng tôi tại Hà Nội, và nhờ đội ngũ nhân viên xuất sắc của chúng tôi tại Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh. Họ đã nỗ lực không ngừng để tạo dựng mối quan hệ phát triển mạnh mẽ, năng động và quan trọng, vì lợi ích của nhân dân hai nước, khu vực và thế giới" - Ngoại trưởng Blinken phát biểu.

Năm nay, Mỹ và Việt Nam cũng kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện. Hai nước đã hợp tác về mọi mặt, từ nâng cao sức khỏe cộng đồng, đến mở rộng các cơ hội kinh tế mang tính bao trùm, đến đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng sạch.

Hai bên đang thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, kết nối, thịnh vượng, an toàn và có sức chống chịu mạnh mẽ, một khu vực hòa bình và đạt được những điều này từ sự tôn trọng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Và hai nước đang tiếp tục hợp tác để giải quyết các vấn đề chiến tranh để lại ở Việt Nam.

Trong gần ba thập kỷ qua, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội có vai trò quan trọng đối với những nỗ lực chung này - và nhiều nỗ lực khác nữa. Khu phức hợp Đại sứ quán mới này sẽ tạo điều kiện tiếp nối nền tảng đó trong nhiều thập kỷ tới, để đáp ứng những thách thức hiện đại và mang lại lợi ích cho người dân của hai nước.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, ngay trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ, Thành phố Hà Nội đã phê duyệt quy hoạch chi tiết phần còn lại của khu đô thị mới Cầu giấy tỷ lệ 1/500 tại ô quy hoạch ký hiệu D30 - đây là điều kiện quan trọng để triển khai các thủ tục liên quan nhằm thực hiện thoả thuận xây dựng trụ sở Đại sứ quán. Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, Đại sứ quán Mỹ trong quá trình xây dựng, hỗ trợ dự án đạt được mục tiêu, tiến độ đề ra.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phát biểu. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn (đứng) phát biểu. Ảnh: Hải Nguyễn

Dự án xây dựng đóng góp 350 triệu USD cho kinh tế Việt Nam

Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh, tòa nhà mới của Đại sứ quán sẽ cao 8 tầng và đủ lớn để tập hợp toàn bộ nhân sự về dưới một mái nhà. Số quầy làm thủ tục lãnh sự có thể tăng lên gấp 4 lần hiện nay, nhờ đó có thể cấp thị thực và hộ chiếu cho nhiều người hơn và nhanh chóng hơn. Ước tính trong sáu năm xây dựng, dự án sẽ cung cấp việc làm chất lượng cho khoảng 1.800 lao động địa phương, đồng thời đóng góp thêm 350 triệu USD cho nền kinh tế Việt Nam.

Kiến trúc của Đại sứ quán cũng là sự kết hợp của văn hóa và hai quốc gia. Khu phức hợp do một công ty Mỹ thiết kế và được lấy cảm hứng từ sự kết hợp giữa cảnh quan Việt Nam và kiến trúc đô thị Hà Nội.

Thiết kế toàn cảnh trụ sở mới Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, nằm giữa Công viên Cầu Giấy và đường Phạm Văn Bạch. Ảnh: EYP Architecture & Engineering
Thiết kế toàn cảnh trụ sở mới Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, nằm giữa Công viên Cầu Giấy và đường Phạm Văn Bạch. Ảnh: EYP Architecture & Engineering

Phần nền móng của tòa nhà sẽ được làm từ đá bazan - một loại đá có mặt ở cả Việt Nam và Mỹ. Kiến trúc của Đại sứ quán cũng là minh chứng cho cam kết chung của hai quốc gia đối với việc đảm bảo tính bền vững về môi trường và khả năng chống chịu mạnh mẽ với biến đổi khí hậu.

Thiết kế trụ sở mới Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, Việt Nam. Ảnh: EYP Architecture & Engineering
Thiết kế trụ sở mới Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, Việt Nam. Ảnh: EYP Architecture & Engineering

Khu phức hợp Đại sứ quán sẽ được xây dựng bằng vật liệu tái chế và thiết kế của Đại sứ quán sẽ vừa tiết kiệm năng lượng vừa giảm thiểu nguy cơ bị ngập khi có bão lớn.

Ngoại trưởng Blinken nêu rõ, năm 1995, khi Bộ trưởng Ngoại giao Christopher khai trương tòa nhà Đại sứ quán của Mỹ tại Hà Nội, ông đã nói về việc xây dựng cầu nối hợp tác giữa hai quốc gia.

"Vào thời điểm đó, không ai có thể hình dung về những bước phát triển mạnh mẽ trong mối quan hệ giữa hai nước, điều mà ngày nay, sau gần ba thập kỷ, mọi người đều thấy rõ. Đây cũng là những điều mà tòa nhà Đại sứ quán, cũng chính là nhịp cầu giữa hai nước, đã góp phần mang lại. Với khu phức hợp mới này, hai nước sẽ có thể thúc đẩy nhiều kết nối hơn nữa, cùng với đó là các mối quan hệ, sự đổi mới và cơ hội" - Ngoại trưởng Blinken khẳng định.

Đại sứ quán mới của Mỹ tại Hà Nội do EYP Architecture & Engineering thiết kế. Nhà thầu xây dựng: B.L Harbert International, diện tích 3,2 ha, quy mô xây dựng 39.000 m2, ngân sách 1,2 tỉ USD.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Ngoại trưởng Mỹ

Thanh Hà - Hải Nguyễn |

Sáng 15.4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang ở thăm Việt Nam.

Ngoại trưởng Mỹ đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam

Song Minh - Hải Nguyễn |

Tối 14.4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới sân bay Nội Bài, Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 14-16.4 theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Ngoại trưởng Mỹ sẽ dự lễ động thổ xây đại sứ quán mới ở Hà Nội

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ dự lễ động thổ xây dựng đại sứ quán mới của Mỹ ở Hà Nội, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel J. Kritenbrink cho hay.

Nhiều dự án bất động sản tái khởi động, người mua nhà thêm hy vọng

ANH HUY |

4 tháng đầu năm nay, nhiều dự án bất động sản được khởi động, bao gồm cả dự án nhà ở và các dự án chức năng. Các chuyên gia hy vọng, khi những dự án này đủ điều kiện mở bán sẽ giúp thị trường hạ nhiệt tình trạng khan hiếm nguồn cung, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Khách quốc tế thích thú đi chợ nhà giàu giữa trung tâm TP Hồ Chí Minh

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TP Hồ Chí Minh - Chợ Tôn Thất Đạm (Quận 1) còn được biết đến với tên gọi là chợ Cũ hay chợ nhà giàu trở thành địa điểm được nhiều du khách quốc tế ghé thăm bởi khu chợ nằm ngay giữa trung tâm thành phố, buôn bán đa dạng hàng hóa,...

Xả súng trong tiệc sinh nhật thiếu niên ở Mỹ, thương vong hơn 30 người

Thanh Hà |

Bốn người thiệt mạng và 28 người khác bị thương, một số bị thương nặng, trong vụ xả súng tại một bữa tiệc sinh nhật vào tối 15.4 ở thành phố Dadeville, bang Alabama, Mỹ.

Cập nhật giá vàng sáng 17.4: Liên tục bị bán tháo, có đáng lo

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 6h ngày 17.4, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,35 - 67 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.004 USD/ounce.

Dự báo thời tiết hôm nay 17.4: Miền Bắc tăng nhiệt, nắng nóng oi bức

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 17.4, khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía tây khu vực Bắc Trung Bộ có nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ cao nhất có thể vượt mốc 35 độ C. Nam Bộ đêm ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Ngoại trưởng Mỹ

Thanh Hà - Hải Nguyễn |

Sáng 15.4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang ở thăm Việt Nam.

Ngoại trưởng Mỹ đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam

Song Minh - Hải Nguyễn |

Tối 14.4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới sân bay Nội Bài, Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 14-16.4 theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Ngoại trưởng Mỹ sẽ dự lễ động thổ xây đại sứ quán mới ở Hà Nội

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ dự lễ động thổ xây dựng đại sứ quán mới của Mỹ ở Hà Nội, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel J. Kritenbrink cho hay.