Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói ngày 11.8 rằng Châu Âu thiếu một đường ống dẫn khí đốt qua Pháp để giảm nhẹ và bớt sức ép nguồn cung khí đốt.
Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa cho biết, bình luận của nhà lãnh đạo Đức sẽ tăng cường sức ép với các thể chế Châu Âu để đạt tiến triển trong vấn đề đường ống dẫn khí mà ông mô tả là ưu tiên với đất nước ông.
"Bồ Đào Nha có thể đóng một vai trò quan trọng" trong việc giúp Châu Âu tự túc năng lượng, Thủ tướng Costa cho hay. Ông giải thích, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha có thể gửi rất nhiều khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mà 2 nước này nhận được từ khắp thế giới cho các nước EU khác.
"Tây Ban Nha đã chuẩn bị tốt. Chúng tôi hy vọng nếu đề xuất của Thủ tướng Đức thành công, chúng tôi sẽ có quá trình khí hóa tốt hơn và kết nối nhiều hơn ở Châu Âu để không phụ thuộc vào khí đốt của Nga cũng như tự túc năng lượng" - Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Tây Ban Nha Reyes Maroto chia sẻ trên đài truyền hình Antena 3 ngày 12.8.
Lãnh đạo Bồ Đào Nha cũng cho biết giới chức ở Châu Âu đang cân nhắc một dự án thay thế trong đó xây dựng đường ống dẫn khí kết nối trực tiếp Tây Ban Nha với Italia bởi Pháp phản đối đường ống dẫn khí đốt qua dãy núi Pyrenees do lo ngại vấn đề môi trường.
Ông Costa không nêu thông tin chi tiết nhưng một đường ống dẫn khí đốt dưới biển như vậy có thể cần nhiều thời gian để hoàn thành.
Các nước EU đã vật lộn tìm giải pháp để khối ngừng phụ thuộc vào khí đốt Nga. Nga đã cắt xuất khẩu khí đốt cho hàng chục quốc gia EU và giảm cung cấp cho Đức - nền kinh tế lớn nhất Châu Âu đang phụ thuộc vào khí đốt Nga để vận hành các hoạt động công nghiệp. Giới chức Châu Âu cũng lo ngại khả năng Nga cắt hoàn toàn khí đốt cho châu lục này trong mùa đông.
Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tiếp nhận LNG qua đường ống từ Algeria và Morocco cũng như tiếp nhận LNG vận chuyển bằng tàu từ các nước như Mỹ và Nigeria. Tuy nhiên, các đường ống năng lượng giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha với Châu Âu đang hạn chế.
"Bán đảo Iberia có khả năng thay thế một phần lớn khí hóa lỏng mà khu vực trung tâm Âu hiện nhập khẩu từ Nga" - Thủ tướng Costa chia sẻ với báo giới.
Tây Ban Nha có 6 nhà máy LNG - bao gồm nhà máy LNG lớn nhất Châu Âu đặt tại Barcelona - trong khi Bồ Đào Nha có 1 nhà máy. Những nhà máy này chiếm khoảng 1/3 công suất xử lý LNG của Châu Âu.
Thủ tướng Costa cho biết, các nhà máy ở Iberia cũng có thể gửi nhiều LNG hơn bằng tàu tới các cảng khác của Châu Âu trong khi một đường ống dẫn khí đốt được xây dựng.
Nhà lãnh đạo Bồ Đào Nha chỉ ra, cảng Sines, cách Lisbon khoảng 100 km về phía nam, có thể được sử dụng như một nền tảng logistics "để tăng tốc độ phân phối khí tự nhiên hóa lỏng ở Châu Âu" và do đó "giải tỏa ách tắc ở các cảng phía bắc Châu Âu".
Dự án đường ống dẫn khí đốt giữa vùng Catalonia ở đông bắc Tây Ban Nha và đông nam nước Pháp khởi động năm 2013 nhưng sau đó bị dỡ bỏ do không đạt được thỏa thuận về tài chính và sự ủng hộ thực sự từ Pháp, theo Euro News.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz tiết lộ trong tuần này rằng ông đã đàm phán với Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp và Ủy ban Châu Âu về một dự án đường ống dẫn mới. Ông tin tưởng dự an đường ống dẫn khí đốt này sẽ đóng góp to lớn vào việc giảm bớt sức ép nguồn cung khí đốt.