Ukraina muốn tấn công Crimea bằng tên lửa do Mỹ cung cấp

Song Minh |

Tình báo quân sự Ukraina coi Crimea là một trung tâm quân sự quan trọng đối với Nga và muốn tấn công bán đảo bằng tên lửa Mỹ.

Phát ngôn viên của Cục Tình báo Ukraina thuộc Bộ Quốc phòng Ukraina, ông Vadim Skibitskiy, cho biết Kiev coi bán đảo Crimea là một trung tâm quân sự quan trọng đối với Nga và là mục tiêu hợp pháp cho vũ khí tầm xa của phương Tây.

RT đưa tin, quan chức này đưa ra nhận xét khi xuất hiện trực tiếp trên kênh truyền hình 1+1, trả lời câu hỏi liệu Ukraina có sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao М142 HIMARS và M270 MLRS do Mỹ sản xuất để tấn công Crimea hay không.

“Ngày nay, bán đảo Crimea đã trở thành một trung tâm vận chuyển tất cả các thiết bị và vũ khí từ Liên bang Nga về phía nam của đất nước chúng tôi. Trước hết, một cụm khí tài, đạn dược và vật liệu quân sự được tập trung ở Crimea, sau đó được gửi đến cho lực lượng Nga” - ông Skibitskiy tuyên bố.

Kiev cũng đang tìm cách tấn công các tàu chiến của Hạm đội Crimea Biển Đen của Nga, đồn trú tại Skibitskiy. Ông Skibitskiy giải thích: Các tàu chiến đang được sử dụng để phóng tên lửa hành trình và do đó “nằm trong số các mục tiêu phải bị tấn công để đảm bảo an toàn cho người dân, các cơ sở của chúng tôi và Ukraina nói chung”.

Tàu chiến Đô đốc Makarov của Hạm đội Biển Đen Nga ngoài khơi Sevastopol. Ảnh: AFP
Tàu chiến Đô đốc Makarov của Hạm đội Biển Đen Nga ngoài khơi Sevastopol. Ảnh: AFP

Mối đe dọa xuất hiện một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Alexey Reznikov thông báo rằng Kiev đã nhận được các hệ thống M270 MLRS đầu tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Alexey Reznikov viết trên Twitter hôm 15.7: "Kiev đã nhận được lô hàng M270 đầu tiên. Hệ thống này sẽ hoạt động tốt cùng với HIMARS М142 do Mỹ cung cấp".

Quan chức này không nói rõ liệu các hệ thống đã được triển khai trên chiến trường hay chưa, cũng như nước nào cung cấp. Đây là vũ khí hạng nặng do Mỹ sản xuất, có tầm bắn khoảng 80 km.Trước đó, London đã cam kết cung cấp cho Kiev ít nhất 3 hệ thống loại này.

M142 và M270 thực chất là hai biến thể của cùng một hệ thống. M270 được đặt trên xe bọc thép nên không có tính cơ động như M142 đặt trên xe tải; nhưng M270 có 12 ống phóng 277 mm, gấp đôi so với M142.

Tuy nhiên, các hệ thống này thiếu phạm vi cần thiết để tấn công trực diện bán đảo Crimea. Mặc dù vậy, chúng có thể được trang bị mô-đun hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội (ATACMS) để phóng tên lửa nặng hơn, có tầm bắn lên tới 300 km.

Trong khi Kiev đang tìm cách có được những loại vũ khí tầm xa như vậy, Washington dường như không muốn cung cấp vì lo ngại chúng sẽ được sử dụng để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga và làm leo thang xung đột đang diễn ra. Tuy nhiên, Crimea dường như là một trường hợp đặc biệt khi cả Washington và Kiev đều không công nhận bán đảo là một phần không thể tách rời của Nga. Crimea đã bỏ phiếu rời Ukraina và sáp nhập Nga vào tháng 3.2014, sau cuộc đảo chính Maidan ở Kiev.

Kiev dường như đang cố gắng nhắm mục tiêu vào Crimea nói chung và cụ thể là cây cầu Crimea, được xây dựng để đơn giản hóa kết nối với đất liền Nga. Việc phá hủy cây cầu đã được các quan chức hàng đầu Ukraina liên tục đưa ra như một ý tưởng trong vài tháng qua bất chấp việc Mátxcơva đã chiếm giữ phía đông nam của Ukraina, thiết lập kết nối đường bộ với Crimea.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ukraina vận động Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa hơn

Song Minh |

Ukraina đang vận động Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa hơn cho các hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao HIMARS.

Nghi án 2 lính Đức lên kế hoạch tấn công cầu Crimea ở Nga

Ngọc Vân |

Hai binh sĩ Đức được cho là tham gia vào đường dây trộm cắp và có kế hoạch tấn công cầu Crimea ở Nga.

Ukraina lại dọa tấn công cầu Crimea dài nhất Châu Âu

Song Minh |

Cuộc tấn công cầu Crimea sẽ diễn ra "vào đúng thời điểm" - theo cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ukraina vận động Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa hơn

Song Minh |

Ukraina đang vận động Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa hơn cho các hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao HIMARS.

Nghi án 2 lính Đức lên kế hoạch tấn công cầu Crimea ở Nga

Ngọc Vân |

Hai binh sĩ Đức được cho là tham gia vào đường dây trộm cắp và có kế hoạch tấn công cầu Crimea ở Nga.

Ukraina lại dọa tấn công cầu Crimea dài nhất Châu Âu

Song Minh |

Cuộc tấn công cầu Crimea sẽ diễn ra "vào đúng thời điểm" - theo cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky.