Mỹ-UAE ký thỏa thuận hợp tác về năng lượng trị giá 100 tỉ USD

Khánh Minh |

Mỹ và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UEA) thỏa thuận về quan hệ đối tác chiến lược nhằm mục đích thu hút đầu tư 100 tỉ USD vào các dự án năng lượng sạch.

Ngày 1.11, Nhà Trắng cho hay, Mỹ và UAE đã ký kết thỏa thuận "Đối tác Mỹ-UAE về Tăng tốc Năng lượng Sạch (PACE)" nhằm thu hút 100 tỉ USD để tài trợ, đầu tư và hỗ trợ phát triển các dự án năng lượng sạch với công suất 100 gigawatt (GW) tại hai nước và trên toàn cầu cho tới năm 2035.

Các dự án dự kiến ​không chỉ được thực hiện ở Mỹ, UAE mà còn ở các nền kinh tế mới nổi, bởi “hai nước cùng thúc đẩy các nỗ lực hành động vì khí hậu bằng cách theo đuổi mạnh mẽ và khuyến khích đầu tư vào năng lượng sạch ở các nền kinh tế mới nổi” - Nhà Trắng cho biết.

Theo quan hệ đối tác mới, Mỹ và UAE có kế hoạch làm việc cùng nhau để dành ưu tiên cho các dự án thương mại ở những nước đang phát triển và có thu nhập thấp, đồng thời cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho những dự án này.

Các bên cũng sẽ hướng tới việc tạo thuận lợi cho đầu tư vào khai thác, sản xuất và chế biến các khoáng chất và vật liệu quan trọng cho quá trình chuyển đổi năng lượng, đồng thời khuyến khích các nỗ lực giảm phát thải.

Quan hệ đối tác năng lượng sạch cũng hỗ trợ việc triển khai toàn diện hợp tác hạt nhân dân sự giữa Mỹ và UAE vì cả hai nước đều tin rằng năng lượng hạt nhân có thể là động lực thúc đẩy quá trình trung hoà carbon trong ngành điện, công nghiệp nặng và vận tải hạng nặng vì nó có thể được sử dụng để sản xuất hydro, xử lý nhiệt công nghiệp và khử muối nước.

Mỹ và UAE cũng có kế hoạch làm việc cùng nhau để mở rộng quy mô sản xuất nhiên liệu sạch cho lĩnh vực hàng không và vận tải biển.

“Khi Tổng thống Joe Biden chuẩn bị tới Ai Cập dự COP 27, PACE cũng phản ánh cam kết vững chắc của chúng tôi trong việc hợp tác chặt chẽ với các đồng minh và đối tác để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng sạch và thực hiện các hành động vì khí hậu” - Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre bình luận về thoả thuận PACE.

UAE là một thành viên có ảnh hưởng quan trọng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh (OPEC+). Tháng trước, Nhà Trắng gọi quyết định giảm sản lượng dầu của OPEC+ kể từ tháng 11 là "sai lầm".

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Lý do Mỹ đưa quân đến Ukraina

Song Minh |

Quân đội Mỹ đang hiện diện ở Ukraina, quan chức Lầu Năm Góc cho hay.

Nga tính bước tiếp theo sau công bố kết quả điều tra vụ Nord Stream

Ngọc Vân |

Nga đang tính bước tiếp theo sau khi kết quả điều tra vụ Nord Stream cho thấy đường ống dẫn khí bị hư hại do "hành động khủng bố".

Mỹ nhận quả đắng về thỏa thuận dầu mỏ bí mật

Khánh Minh |

Mỹ những tưởng có cam kết của Saudi Arabia tăng sản lượng dầu, nhưng thực tế lại nhận "quả đắng".

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Lý do Mỹ đưa quân đến Ukraina

Song Minh |

Quân đội Mỹ đang hiện diện ở Ukraina, quan chức Lầu Năm Góc cho hay.

Nga tính bước tiếp theo sau công bố kết quả điều tra vụ Nord Stream

Ngọc Vân |

Nga đang tính bước tiếp theo sau khi kết quả điều tra vụ Nord Stream cho thấy đường ống dẫn khí bị hư hại do "hành động khủng bố".

Mỹ nhận quả đắng về thỏa thuận dầu mỏ bí mật

Khánh Minh |

Mỹ những tưởng có cam kết của Saudi Arabia tăng sản lượng dầu, nhưng thực tế lại nhận "quả đắng".