Tân Sơn Nhất mùng 4 Tết bất ngờ thông thoáng dù số chuyến bay tăng cao

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Trong ngày mùng 4 Tết, người dân bắt đầu rục rịch hành trình quay trở lại thành phố để chúc Tết, chuẩn bị đi làm và cũng có người rời khỏi TPHCM đi du lịch cùng người thân sau những ngày quây quần bên gia đình. Sân bay Tân Sơn Nhất trở lại không khí nhộn nhịp, hối hả khi số chuyến bay tăng lên.
 
Mùng 4 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất có 857 chuyến bay với hơn 137.000 lượt khách. Trong đó, số lượng khách quốc nội đạt 102.000 khách. Theo ghi nhận của Lao Động vào khung giờ chiều mùng 4, ga đến và đi tại sân bay đều khá thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc.
 
Hành khách đến sân bay hôm nay đa số là các gia đình. Họ rục rịch hành trình quay trở lại thành phố để chúc Tết, chuẩn bị đi làm và cũng có người rời khỏi TPHCM đi du lịch cùng người thân
 
Tại quầy làm thủ tục check-in trước chuyến bay tại khu vực sảnh B nhà ga quốc nội, lượng khách được phân bổ đều các quầy thủ tục, không có tình trạng hành khách phải nối đuôi nhau xếp hàng.
 
Khu vực xếp hàng ra cửa kiểm tra an ninh cũng không quá đông đúc, hành khách chỉ mất khoảng 5 phút để chờ tới lượt làm thủ tục ở khâu này. Khác với mọi năm, các đơn vị đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc triển khai trực tại trung tâm kiểm soát khai thác sân bay nên xử lý nhanh những bất cập trong khâu phục vụ đón khách, làm thủ tục, soi chiếu an ninh, băng chuyền hành lý.
 
Tại sảnh A, khu vực hành khách đang làm thủ tục đông đúc nhất là tại quầy làm thủ tục của hãng hàng không VietnamAirlines. Anh Hoàng Anh Huy (hành khách từ Hà Nội trở về sau nghỉ Tết) cho biết, để đề phòng sân bay đông đúc anh đã thực hiện việc check-in từ hôm trước do đó khi tới sân bay chỉ mất khoảng 15 phút là hoàn thành việc gửi hành lý và qua cửa an ninh.
 
Khu vực quầy gửi hành lý cho khách hàng đã làm thủ tục check-in online và hành khách đặc biệt thông thoáng.
 
Đây là giai đoạn hành khách bắt đầu đi lại sau Tết, tập trung ở các đầu sân bay ở các tỉnh thành phía Bắc, miền Trung đến sân bay Tân Sơn Nhất chiếm số lượng lớn, ước tính đạt 60.000 khách.
 
Theo Cảng vụ Hàng không miền Nam, lượng khách hôm nay "đạt đỉnh" không chỉ từ đầu cao điểm phục vụ Tết mà còn xác lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay, vượt hơn 7.000 khách so với ngày 19.1. Số lượng khách dự báo sẽ tiếp tục tăng, ước lượng mùng 8 sẽ vượt 144.000 lượt.
 
Người dân xếp hàng chờ ở khu vực bắt xe taxi. Lượng xe vào đón khách liên tục được hãng điều phối để tránh xảy ra ùn ứ tại khu vực này.
 
Phương tiện đi lại như taxi, xe công nghệ không tránh khỏi khung giờ cao điểm khi nhiều chuyến bay cùng hạ cánh khiến hành khách khó bắt được xe.
 
Lượng người di chuyển hướng ra phía nhà gửi xe để đón xe công nghệ khá đông và liên tục tăng lên.
 
Nhà để xe TCP ở bên trong sân bay chật kín xe máy gửi lại. Theo ghi nhận của phóng viên, ngày hôm nay khi vào gửi xe máy tại đây, chủ xe sẽ phải lên bãi xe trên tầng 4 vì các tầng dưới đã kín chỗ, trong khi những ngày thường chỉ cần di chuyển lên khu vực tầng 2.
 
Đường Trường Sơn khu vực vòng ngoài sân bay Tân Sơn Nhất cũng không xảy ra tình trạng tắc đường, phương tiện di chuyển qua đây khá thưa vắng trong chiều mùng 4 Tết.
KHÁNH LINH - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Mùng 3 Tết, số lượng hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng mạnh

NGUYỄN LY |

TPHCM - Hôm nay (24.1), Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, dự kiến trong ngày mùng 3 Tết, có 801 chuyến bay đi, đến. Tính trong 3 ngày đầu năm mới Quý Mão, lượng khách tăng rất cao, hơn cả một số thời điểm cận Tết và dự kiến tiếp tục tăng trong vài ngày tới.

Sân bay Tân Sơn Nhất thưa thớt người trong đêm 28 Tết

PHÚC NGÂN |

TPHCM - Trong đêm 19.1 (nhằm 28 tháng Chạp), nhiều người dân đổ về sân bay Tân Sơn Nhất để về quê đón Tết, tuy nhiên sân bay không xảy ra tình trạng ùn ứ, quá tải.

Ùn ứ trong và ngoài sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28 Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 28 Tết, hơn 130.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, cao nhất trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023. Khách tăng cao khiến các sảnh làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người, đường Trường Sơn trước cổng sân bay liên tục bị ùn ứ phương tiện.

Chứng khoán 27.1: Mục tiêu vượt mức 1.130 điểm

Gia Miêu |

Tâm lý lạc quan của nhà đầu tư chứng khoán kỳ vọng với đà tăng đã có trước khi nghỉ Tết, chỉ số chung sẽ hướng gần về mục tiêu tiếp theo là ngưỡng ở mức 1.130 điểm.

Dự báo thời tiết 27.1: Ngày đầu đi làm sau Tết thời tiết trở mưa, rét sâu

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 27.1, Hà Nội dự báo nhiệt độ giảm, trời rét sâu và có mưa vào sáng sớm. TPHCM ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Vì sao vi phạm nồng độ cồn vẫn ở mức cao dịp Tết Nguyên đán?

Minh Hạnh |

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, số vụ tai nạn giao thông và số người chết do tai nạn giao thông đều giảm. Tuy nhiên, phát hiện và xử lý vi phạm về nồng độ cồn tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Làm sao để các lễ hội truyền thống không bị biến chất?

Minh Ánh - Sơn Trần - Linh chi |

Ở nước ta, lễ hội không chỉ tái hiện những mô thức văn hóa cổ xưa mà qua đó còn thể hiện khát khao của con người hiện tại được tiếp nối và phát huy sức mạnh, sự toàn năng của thiên nhiên, thần linh, hay các anh hùng trong lịch sử. Tuy nhiên với sự phát triển hiện nay, ngày càng có nhiều lễ hội biến chất, không chỉ dừng lại ở dấu hiệu mà là thực tế đáng lo ngại.

Đức sẽ cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraina thế nào?

Khánh Minh |

Chính phủ Đức đã thay đổi quan điểm về việc chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 cho Ukraina.

Mùng 3 Tết, số lượng hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng mạnh

NGUYỄN LY |

TPHCM - Hôm nay (24.1), Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, dự kiến trong ngày mùng 3 Tết, có 801 chuyến bay đi, đến. Tính trong 3 ngày đầu năm mới Quý Mão, lượng khách tăng rất cao, hơn cả một số thời điểm cận Tết và dự kiến tiếp tục tăng trong vài ngày tới.

Sân bay Tân Sơn Nhất thưa thớt người trong đêm 28 Tết

PHÚC NGÂN |

TPHCM - Trong đêm 19.1 (nhằm 28 tháng Chạp), nhiều người dân đổ về sân bay Tân Sơn Nhất để về quê đón Tết, tuy nhiên sân bay không xảy ra tình trạng ùn ứ, quá tải.

Ùn ứ trong và ngoài sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28 Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 28 Tết, hơn 130.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, cao nhất trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023. Khách tăng cao khiến các sảnh làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người, đường Trường Sơn trước cổng sân bay liên tục bị ùn ứ phương tiện.