Hàn Quốc lần đầu để ngỏ khả năng viện trợ vũ khí cho Ukraina

Ngọc Vân |

Hàn Quốc lần đầu tiên để ngỏ khả năng trang bị vũ khí cho Ukraina, báo hiệu sự thay đổi lập trường so với trước đây.

Thay đổi lập trường

Reuters dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết, Hàn Quốc có thể mở rộng hỗ trợ cho Ukraina ngoài viện trợ nhân đạo và kinh tế nếu Kiev bị tấn công dân sự quy mô lớn, báo hiệu sự thay đổi trong lập trường của ông đối với việc trang bị vũ khí cho Ukraina.

Trả lời phỏng vấn Reuters trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ vào tuần tới, Tổng thống Yoon Suk-yeol nói rằng chính phủ của ông đang tìm cách giúp bảo vệ và tái thiết Ukraina, giống như Hàn Quốc đã nhận được hỗ trợ quốc tế trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

"Nếu có một tình huống mà cộng đồng quốc tế không thể tha thứ, chẳng hạn như bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào nhằm vào thường dân, chúng tôi khó có thể chỉ chú trọng hỗ trợ nhân đạo hoặc tài chính" - Tổng thống Yoon nói.

Đây là lần đầu tiên Seoul để ngỏ sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Ukraina, hơn một năm sau khi loại trừ khả năng viện trợ vũ khí sát thương.

Là một nước đồng minh quan trọng của Mỹ và là nhà sản xuất đạn pháo lớn, cho đến nay, Hàn Quốc đã cố gắng tránh đối đầu với Nga do các công ty của Hàn Quốc hoạt động ở Nga và ảnh hưởng của Nga đối với Triều Tiên, bất chấp áp lực ngày càng tăng từ các nước phương Tây về việc cung cấp vũ khí.

“Tôi tin rằng sẽ không có giới hạn nào đối với mức độ hỗ trợ để bảo vệ và khôi phục một quốc gia cả theo luật pháp quốc tế và trong nước. Tuy nhiên, xét đến mối quan hệ của chúng tôi với các bên tham chiến và những diễn biến trên chiến trường, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp nhất" - Tổng thống Hàn Quốc nói.

Đối phó Triều Tiên

Tổng thống Yoon Suk-yeol dự kiến ​​​​thăm Mỹ vào tuần tới để dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Joe Biden nhân kỷ niệm 70 năm liên minh Mỹ - Hàn.

Trong hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Yoon cho biết sẽ tìm kiếm "kết quả hữu hình" đối với nỗ lực của các đồng minh nhằm cải thiện phản ứng trước những mối đe dọa đang gia tăng từ Triều Tiên - nước đã tăng cường các cuộc thử nghiệm quân sự và phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiên liệu rắn đầu tiên vào tuần trước.

Về phần mình, Seoul sẽ đẩy mạnh khả năng giám sát, trinh sát và phân tích tình báo, đồng thời phát triển "vũ khí công suất cực cao, hiệu suất cao" để chống lại các mối đe dọa từ Triều Tiên, ông Yoon nói.

"Nếu một cuộc chiến tranh hạt nhân nổ ra ở bán đảo Triều Tiên, đó có lẽ không chỉ là vấn đề giữa hai bên, mà toàn bộ khu vực Đông Bắc Á có thể sẽ biến thành tro bụi. Điều đó phải được chấm dứt" - ông nói.

Triều Tiên thử ICBM Hwasongpho-17, ngày 25.3.2022. Ảnh: KCNA/Xinhua
Triều Tiên thử ICBM Hwasongpho-17, ngày 25.3.2022. Ảnh: KCNA/Xinhua

Vào tháng 2, Hàn Quốc và Mỹ đã tổ chức các cuộc tập trận mô phỏng một cuộc tấn công hạt nhân của Triều Tiên.

Căng thẳng đã bùng lên trong những tuần gần đây, khi Triều Tiên đe dọa sẽ có hành động "thực tế và gây khó chịu hơn" để đáp trả các cuộc tập trận của Mỹ - Hàn, đồng thời từ chối trả lời đường dây nóng liên Triều.

Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết sẵn sàng đàm phán hòa bình nhưng phản đối bất kỳ hội nghị thượng đỉnh "bất ngờ" nào với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để "phô trương" với cử tri vì lợi ích chính trị trong nước.

Ông chỉ trích những thông báo đột ngột của các chính phủ cũ về các cuộc đàm phán liên Triều, điều mà ông cho rằng không tạo được lòng tin.

Người tiền nhiệm của ông Yoon, cựu Tổng thống Moon Jae-in, đã đặt cược di sản của mình vào việc cải thiện quan hệ liên Triều và giúp sắp xếp cuộc gặp lịch sử giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump vào năm 2018.

Ba hội nghị thượng đỉnh giữa ông Moon Jae-in và ông Kim Jong-un trong năm 2018 đã hứa hẹn hòa bình và hòa giải nhưng các mối quan hệ trở nên xấu đi và Triều Tiên đã tiến hành một số vụ thử vũ khí chưa từng có sau hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai thất bại giữa ông Kim Jong-un và ông Donald Trump.

Tổng thống Yoon Suk-yeol nói viện trợ nhân đạo có thể mở ra cơ hội đối thoại và cả hai bên có thể dựa trên những cuộc thảo luận này để chuyển sang các chủ đề nhạy cảm hơn bao gồm kinh tế và quân sự.

Chính quyền của ông Yoon đã đề xuất cứu trợ COVID-19 vào năm ngoái và tiết lộ kế hoạch cung cấp viện trợ kinh tế để đổi lấy việc giải trừ hạt nhân, nhưng Triều Tiên đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị.

"Nếu các cuộc đàm phán trước đó tiến hành từng bước... trước khi các nhà lãnh đạo gặp nhau, mối quan hệ liên Triều sẽ phát triển ổn định, mặc dù với tốc độ chậm chạp" - Tổng thống Yoon Suk-yeol nói.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Mỹ cảnh báo Nga không đụng đến công nghệ Mỹ ở nhà máy hạt nhân Ukraina

Ngọc Vân |

Mỹ có công nghệ hạt nhân nhạy cảm tại một nhà máy điện hạt nhân Ukraina và cảnh báo Nga không được đụng đến.

Ông Lavrov: Nga muốn chấm dứt xung đột Ukraina càng sớm càng tốt

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói Nga muốn chấm dứt xung đột Ukraina "càng sớm càng tốt".

Seoul muốn làm rõ cáo buộc CIA Mỹ nghe lén Chính phủ Hàn Quốc

Khánh Minh |

Văn phòng Tổng thống Yoon Suk-yeol tuyên bố sẽ thảo luận với Mỹ sau cáo buộc CIA nghe lén Chính phủ Hàn Quốc.

Lật thuyền chở 7 người trên sông Lô, 3 nạn nhân mất tích

Trọng Lộc |

Hà Giang - 7 người đang đi thuyền sang bên kia sông Lô để làm nương rẫy thì gặp nạn, 4 người may mắn thoát chết, 3 nạn nhân bị nước cuốn mất tích.

Loạt đơn vị liên quan chủ đầu tư Discovery Complex 3 chậm trả trái phiếu

Quang Dân |

Công ty Thuận Minh và Công ty Thuỷ Hoà vừa công bố thông tin bất thường về việc chậm trả lãi, gốc trái phiếu. Được biết, 2 doanh nghiệp này đều có liên quan đến Công ty Cổ phần Familia – chủ đầu tư dự án chung cư Discovery Complex 3 tại số 254 đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội).

Bộ Ngoại giao thông tin về sắc phong Việt Nam bị đấu giá ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Chính quyền thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) sẵn sàng phối hợp với Việt Nam để cung cấp thông tin liên quan tới những sắc phong của Việt Nam bị đem đấu giá ở Trung Quốc.

Hà Nội: Thay thế hàng nhãn bằng cây giáng hương ở phố đi bộ Trịnh Công Sơn

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Quận Tây Hồ đang di dời hàng cây nhãn già cỗi, cong, nghiêng ở phố đi bộ Trịnh Công Sơn và trồng thay thế bằng cây giáng hương.

Thái Bình: Sau đối thoại với Chủ tịch huyện, dân vẫn phản đối nhà máy rác

TRUNG DU |

Sau buổi đối thoại với đại diện nhân dân xã Đông Á, ông Tô Xuân Thức - Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) nói sẽ tiếp nhận các ý kiến để tổng hợp trả lời, hoặc báo cáo lên tỉnh. Còn đại đa số người dân vẫn giữ nguyên quan điểm không ủng hộ xây dựng nhà máy rác.

Mỹ cảnh báo Nga không đụng đến công nghệ Mỹ ở nhà máy hạt nhân Ukraina

Ngọc Vân |

Mỹ có công nghệ hạt nhân nhạy cảm tại một nhà máy điện hạt nhân Ukraina và cảnh báo Nga không được đụng đến.

Ông Lavrov: Nga muốn chấm dứt xung đột Ukraina càng sớm càng tốt

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói Nga muốn chấm dứt xung đột Ukraina "càng sớm càng tốt".

Seoul muốn làm rõ cáo buộc CIA Mỹ nghe lén Chính phủ Hàn Quốc

Khánh Minh |

Văn phòng Tổng thống Yoon Suk-yeol tuyên bố sẽ thảo luận với Mỹ sau cáo buộc CIA nghe lén Chính phủ Hàn Quốc.