EU xung đột về Nord Stream 2: Nước đòi mở, nước đòi phá

Ngọc Vân |

Ba Lan đề nghị phá bỏ Nord Stream 2, trong khi đảng AfD của Đức kêu gọi vận hành đường ống dẫn khí này để đảm bảo nguồn cung khí đốt.

Ngày 23.8, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda kêu gọi “tháo dỡ hoàn toàn” đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 (Dòng chảy Phương Bắc 2) của Nga, nói rằng hành động này sẽ là sự đáp trả thích đáng cho cuộc xung đột ở Ukraina hiện nay - RT đưa tin.

Phát biểu nhân chuyến thăm Kiev, Tổng thống Ba Lan nhấn mạnh, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina, thì sự thay đổi chính sách của phương Tây không chỉ nhắm đến việc ngừng hoạt động của Nord Stream 2 mà còn là việc thanh lý, tháo dỡ hoàn toàn đường ống này.

Đường ống dẫn khí Nord Stream 2 chạy dưới Biển Baltic từ Nga đến Đức đã được hoàn thành vào năm ngoái nhưng chưa được đưa vào hoạt động do Berlin từ chối cấp giấy chứng nhận ngay trước khi Kremlin tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Ảnh: AFP
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Ảnh: AFP

Châu Âu cũng đang có những ý kiến trái chiều về số phận của đường ống, vì khu vực này đang vật lộn với nguồn cung cấp khí đốt ngày càng cạn kiệt, trong khi Nord Stream 2 có thể cung cấp thêm 55 tỉ mét khối khí đốt hàng năm.

Ví dụ, Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Wolfgang Kubicki tuần trước đã kêu gọi kích hoạt Nord Stream 2 "càng sớm càng tốt" để lấp đầy các kho chứa khí đốt ở Châu Âu trước mùa đông.

Ông Kubicki cho biết, "không có lý do chính đáng để không vận hành Nord Stream 2" bởi vì Đức đã khai thác khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 từ Nga sang Đức. Theo lời chính trị gia này, khí đốt của Nga không trở nên tốt lên hay xấu đi tùy thuộc vào việc nó đến từ đường ống nào. "Khí đốt từ Nord Stream 2 không khác gì khí đốt từ Nord Stream 1. Nó chỉ là một đường ống khác" - ông nói thêm.

Trong khi đó, đảng đối lập AfD của Đức đã kêu gọi một cuộc tuần hành ở Berlin vào ngày 8.10 để ủng hộ mở đường ống Nord Stream 2, mà đồng lãnh đạo AfD Tino Chrupalla nói là cần thiết để đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng trước mùa đông.

Một cuộc thăm dò do Forsa thực hiện với đài truyền hình RTL/NTV vào ngày 19.8 cho thấy, 60% người Đức ở miền đông ủng hộ việc nhập khẩu khí đốt Nga qua Nord Stream 2 để giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

Trạm nhận khí đốt của Nord Stream 2 ở Lubmin, Đức. Ảnh: AFP
Trạm nhận khí đốt của Nord Stream 2 ở Lubmin, Đức. Ảnh: AFP

"Chúng tôi sẽ hỗ trợ công dân của mình và cho họ cơ hội để lên tiếng. Chúng tôi dự định tổ chức một cuộc tuần hành lớn ở thủ đô Berlin vào ngày 8.10 để nói rõ ràng: Nord Stream 2 thay vì đánh thuế" - ông Chrupalla nói với các phóng viên.

Lãnh đạo đảng AfD cho rằng, Nga vẫn là nhà cung cấp đáng tin cậy ngay cả trong thời kỳ tồi tệ nhất của Chiến tranh Lạnh, trong khi nỗ lực của liên minh cầm quyền nhằm thay thế lượng khí đốt thiếu hụt của Nga bằng nguồn cung cấp từ Qatar và Nhật Bản đã thất bại.

Ông Chrupalla nhấn mạnh, "cuộc chiến kinh tế" nhằm vào Nga phải dừng lại vì nó đang ảnh hưởng không cân xứng đến người Đức, thay vì người Nga. Ông cũng cho hay, chỉ có thể có một giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraina, đó là thương lượng, còn cứ tiếp tục đối đầu sẽ không thể có hòa bình.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn Ukraina, Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba nói rằng, việc một số chính trị gia Đức kêu gọi khởi động một thời gian ngắn Nord Stream 2 của Nga là phi lý, và việc phụ thuộc vào khí đốt Nga là điều tai hại.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Đi tận Canada, Đức vẫn không tìm được nguồn thay thế khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Các nỗ lực của Thủ tướng Đức tìm nguồn thay thế khí đốt Nga trong chuyến công du Canada không mấy thành công - tờ Die Zeit đưa tin hôm 23.8.

Một nước EU từ chối trả bằng đồng rúp muốn Nga nối lại khí đốt

Ngọc Vân |

Bulgaria nói rằng các cuộc đàm phán để nối lại nguồn cung khí đốt Nga là “không thể tránh khỏi”.

Đức nêu điều vô lý khi không mở Nord Stream 2, Ukraina phản ứng

Ngọc Vân |

Phó Chủ tịch Hạ viện Đức kêu gọi khởi động ngay đường ống dẫn khí Nord Stream 2, khiến Ukraina phản ứng gay gắt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đi tận Canada, Đức vẫn không tìm được nguồn thay thế khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Các nỗ lực của Thủ tướng Đức tìm nguồn thay thế khí đốt Nga trong chuyến công du Canada không mấy thành công - tờ Die Zeit đưa tin hôm 23.8.

Một nước EU từ chối trả bằng đồng rúp muốn Nga nối lại khí đốt

Ngọc Vân |

Bulgaria nói rằng các cuộc đàm phán để nối lại nguồn cung khí đốt Nga là “không thể tránh khỏi”.

Đức nêu điều vô lý khi không mở Nord Stream 2, Ukraina phản ứng

Ngọc Vân |

Phó Chủ tịch Hạ viện Đức kêu gọi khởi động ngay đường ống dẫn khí Nord Stream 2, khiến Ukraina phản ứng gay gắt.