Lung lay cam kết của Mỹ khi Châu Âu "khát" dầu khí

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ thúc ép các nhà máy lọc dầu ngừng xuất khẩu thêm nhiên liệu cho các đồng minh Châu Âu đang “khát” dầu khí.

Trong một bức thư mà ban biên tập tờ Wall Street Journal xem được, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm yêu cầu các công ty lọc dầu lớn của Mỹ không tăng xuất khẩu nhiên liệu vào thời điểm mà các đồng minh của Mỹ Châu Âu đang rất cần.

Bà Granholm viết: “Xét thấy mức dự trữ xăng dầu thấp kỷ lục trong lịch sử trên khắp đất nước, tôi một lần nữa kêu gọi các bạn tập trung vào việc bổ sung dự trữ của Mỹ trong thời gian tới, thay vì bán bớt dự trữ hiện tại và tăng xuất khẩu hơn nữa”.

Theo RT, lời kêu gọi của bà Granholm khác xa so với tuyên bố chung do EU và Nhà Trắng đưa ra vào ngày 27.6, cam kết “cùng nhau tìm cách giảm hơn nữa năng lượng Nga trong những tháng tới”.

Các đồng minh phương Tây tuyên bố “những bước tiến quan trọng nhằm giảm sự phụ thuộc của Liên minh Châu Âu vào nhiên liệu hóa thạch của Nga bằng cách giảm nhu cầu khí đốt tự nhiên, hợp tác về công nghệ tiết kiệm năng lượng và đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng”.

Giờ đây, sự hợp tác đó dường như đang gặp khó. Trên thực tế, Mỹ đơn giản là không có cơ sở hạ tầng và năng lực để đáp ứng nhu cầu khổng lồ của Châu Âu, trong khi phải đối mặt với áp lực môi trường ngay tại quê nhà. Cũng chính vì lý do này mà Thủ tướng Canada Justin Trudeau lưỡng lự trong việc cam kết cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng của Canada cho Đức trong chuyến thăm Ottawa hồi đầu tháng của Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Nhà Trắng một mặt đã tuyên bố "hợp tác để đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng cho Châu Âu”, mặt khác, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ lại yêu cầu hạn chế xuất khẩu cho lục địa già.

Lý giải tình huống trên, bà Rachel Marsden - nhà bình luận chính trị nổi tiếng Canada, CEO của hãng tư vấn truyền thông Rachel Marsden Associates - cho rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đảng Dân chủ đang tìm kiếm lợi ích chính trị trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 và họ chắc chắn sẽ không muốn mạo hiểm với tình trạng thiếu nhiên liệu trong nước - vốn có thể đem lại chiến thắng cho phe Cộng hòa.

Trước khi xảy ra xung đột Ukraina, Mỹ đã trừng phạt đường ống dẫn khí Nord Stream 2 khi nó sắp hoàn thành và được thiết lập để vận chuyển khí đốt của Nga vào Châu Âu thông qua Đức. Washington lập luận rằng việc Châu Âu phụ thuộc quá nhiều vào Nga về năng lượng là điều tồi tệ đối với lục địa này. Vì vậy, Washington đã cố gắng hết sức để đẩy lùi dự án. Kết quả cuối cùng là một Châu Âu kém hiệu quả hơn về mặt kinh tế trước lợi thế cạnh tranh toàn cầu của Mỹ.

Khí đốt Nga chảy qua đường ống Nord Stream 1 giúp Đức trở thành trung tâm kinh tế của Liên minh Châu Âu - và nói rộng ra, cho phép EU cạnh tranh toàn cầu ngang bằng với Washington. Tuy nhiên, hiện tại EU đang đổ lỗi cho Nga về việc cắt giảm nguồn cung khí đốt qua Nord Stream 1, trong khi Mátxcơva nói rằng chính EU đơn phương cắt đứt nguồn cung của chính mình.

Không giống như các nước thành viên EU khác, Hungary đã và đang chứng minh rằng hoàn toàn có thể bác bỏ các lệnh trừng phạt năng lượng Nga nếu các biện pháp đó không vì lợi ích tốt nhất của người dân và ngành công nghiệp của mình. Hungary không chỉ đảm bảo các thỏa thuận năng lượng mới với Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraina, mà hiện nay nước này cũng đã bật đèn xanh cho việc xây dựng các lò phản ứng hạt nhân mới do Nga xây dựng.

Theo bà Rachel Marsden, Hungary đã thể hiện sự can đảm để tự cứu mình trong khi Châu Âu đang đứng trước bờ vực trở thành kẻ thua cuộc lớn trong tất cả những điều này. “Mỹ luôn tìm kiếm lợi ích của chính mình, trước hết và trên hết, như bức thư của Bộ trưởng Năng lượng Granholm khẳng định. EU nên xem xét làm điều tương tự trước khi quá muộn” - bà Rachel Marsden gợi ý.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Gazprom đóng đường ống khí đốt Nord Stream từ hôm nay

Thanh Hà |

Tập đoàn Gazprom của Nga đóng đường ống dẫn khí Nord Stream trong vòng 72 giờ, bắt đầu từ 31.8.

Nghịch lý cuộc chiến khí đốt Nga - EU

Ngọc Vân |

EU không có giải pháp thay thế khí đốt Nga, trong khi Nga không bán cho EU thì vẫn còn có nhiều thị trường khác.

EU sợ Nga áp đặt không chỉ giá khí đốt

Song Minh |

Thủ tướng Áo Karl Nehammer muốn EU tách biệt giá khí đốt và giá điện, không để Nga áp đặt cả hai loại giá.

PODCAST: Tại sao phụ nữ xinh đẹp thường được ưu ái?

Nhóm PV |

Câu chuyện phụ nữ đẹp thường được ưu ái hơn trong xã hội hiện nay không phải là câu chuyện mới. Dù câu nói “mình đẹp – mình có quyền” tưởng chừng chỉ là 1 câu nói bông đùa, song việc này vẫn thường xuyên xảy ra, và dần trở thành chuyện thường ngày trong cuộc sống...

Ông Trump có đối thủ mới trong cuộc đua ứng viên tổng thống Mỹ 2024

Song Minh |

Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley hôm 14.2 khởi động chiến dịch tranh cử ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024, thách thức ông chủ cũ là Donald Trump, người đang dẫn đầu trong một cuộc thăm dò mới của Reuters/Ipsos.

Tại sao không nên ôn luyện tại các lò luyện thi đánh giá năng lực?

Phương Hiền - Dương Anh |

Trước tình trạng các trung tâm luyện thi đánh giá năng lực mọc lên như nấm, nhiều trường đại học có tổ chức kỳ thi riêng đã lên tiếng khẳng định các thí sinh không cần đi luyện thi mà chỉ cần ôn các kiến thức trong sách giáo khoa.

Hô biến Boeing 737 nghỉ hưu thành biệt thự sang trọng

Khánh Minh |

Chiếc Boeing 737 nghỉ hưu - trước đó thuộc biên chế của hãng hàng không Mandala Airlines - đã được cải tạo thành một biệt thự sang trọng trên bãi biển Nyang Nyang ở Bali, Indonesia.

Vụ tai nạn ở Quảng Nam: Thêm một nạn nhân tử vong

VIÊN NGUYỄN |

Tối 14.2, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Trung ương Quảng Nam - cho biết, có một người bị thương trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) ở xã Tam Hiệp đã ngưng tim, dẫn đến tử vong.

Gazprom đóng đường ống khí đốt Nord Stream từ hôm nay

Thanh Hà |

Tập đoàn Gazprom của Nga đóng đường ống dẫn khí Nord Stream trong vòng 72 giờ, bắt đầu từ 31.8.

Nghịch lý cuộc chiến khí đốt Nga - EU

Ngọc Vân |

EU không có giải pháp thay thế khí đốt Nga, trong khi Nga không bán cho EU thì vẫn còn có nhiều thị trường khác.

EU sợ Nga áp đặt không chỉ giá khí đốt

Song Minh |

Thủ tướng Áo Karl Nehammer muốn EU tách biệt giá khí đốt và giá điện, không để Nga áp đặt cả hai loại giá.