Đức có 23,3 tỉ mét khối khí đốt dưới lòng đất, tức hơn 1/5 trong số 100 tỉ mét khối khí đốt dùng trong năm 2021.
Theo dữ liệu GIE - đơn vị dự trữ khí đốt Rehden - có công suất 4 tỉ mét khối, đã đạt 54%.
Đức đang ở giai đoạn 2 của kế hoạch khẩn cấp 3 giai đoạn được xây dựng sau khi dòng chảy khí đốt từ Nga - nhà cung cấp chính của đất nước - bị giảm mạnh. Việc Nga giảm cung cấp khí đốt trở thành vấn đề đáng lo ngại lớn với ngành công nghiệp Đức vốn tiêu thụ tới 1/4 lượng khí đốt của nước này.
Nga cắt giảm mạnh dòng khí đốt đến Châu Âu thông qua đường ống Nord Stream 1 kể từ giữa tháng 6 và hiện chỉ cung cấp 20% khối lượng đã thỏa thuận.
Chính phủ Đức đặt mục tiêu dự trữ khí đốt đạt 75% công suất vào 1.9. Các mục tiêu tiếp theo là 85% công suất vào 1.10 và 95% công vào 1.11 nhằm giúp Đức tránh được cuộc khủng hoảng khí đốt vào mùa đông 2022-2023.
Để đáp ứng mục tiêu dự trữ khí đốt, Đức tập trung cao hơn vào nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cũng như triển khai các biện pháp tiết kiệm khí đốt.
Nhiều dự án nhập khẩu LNG
Đức tăng tốc các kế hoạch về các trạm LNG kể từ khi Berlin nhận thức được các trạm này quan trọng trong nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung năng lượng để thoát khỏi lệ thuộc vào Nga.
Đức đã thuê 4 trạm lưu trữ và tái hóa khí nổi FSRU cũng như chọn Wilhelmshaven làm trung tâm đầu tiên để xử lý LNG và sau này là hydro sạch. Các địa điểm khác sẽ được tiếp tục phát triển.
Chính phủ Đức đã dành 2,94 tỉ euro (2,94 tỉ USD) cho các dự án này, dự kiến cho các hãng RWE và Uniper (UN01.DE) phát triển. Để hỗ trợ phát triển các trạm LNG và đường ống liên quan liên kết với mạng lưới xuyên quốc gia lớn hơn, cơ quan quản lý năng lượng Bundesnetzagentur đang chấp thuận đẩy nhanh hơn thủ tục tài chính của dự án.
Tại Wilhelmshaven, FSRU dự kiến sẵn sàng vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2023. Ngày 4.7, Uniper cho biết đã được cấp phép bắt đầu xây dựng ngay các cơ sở FSRU để tiếp nhận khí đốt từ đường biển.
Sau đó, hãng muốn nhập khẩu amoniac và thiết lập một nhà máy điện phân, để xử lý amoniac thành hydro sạch. Uniper cũng muốn xây dựng một cơ sở lưu trữ hydro sạch tại Krummhoern.
Cũng tại Wilhelmshaven, một dự án khác đang được Tree Energy Solutions thúc đẩy là trạm LNG mang tên AvantHy thông qua hợp tác với E.ON.
Trong khi đó, bang Schleswig-Holstein muốn nhanh chóng có FSRU được phát triển từ cơ sở LNG cố định tại Brunsbuettel vốn có công suất xử lý hàng năm là 8 tỉ mét khối và có thể mở rộng lên 10 tỉ mét khối.
Tại thành phố Stade của Đức, công ty dự án Hanseatic Energy Hub đang mời gọi khách hàng đặt trước 12 tỉ mét khối, tương đương 90%, công suất tái cấp hóa hàng năm của một trung tâm dự kiến đi vào hoạt động năm 2026. Cơ sở này được công ty mạng lưới khí đốt Fluxys, công ty đầu tư Partners Group, tập đoàn logistics Buss và công ty hóa chất Dow tham gia phát triển. Dự kiến sẽ có quyết định đầu tư cuối cùng vào năm sau.
Thành phố cảng Hamburg, cũng như Rostock trên Biển Baltic, cũng đã được đề xuất là những địa điểm có thể lắp đặt FSRU.
Thuế khí đốt mới cho người tiêu dùng
Trong diễn biến khác liên quan tới khí đốt, nhà điều hành thị trường khí đốt Đức THE dự kiến công bố vào ngày 15.8 mức giá chung với khí đốt để giúp hãng Uniper và các nhà nhập khẩu khác ứng phó với việc giá khí đốt tăng cao khi nguồn cung từ Nga giảm.
Ngày 4.8, nội các của Đức đã đồng ý áp thuế khí đốt mới cho người tiêu dùng từ tháng 10.2022 đến tháng 4.2024. Mức thuế này nhằm chia sẻ phí bổ sung mà các nhà nhập khẩu phải chi để mua khí đốt bù đắp cho lượng khí đốt thiếu hụt từ Nga để phục vụ khách hàng là các hộ gia đình và ngành công nghiệp.
Tới nay, chính phủ Đức dự kiến thu thuế người tiêu dùng từ 1,5-5,0 euro cent cho mỗi kilowatt giờ (kWh) để chi trả cho mức giá cao hơn 90% của khí đốt bán buôn, cùng với đó là một khoản thu chưa được xác định cho lưu trữ khí đốt dự kiến công bố ngày 18.8.
Khoản thuế khí đốt đầu tiên có thể khiến một hộ gia đình 4 người tiêu thụ 20.000 kWh chi thêm đến 1.000 euro (1.030 USD), chưa kể thuế giá trị gia tăng và các đợt tăng giá trong trường hợp giá bán buôn tăng vọt.
Từ trước khi mức thuế mới được áp dụng, hóa đơn khí đốt hộ gia đình hàng năm đã cao gấp 3 lần so với một năm trước, theo tính toán của cổng thông tin giá Verivox.
Theo Reuters, chính phủ Đức đã chọn áp mức thuế chung bởi nếu các công ty tự áp dụng cơ chế điều chỉnh giá sẽ bị khách hàng kiện.
Theo luật, khách hàng phải được thông báo về mức thuế này trước 6 tuần kể từ ngày bắt đầu được đề xuất áp dụng là 1.10. Do đó, các hãng bán khí đốt cần thông báo cho người tiêu dùng trước ngày 19.8.