Nhân viên ngân hàng Mỹ xả súng, hàng chục người thương vong

Thanh Hà |

Tay súng người Mỹ đã phát trực tiếp vụ xả súng hàng loạt tại ngân hàng Louisville khiến 4 người chết và 9 người bị thương.

Nhân viên ngân hàng 23 tuổi đã nổ súng tại nơi làm việc ở trung tâm thành phố Louisville, Kentucky, vào sáng 10.4 và phát trực tiếp vụ tấn công, CNN dẫn thông tin từ giới chức cho hay.

Tay súng được xác định là Connor Sturgeon, một nhân viên tại Old National Bank, theo quyền Cảnh sát trưởng Louisville Metro Jacquelyn Gwinn-Villaroel. Kẻ xả súng bị cảnh sát tiêu diệt sau cuộc đấu súng.

Cảnh sát Jacquelyn Gwinn-Villaroel thông tin, 4 nạn nhân, trong độ tuổi từ 40 đến 64, được xác định là Joshua Barrick, Juliana Farmer, Tommy Elliott và James Tutt. Thống đốc Andy Beshear cho biết, nạn nhân Elliott trong vụ xả súng là Phó chủ tịch cấp cao của ngân hàng và là một trong những người bạn thân nhất của ông.

Trong số 9 người bị thương có 3 người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, trong đó có Nickolas Wilt - sĩ quan cảnh sát 26 tuổi mới tốt nghiệp học viện cảnh sát 10 ngày trước và bị bắn vào đầu. Ba người bị thương khác đang trong tình trạng không nguy kịch và 3 người bị thương còn lại đã được xuất viện.

Người phát ngôn của bệnh viện cho hay, 5 trong số 9 người bị thương có vết thương do đạn bắn.

Vụ xả súng hàng loạt bắt đầu tại Old National Bank vào khoảng 8h30, giờ địa phương, khoảng 30 phút trước khi ngân hàng mở cửa đón khách.  Rebecca Buchheit-Sims - một quản lý tại ngân hàng - chia sẻ với CNN rằng sự việc xảy ra trong cuộc họp nhân viên buổi sáng, với một số người tham dự trực tiếp và những người khác trực tuyến. Rebecca họp trực tuyến trong cuộc họp xảy ra xả súng.

Ảnh: Louisville Metro Police Department
Nickolas Wilt - sĩ quan cảnh sát 26 tuổi mới tốt nghiệp học viện cảnh sát 10 ngày trước và bị bắn vào đầu. Ảnh: Louisville Metro Police Department

Paul Humphrey - phó cảnh sát trưởng Louisville Metro Police - nói rằng cảnh sát đã đến ngân hàng trong vòng 3 phút sau khi được điều động và phát hiện kẻ xả súng vẫn đang nổ súng. Cảnh sát đã đấu súng với kẻ tấn công và tiêu diệt y.

Vụ xả súng ở Louisville là đợt bạo lực súng đạn hàng loạt mới nhất ở Mỹ. Đã có ít nhất 145 vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ trong năm nay, theo dữ liệu từ Gun Violence Archive. Một vụ xả súng hàng loạt được hiểu là trong đó có ít nhất 4 người bị bắn, không bao gồm kẻ xả súng.

Một nguồn thực thi pháp luật liên bang tiết lộ với CNN, khẩu súng được sử dụng trong vụ xả súng là súng trường kiểu AR-15. AR-15, súng trường bán tự động, là loại súng trường thể thao phổ biến nhất ở Mỹ. Khoảng 24,6 triệu người Mỹ sở hữu một khẩu AR-15 hoặc súng trường kiểu tương tự, theo Khảo sát Vũ khí Quốc gia năm 2021.

AR-15 và các biến thể là vũ khí được lựa chọn trong nhiều vụ xả súng hàng loạt kinh hoàng nhất ở Mỹ gần đây, như vụ xả súng trường học Sandy Hook ở Connecticut; xả súng nhà hát ở Aurora, Colorado; xả súng trong bữa tiệc ở San Bernardino, California; và xả súng trong siêu thị Buffalo, New York.

Tại Nashville, chỉ 2 tuần trước, một tay súng dùng vũ khí kiểu AR-15 và 2 khẩu súng khác trong vụ xả súng hàng loạt tại trường tiểu học khiến 3 người lớn và 3 trẻ em 9 tuổi thiệt mạng.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Rất ít phụ nữ là thủ phạm xả súng hàng loạt ở Mỹ

Thanh Hà |

Trong một bộ dữ liệu về 172 vụ xả súng ở Mỹ trong 55 năm qua, chỉ có 4 thủ phạm là nữ.

Nghi phạm nữ xả súng trong trường học Mỹ

Thanh Hà |

Ba học sinh và 3 người lớn thiệt mạng trong vụ xả súng trường học mới nhất ở Mỹ. Kẻ xả súng, được xác định là một phụ nữ 28 tuổi, đã bị cảnh sát bắn hạ.

Thêm vụ xả súng hàng loạt khác ở California, 7 người chết

Thanh Hà |

Một vụ xả súng hàng loạt khác xảy ra ở bang California, Mỹ trong chiều 23.1 khiến 7 người chết. Đây là vụ xả súng thứ 2 ở California trong vòng 3 ngày.

Đà Nẵng: Hoa lim xẹt đua nhau nở rộ, phủ vàng khoảng trời Sơn Trà

Mai Hương (Ảnh: Nhiếp ảnh gia Nguyễn Trình) |

Tháng Tư về, trên những cánh rừng của bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), hoa lim xẹt đua nhau nở rực rỡ, phủ vàng một khoảng trời.

Mời người miền Tây du lịch Tây Bắc

TẠ QUANG |

8 tỉnh Tây Bắc có cơ hội mở rộng giới thiệu văn hóa, sản phẩm và dịch vụ du lịch tiêu biểu đến với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng tại Tuần Du lịch văn hóa Tây Bắc năm 2023.

Bỏ hơn 20 tỉ đồng mua biệt thự, khách hàng không thể ở vì xuống cấp

ANH HUY |

Mặc dù phải bỏ ra số tiền khủng 20-30 tỉ đồng để mua nhà biệt thự tại một số khu đô thị lớn, tuy nhiên chủ nhân vẫn phải mất thời gian và một khoản chi phí lớn để sửa chữa mới vào ở được.

Man City thắng áp đảo Bayern Munich với tỉ số 3-0

Chi Trần |

Man City mang về lợi thế rất lớn khi đánh bại Bayern Munich với tỉ số 3-0 ở trận tứ kết lượt đi Champions League.

Nhiều tỉnh trung du miền núi phía Bắc tăng bậc xếp hạng chỉ số PCI 2022

Phùng Minh |

Chỉ số PCI là thước đo đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố.

Rất ít phụ nữ là thủ phạm xả súng hàng loạt ở Mỹ

Thanh Hà |

Trong một bộ dữ liệu về 172 vụ xả súng ở Mỹ trong 55 năm qua, chỉ có 4 thủ phạm là nữ.

Nghi phạm nữ xả súng trong trường học Mỹ

Thanh Hà |

Ba học sinh và 3 người lớn thiệt mạng trong vụ xả súng trường học mới nhất ở Mỹ. Kẻ xả súng, được xác định là một phụ nữ 28 tuổi, đã bị cảnh sát bắn hạ.

Thêm vụ xả súng hàng loạt khác ở California, 7 người chết

Thanh Hà |

Một vụ xả súng hàng loạt khác xảy ra ở bang California, Mỹ trong chiều 23.1 khiến 7 người chết. Đây là vụ xả súng thứ 2 ở California trong vòng 3 ngày.