Ukraina vận động Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa hơn

Song Minh |

Ukraina đang vận động Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa hơn cho các hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao HIMARS.

Yêu cầu về tên lửa tầm xa được Fedir Venyslavsky, thành viên Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Ukraina, xác nhận hôm 13.7.

Mỹ đã cung cấp cho Ukraina 8 hệ thống HIMARS và tuần trước cho biết sẽ gửi thêm 4 hệ thống nữa. Theo BBC, HIMARS chính xác hơn hệ thống mà Nga đang có.

Mỹ, EU và các quốc gia khác đã gửi vũ khí đến Ukraina kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina. Nhưng Kiev đã nhiều lần nói rằng cần phải có nhiều vũ khí hơn nữa, bao gồm cả vũ khí tầm xa.

Hiện tại, quân đội Ukraina chỉ có tên lửa tầm bắn 70 km dùng cho hệ thống tên lửa HIMARSKiev sử dụng tên lửa Tochka-U kém chính xác hơn, có tầm bắn lên đến 120 km, cho các cuộc tấn công tầm xa hơn.

Một mảnh tên lửa gần tòa nhà dân cư bị hư hại ở Sievierodonetsk, miền đông Ukraina, vùng lãnh thổ hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Ảnh: AFP
Một mảnh tên lửa gần tòa nhà dân cư bị hư hại ở Sievierodonetsk, miền đông Ukraina, vùng lãnh thổ hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tuần trước cho biết, vũ khí từ các nước phương Tây đang cho phép Ukraina đẩy lùi Nga. Tuy nhiên, các đối tác phương Tây của Ukraina tuyên bố công khai rằng, họ không muốn sử dụng vũ khí này để tấn công lãnh thổ Nga.

Việc Kiev kêu gọi các tên lửa tầm xa hơn có ý nghĩa quan trọng vì nó sẽ đặt cây cầu Crimea dài 18 km - nối liền nước Nga đại lục với bán đảo Crimea đã sáp nhập - nằm trong tầm tấn công của tên lửa Ukraina.

Cây cầu cách tiền tuyến khoảng 260 km và Nga đã đe dọa sẽ ném bom Ukraina nếu cầu Crimea bị tấn công.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả các kế hoạch tấn công được cho là của quân đội Ukraina nhằm vào cây cầu do Nga xây dựng là “khủng bố", nhưng nhấn mạnh rằng, cây cầu được bảo vệ nghiêm ngặt trước các cuộc tấn công như vậy.

Cầu Crimea. Ảnh: AFP
Cầu Crimea. Ảnh: AFP

Nhu cầu về tên lửa tầm xa hơn cũng gây ra lo ngại trong lực lượng Mỹ, sợ rằng Ukraina có thể sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, dẫn đến nguy cơ làm leo thang thêm xung đột.

Thành phố Lugansk do Nga kiểm soát ở Donbass, miền đông Ukraina đã hứng chịu nhiều đợt nã pháo từ các hệ thống tên lửa HIMARS, theo một bài đăng trên Telegram của đại diện phe ly khai thân Nga Andrey Marochko hôm 13.7.

Trong khi đó, người đứng đầu chính quyền quân sự Ukraina của khu vực Lugansk, Serhiy Gaidai nói rằng, các cuộc không kích nhằm vào các kho quân sự.

Truyền thông Nga đưa tin các lực lượng vũ trang Ukraina cũng đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào khu vực Kherson ở miền nam do Nga kiểm soát mà Kiev đang hy vọng sẽ chiếm lại.

Hãng thông tấn RIA dẫn lời chính quyền vùng Kherson do Nga hậu thuẫn cho biết, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 5 tên lửa bắn vào thị trấn Nova Kakhovka, trong khi mảnh vỡ của 2 tên lửa rơi gần một nhà máy.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhóm thân Ukraina kiện Canada vì trả thiết bị Nord Stream

Ngọc Vân |

Tổ chức Đại hội Thế giới Ukraina (UWC) kiện Canada nhằm ngăn chặn Ottawa trả thiết bị đường ống dẫn khí Nord Stream do Đức sản xuất cho tập đoàn năng lượng Nga Gazprom.

Hé lộ thỏa thuận đột phá Nga-Ukraina

Song Minh |

Nga và Ukraina đã đạt thỏa thuận đột phá về việc xuất khẩu ngũ cốc của Kiev hôm 13.7.

Nga tố Ukraina tấn công “như vụ ném bom nguyên tử Hiroshima”

Song Minh |

Vụ pháo kích chết người ở miền nam Ukraina “gợi nhớ vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki”, theo quan chức chính quyền Novaya Kakhovka.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nhóm thân Ukraina kiện Canada vì trả thiết bị Nord Stream

Ngọc Vân |

Tổ chức Đại hội Thế giới Ukraina (UWC) kiện Canada nhằm ngăn chặn Ottawa trả thiết bị đường ống dẫn khí Nord Stream do Đức sản xuất cho tập đoàn năng lượng Nga Gazprom.

Hé lộ thỏa thuận đột phá Nga-Ukraina

Song Minh |

Nga và Ukraina đã đạt thỏa thuận đột phá về việc xuất khẩu ngũ cốc của Kiev hôm 13.7.

Nga tố Ukraina tấn công “như vụ ném bom nguyên tử Hiroshima”

Song Minh |

Vụ pháo kích chết người ở miền nam Ukraina “gợi nhớ vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki”, theo quan chức chính quyền Novaya Kakhovka.