Nga cảnh báo đáp trả gay gắt nếu Ukraina tấn công Crimea

Ngọc Vân |

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Nga sẽ đáp trả gay gắt nếu Ukraina tấn công Crimea.

RT đưa tin, phát biểu với các cựu chiến binh Thế chiến 2 hôm 17.7 tại thành phố Volgograd, ông Dmitry Medvedev - tổng thống Nga từ năm 2008 đến năm 2012 và hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc tới các nhà chức trách ở Kiev sau lời đe dọa tấn công Crimea.

Theo ông Medvedev, “trong trường hợp cuộc tấn công xảy ra, Ngày Phán quyết sẽ đến với tất cả họ, nhanh chóng và khó khăn”.

Cựu tổng thống nói thêm, "sẽ rất khó che giấu" nếu Nga tiến hành một cuộc tấn công lớn như thế. Ông lưu ý, bất chấp những rủi ro này, giới lãnh đạo Ukraina vẫn “tiếp tục kích động tình hình chung bằng những tuyên bố như vậy”.

Ông Medvedev nói, đến một lúc nào đó, các nhà chức trách Ukraina sẽ bắt đầu nhận ra rằng Nga sẽ hoàn thành tất cả các mục tiêu của chiến dịch ở Ukraina.

"Quý vị có thể tin tưởng rằng các mục tiêu của chiến dịch này sẽ đạt được, bao gồm vô hiệu hóa mối đe dọa, phi quân sự hóa Ukraina. Nói cách khác, các mục tiêu là loại bỏ các mối đe dọa hiện có đối với đất nước của chúng ta. Tôi nghĩ rằng những người đang nuôi dưỡng chế độ này, những người đang cung cấp tiền và cung cấp vũ khí để giữ cho cuộc xung đột này kéo dài không ngừng, sẽ sớm thấy những điều đó” - ông Medvedev nói.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Medvedev khẳng định với các cựu binh rằng, Nga bị buộc phải tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. "Quyết định này hoàn toàn tuân thủ các quy tắc và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Mỗi quốc gia đều có quyền tự vệ” - ông Medvedev nhấn mạnh.

Cựu tổng thống Nga lưu ý: "Đây không phải là một phản ứng đơn thuần đối với các hành động thù địch của ai đó, mà đó là một biện pháp phòng ngừa để vô hiệu hóa mối đe dọa quân sự. Chúng ta biết rằng người Ukraina không phải là kẻ thù của chúng ta. Nhưng những người có quyền lực ở đó, giới dân tộc chủ nghĩa, họ là mối đe dọa thực sự đối với an ninh của chúng ta”.

Ông Medvedev thừa nhận, bản thân Nga đang trải qua giai đoạn "rất khó khăn" trong lịch sử hiện đại, nhưng bày tỏ tin tưởng đất nước sẽ vươn lên mạnh mẽ hơn từ cuộc xung đột hiện tại.

“Đất nước sẽ đứng lên từ cuộc thử thách này với phẩm giá, sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Và chúng ta sẽ đạt được các mục tiêu vì lợi ích phát triển của đất nước, không để các cựu chiến binh thân yêu của chúng ta thất vọng, những người đã bảo vệ tổ quốc chúng ta trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại” - ông Medvedev kết luận.

Cầu Crimea nối bán đảo Crimea với lục địa Nga. Ảnh: TASS
Cầu Crimea nối bán đảo Crimea với lục địa Nga. Ảnh: TASS

Trước đó, cùng ngày 17.7, Thượng nghị sĩ Nga Andrey Klishas nói rằng “các mối đe dọa từ chính quyền Ukraina tấn công Crimea hoặc cầu Crimea chỉ xác nhận rằng việc phi quân sự hóa phải được thực hiện trên toàn bộ lãnh thổ Ukraina”.

Trong khi đó, nghị sĩ Mikhail Sheremet, người đại diện cho Crimea tại Quốc hội Nga, cảnh báo sẽ đáp trả Ukraina bằng một đòn trả đũa khắc nghiệt đến mức nước này sẽ không bao giờ có thể phục hồi.

Một loạt cảnh báo được đưa ra sau khi phát ngôn viên của Tổng cục Tình báo Ukraina tại Bộ Quốc phòng Ukraina, ông Vadim Skibitskiy, cho biết hôm 16.7 rằng Kiev coi bán đảo Crimea là mục tiêu hợp pháp cho các loại vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp cho Ukraina.

Quan chức Ukraina giải thích: “Ngày nay, bán đảo Crimea đã trở thành trung tâm vận chuyển tất cả các thiết bị và vũ khí từ Liên bang Nga đến phía nam đất nước chúng tôi".

Crimea sáp nhập Nga vào năm 2014 sau cuộc trưng cầu dân ý với tỉ lệ ủng hộ áp đảo. Ukraina cùng với EU, Mỹ và hầu hết các quốc gia khác đều coi Crimea là một phần lãnh thổ Ukraina không thể xâm phạm.

Trong khi đó, ngày 16.7, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraina sẽ tiếp tục chiến đấu tới thắng lợi. “Chúng tôi sẽ thắng. Chúng tôi sẽ giành lại những gì của mình, xây dựng lại cuộc sống của tôi. Chúng tôi sẽ làm điều đó cùng nhau - đó là cách duy nhất có thể làm được. Đây là nghĩa vụ của chúng tôi đối với tất cả các thế hệ nhân dân, những người đã chiến đấu cho tự do và chủ quyền của Ukraina”.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Zelensky sa thải 2 lãnh đạo an ninh hàng đầu Ukraina

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm 17.7 sa thải lãnh đạo cơ quan an ninh và tổng công tố Ukraina.

Nga chuẩn bị giai đoạn tiếp theo tấn công Ukraina

Khánh Minh |

Ngày 16.7, Nga cho biết sẽ tăng cường tấn công Ukraina tại "tất cả các khu vực của chiến dịch quân sự”.

Ukraina muốn tấn công Crimea bằng tên lửa do Mỹ cung cấp

Song Minh |

Tình báo quân sự Ukraina coi Crimea là một trung tâm quân sự quan trọng đối với Nga và muốn tấn công bán đảo bằng tên lửa Mỹ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tổng thống Zelensky sa thải 2 lãnh đạo an ninh hàng đầu Ukraina

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm 17.7 sa thải lãnh đạo cơ quan an ninh và tổng công tố Ukraina.

Nga chuẩn bị giai đoạn tiếp theo tấn công Ukraina

Khánh Minh |

Ngày 16.7, Nga cho biết sẽ tăng cường tấn công Ukraina tại "tất cả các khu vực của chiến dịch quân sự”.

Ukraina muốn tấn công Crimea bằng tên lửa do Mỹ cung cấp

Song Minh |

Tình báo quân sự Ukraina coi Crimea là một trung tâm quân sự quan trọng đối với Nga và muốn tấn công bán đảo bằng tên lửa Mỹ.