Nghi án 2 lính Đức lên kế hoạch tấn công cầu Crimea ở Nga

Ngọc Vân |

Hai binh sĩ Đức được cho là tham gia vào đường dây trộm cắp và có kế hoạch tấn công cầu Crimea ở Nga.

Trong số hàng chục nghi phạm bị bắt ở bang Schleswig-Holstein, miền bắc nước Đức vì một loạt vụ trộm tại các căn cứ quân sự, có hai binh sĩ của quân đội Đức muốn sử dụng chất nổ để phá hủy cây cầu giữa Crimea và lục địa Nga - RT đưa tin, trích dẫn nguồn của báo Đức.

“Một loạt vụ trộm, các cuộc điều tra kéo dài, một kế hoạch điên rồ: Lính Đức muốn can thiệp vào cuộc chiến Ukraina như thế nào” - là tiêu đề của bài viết trên tuần báo Stern có trụ sở tại Hamburg, Đức. Câu chuyện được kết hợp với nhau từ các báo cáo của cảnh sát, nêu chi tiết cuộc điều tra về một vụ trộm cắp có sự tham gia của tổng cộng bốn binh sĩ quân đội Đức và tám nghi phạm khác bị cảnh sát ở Kiel bắt giữ.

Vụ bắt giữ thực sự xảy ra vào ngày 22.5 - nhưng ít hoặc không có sự chú ý của giới truyền thông - vì cuộc điều tra tập trung vào các vụ đột nhập tại các cơ sở quân sự, đánh cắp vũ khí, chất nổ và các loại đạn dược khác để bán lại ở chợ đen. Theo tạp chí này, âm mưu tấn công cầu Crimea được phát hiện một cách tình cờ khi cảnh sát theo dõi các cuộc trò chuyện qua điện thoại của các nghi phạm.

Trong các cuộc điện thoại, hai đối tượng đã thảo luận về loại và số lượng chất nổ cần thiết để phá hủy cây cầu dài 19 km giữa Crimea và bán đảo Taman, như một cách để giúp Ukraina trong cuộc xung đột với Nga.

Cầu Crimea nối bán đảo Crimea với lục địa Nga. Ảnh: Wiki
Cầu Crimea nối bán đảo Crimea với lục địa Nga. Ảnh: Wiki

Ngay trước khi bị bắt, những kẻ chủ mưu đã cố gắng nhưng không thành công để đánh cắp thiết bị lặn từ cơ sở hải quân Eckernfoerde gần Kiel. Cảnh sát cho biết các nghi phạm đã lên kế hoạch đến Ukraina vài ngày sau đó. Đạn dược, vũ khí và chất nổ được tìm thấy tại nhà của hai binh sĩ. Số vũ khí bị đánh cắp này một phần để bán lại và một phần để sử dụng cho mục đích cá nhân - bao gồm cả âm mưu tấn công cầu Crimea.

Đường dây trộm cắp được cho là đã bắt đầu hoạt động vào mùa hè năm ngoái. Chúng đã đột nhập vào một doanh trại ở Alt Duvenstedt và một cơ sở hải quân ở Eckernfoerde vào đầu năm 2022, trước khi chiến sự ở Ukraina leo thang.

Crimea đã bỏ phiếu rời Ukraina và sáp nhập Nga vào tháng 3.2014, sau cuộc đảo chính ở Kiev. Cây cầu Crimea được xây dựng để kết nối bán đảo với đất liền Nga, trong đó cầu đường bộ đi vào hoạt động vào năm 2018 và cầu đường sắt vào năm 2020.

Mặc dù quân đội Nga đã thiết lập kết nối trên bộ với Crimea từ rất sớm trong cuộc xung đột bằng cách chiếm hầu hết các Khu vực Kherson và Zaporozhye, nhưng Kiev vẫn quyết tâm phá hủy cây cầu.

“Nếu có cơ hội để làm điều này, chúng tôi chắc chắn sẽ làm” - ông Alexey Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraina, cho biết trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 4.

Tháng trước, tướng Ukraina Dmitry Marchenko nói với truyền thông Mỹ rằng Kiev vẫn muốn cho nổ tung cây cầu, nhưng đang chờ phương Tây chuyển giao loại vũ khí phù hợp. Ông Alexey Arestovich, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, cho biết tuần trước rằng các kế hoạch tấn công cầu Crimea vẫn đang được thực hiện.

Ngày 7.7, cựu tư lệnh NATO ở Châu Âu và tướng không quân Mỹ đã nghỉ hưu Philip Breedlove nói với Times rằng, Ukraina nên nhắm mục tiêu vào cây cầu bằng tên lửa chống hạm Harpoon do Lầu Năm Góc chuyển giao gần đây.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tiết lộ tỉ lệ người Đức gợi ý Ukraina nhượng lãnh thổ cho Nga

Khánh Minh |

Gần một nửa số người Đức được hỏi cho rằng Ukraina nên nhượng lại lãnh thổ cho Nga.

Cạn khí đốt, Đức kêu gọi vận hành đường ống dẫn khí Nord Stream 2

Khánh Minh |

Chủ tịch Ủy ban của Hạ viện Đức kêu gọi đưa đường ống dẫn khí Nord Stream 2 vào hoạt động nếu không còn cách nào khác để đảm bảo cung cấp khí đốt.

Ukraina lại dọa tấn công cầu Crimea dài nhất Châu Âu

Song Minh |

Cuộc tấn công cầu Crimea sẽ diễn ra "vào đúng thời điểm" - theo cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Tiết lộ tỉ lệ người Đức gợi ý Ukraina nhượng lãnh thổ cho Nga

Khánh Minh |

Gần một nửa số người Đức được hỏi cho rằng Ukraina nên nhượng lại lãnh thổ cho Nga.

Cạn khí đốt, Đức kêu gọi vận hành đường ống dẫn khí Nord Stream 2

Khánh Minh |

Chủ tịch Ủy ban của Hạ viện Đức kêu gọi đưa đường ống dẫn khí Nord Stream 2 vào hoạt động nếu không còn cách nào khác để đảm bảo cung cấp khí đốt.

Ukraina lại dọa tấn công cầu Crimea dài nhất Châu Âu

Song Minh |

Cuộc tấn công cầu Crimea sẽ diễn ra "vào đúng thời điểm" - theo cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky.