Hà Nội: Đóng cửa gần 6 tháng, nhiều quán karaoke nói kiệt quệ

Nguyễn Thúy |

Sau gần nửa năm dừng hoạt động do siết chặt công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), các cơ sở kinh doanh karaoke tại Hà Nội kiệt quệ, không có nguồn thu. Thậm chí, nhiều chủ quán không trụ nổi phải tháo biển hiệu hoặc chuyển đổi cho thuê mặt bằng.

Theo ghi nhận của PV đến thời điểm hiện tại, nhiều cơ sở kinh doanh karaoke tại các tuyến phố như Trần Thái Tông, Nguyễn Khang, Nguyễn Hoàng… vẫn đang trong tình trạng cửa đóng then cài do chưa đảm bảo an toàn về PCCC.

Theo anh Nguyễn Hoàng Long - chủ quán karaoke trên đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy) cho biết, việc kinh doanh karaoke chưa bao giờ khó khăn như lúc này. Trước đó là ảnh hưởng của dịch COVID-19, giờ là không đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy.

Nhiều quán karaoke trong tình trạng dừng hoạt động. Ảnh: Nguyễn Thúy
Nhiều quán karaoke trong tình trạng dừng hoạt động. Ảnh: Nguyễn Thúy

“Chúng tôi đều phải vay mượn để làm ăn, nay dừng hoạt động không có doanh thu, nhưng tiền duy trì, tiền lãi ngân hàng vẫn phải trả. Đầu tư vào quán karaoke rất tốn kém, trung bình khoảng 300-500 triệu đồng/phòng. Nếu phải đóng cửa thì thiệt hại về kinh tế cực kỳ lớn, chưa kể tiền bồi hoàn sửa chữa lại hiện trạng thuê ban đầu, tiền bồi thường hợp đồng”, anh Long nói.

Một số quán karaoke đã dỡ biển hiệu và chuyển sang hình thức kinh doanh khác. Ảnh: Nguyễn Thúy
Một số quán karaoke đã dỡ biển hiệu và chuyển sang hình thức kinh doanh khác. Ảnh: Nguyễn Thúy

Tương tự, một quán hát trên đường Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng hụt thu hàng tỉ đồng sau gần nửa năm dừng hoạt động bởi vẫn phải đều đặn chi nguồn tiền lớn cho mặt bằng và lãi vay ngân hàng.

“Không cầm cự nổi nên tôi vừa phải chuyển đổi công năng, cho thuê mặt bằng một quán, giờ còn lại 2 quán. Các máy móc, thiết bị, nội thất trong quán khi không hoạt động sẽ dễ bị hư hỏng hoặc ẩm mốc. Bao nhiêu tiền của đều đổ hết vào đây, bỏ thì không được vì số tiền đầu tư đã quá lớn”, anh Nguyễn Thành – chủ quán hát cho biết.

Nhiều nơi phải trả lại mặt bằng, phá sản vì kiệt quệ. Ảnh: Nguyễn Thúy
Nhiều nơi phải trả lại mặt bằng, phá sản vì kiệt quệ. Ảnh: Nguyễn Thúy

Cũng theo anh Thành, các quy định về PCCC thay đổi thường xuyên khiến các chủ quán karaoke khó khăn trong việc thực hiện.

“Từ khi có đợt kiểm tra tổng thể về PCCC đến nay, tất cả các cơ sở đều nghiêm chỉnh chấp hành lệnh tạm thời đóng cửa, nhưng đến nay đã gần nửa năm vẫn chưa có một văn bản hướng dẫn về PCCC cụ thể nào để các cơ sở khắc phục”, anh Thành nói.

Trước đó, ngày 14.2, các doanh nghiệp kinh doanh karaoke ở Hà Nội có đơn kiến nghị gửi Thủ tướng, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an và các đơn vị liên quan về tháo gỡ, khó khăn vướng mắc cho các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn.

Do chưa đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, nhiều cơ sở phải tạm dừng hoạt động. Ảnh: Nguyễn Thúy
Do chưa đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, nhiều cơ sở phải tạm dừng hoạt động. Ảnh: Nguyễn Thúy

Theo đó, từ năm 2017 đến nay, các hộ kinh doanh karaoke vẫn hoạt động và các đoàn kiểm tra định kỳ kết luận đảm đảm yêu cầu PCCC theo quy định. Song, từ ngày 8.10.2022, sau đợt tổng kiểm tra, nhiều các cơ sở bị tạm dừng hoạt động, tạm đình chỉ do không đảm bảo an toàn về PCCC.

Thiết bị phòng hát bụi bẩn, ẩm mốc do không được sử dụng trong thời gian dài. Ảnh: Nguyễn Thúy
Thiết bị phòng hát bụi bẩn, ẩm mốc do không được sử dụng trong thời gian dài. Ảnh: Nguyễn Thúy

Các chủ kinh doanh karaoke mong muốn trong thời gian tới, cơ quan quản lý Nhà nước sớm ban hành quy định cụ thể, rõ ràng từ cơ sở vật chất, diện tích, vật liệu, đảm bảo âm nhiệt, lối thoát hiểm… Từ đó có một mẫu số chung để các chủ quán karaoke có thể tiếp tục đầu tư, kinh doanh hoặc giải thể chuyển đổi sang hình thức kinh doanh mới.

Nguyễn Thúy
TIN LIÊN QUAN

Có phải “giải cứu” karaoke?

Anh Đào |

Trong một sự kiện chưa từng có tiền lệ, hàng trăm chủ quán karaoke ở Hà Nội đã đồng loạt ký đơn "kêu cứu" khi đứng trước nguy cơ phá sản.

Giám sát chặt phòng cháy karaoke: Không còn đất sống cho các cơ sở bát nháo

Minh Hạnh |

Ngay sau khi UBND TP Hà Nội thực hiện cao điểm kiểm tra, giám sát 100% quán karaoke, đến nay rất nhiều quán karaoke đã phải đình chỉ hoạt động. Những nguy cơ cháy nổ đã được kiểm soát, các quán karaoke không đủ các điều kiện, tiêu chuẩn bảo đảm thực sự không còn "đất sống".

Quán karaoke “phủ bụi”, người dân mỏi mắt tìm nơi còn mở cửa

Nhóm PV |

Ra Tết thường là thời điểm mọi người gặp mặt, vui chơi và quán karaoke cũng là địa điểm được tìm đến trong mỗi buổi tụ họp, liên hoan. Tuy nhiên, hiện nay, 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại Hà Nội tạm dừng hoạt động do không đủ tiêu chuẩn về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Đầu năm mới, nhưng tất cả đều đóng cửa im lìm.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Có phải “giải cứu” karaoke?

Anh Đào |

Trong một sự kiện chưa từng có tiền lệ, hàng trăm chủ quán karaoke ở Hà Nội đã đồng loạt ký đơn "kêu cứu" khi đứng trước nguy cơ phá sản.

Giám sát chặt phòng cháy karaoke: Không còn đất sống cho các cơ sở bát nháo

Minh Hạnh |

Ngay sau khi UBND TP Hà Nội thực hiện cao điểm kiểm tra, giám sát 100% quán karaoke, đến nay rất nhiều quán karaoke đã phải đình chỉ hoạt động. Những nguy cơ cháy nổ đã được kiểm soát, các quán karaoke không đủ các điều kiện, tiêu chuẩn bảo đảm thực sự không còn "đất sống".

Quán karaoke “phủ bụi”, người dân mỏi mắt tìm nơi còn mở cửa

Nhóm PV |

Ra Tết thường là thời điểm mọi người gặp mặt, vui chơi và quán karaoke cũng là địa điểm được tìm đến trong mỗi buổi tụ họp, liên hoan. Tuy nhiên, hiện nay, 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại Hà Nội tạm dừng hoạt động do không đủ tiêu chuẩn về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Đầu năm mới, nhưng tất cả đều đóng cửa im lìm.