Khi Hồng y Joseph Ratzinger trở thành Giáo hoàng Benedict XVI năm 2005, các nhà quan sát trên toàn cầu đã chú ý đến việc ngài chọn đôi giày ngoài trời màu đỏ, làm sống lại truyền thống hàng thế kỷ gần đây ngủ yên.
Bất cứ ai cũng có thể đi giày đỏ nhưng với cựu Giáo hoàng Benedict XVI, người qua đời ngày 31.12.2022 ở tuổi 95, đôi giày đỏ có thể là thông điệp về mối quan hệ của ông với nhà thờ Công giáo - và cách ông nhìn nhận vai trò của mình trong đó, theo Washington Post.
Trong lịch sử, tất cả các giáo hoàng đều đi giày đỏ - trước khi người tiền nhiệm của Benedict, Giáo hoàng John Paul II, người có nhiệm kỳ kéo dài gần ba thập kỷ, đã thực hiện quyền từ chối và chuyển sang màu đỏ burgundy nghiêm trang hơn.
Các giáo hoàng cũng đi dép đi trong nhà màu đỏ, trước khi Giáo hoàng Paul VI ngừng vĩnh viễn điều này vào năm 1963.
Màu sắc có nhiều ý nghĩa khác nhau: Một số người tin rằng đó là lời nhắc nhở về bàn chân đẫm máu của chúa Giê-su khi ngài bị đóng đinh, những người khác tin rằng nó tượng trưng cho máu của những người Công giáo tử vì đạo.
Các vị vua cổ đại được cho là đã mặc đồ màu đỏ như biểu tượng của địa vị, vì thuốc nhuộm cần để tạo ra màu đỏ đến từ loài ốc biển quý hiếm. Giới quý tộc và hoàng gia tiếp tục truyền thống này.
Quyết định làm sống lại truyền thống đi giày đỏ của Giáo hoàng Benedict XVI khi đó đã gây chấn động. Có những tin đồn lan truyền từ báo chí Italia rằng đôi giày đỏ của giáo hoàng của thương hiệu Prada.
Vatican sau đó làm rõ rằng đôi giày này không phải do Prada làm riêng cho giáo hoàng mà là những người thợ đóng giày người Italia. Một phần giày đỏ của giáo hoàng do thợ đóng giày Antonio Arellano tại Rome thực hiện. Những đôi khác do Adriano Stefanelli, ở thành phố Novara phía tây bắc Italia đóng.
Ông Stefanelli đã chia sẻ với The Washington Post bức thư năm 2005 của Vatican chính thức mời ông thiết kế giày cho tân giáo hoàng. “Đức Thánh Cha đi giày cỡ 42, bình thường" - bức thư viết.
Khi Esquire đưa Giáo hoàng Benedict vào danh sách Những người đàn ông mặc đẹp nhất năm 2007 và đặc biệt nhắc tới đôi giày của giáo hoàng khiến Stefanelli nổi tiếng khắp thế giới và ông vô cùng tự hào về điều này.
Giáo hoàng Benedict cũng tiếp tục làm sống lại một số trang phục truyền thống khác của giáo hoàng. Năm 2005, những người theo dõi Vatican nhớ đến như một khoảnh khắc thời trang hiếm hoi trên Internet của giáo hoàng: Ông đội chiếc camauro Giáng sinh.
Vài ngày trước đó, ông đội khăn trùm đầu mùa đông truyền thống của giáo hoàng được làm bằng nhung đỏ với đường viền màu trắng. Phong cách này đã không được các giáo hoàng mặc kể từ John XXIII, người qua đời năm 1963.
Nhiều người coi lựa chọn trang phục trở lại truyền thống của Giáo hoàng Benedict là bằng chứng về cách tiếp cận quay lại truyền thống của ông với giáo lý Công giáo.
Rocco Palmo, biên tập viên của trang tin tức Công giáo Whispers in the Loggia có trụ sở tại Philadelphia, Mỹ, nhận định, các Giáo hoàng John Paul II và Francis, đã kết hợp phong cách cá nhân vào trang phục khi đảm nhận công việc.
Ngược lại, Giáo hoàng Benedict mặc lễ phục như một bộ đồng phục, nêu bật quan niệm của ông về chức vụ giáo hoàng không phải là một sự bổ nhiệm hào nhoáng. Cách tiếp cận này phù hợp với người đàn ông đầu tiên trong 1.000 năm từ chức giáo hoàng, rời khỏi văn phòng như người kết thúc chuyến công tác.
Sau khi từ chức, Benedict đã bỏ đôi giày đỏ để đi giày lười bằng da màu nâu được sản xuất tại León, Mexico. Ông cũng bỏ mozzetta (áo choàng truyền thống khoác trên vai của giáo hoàng) cũng như thắt lưng truyền thống của giáo hoàng.
Theo truyền thống, các giáo hoàng được chôn cất với đôi giày đỏ. Giáo hoàng danh dự cả thiên niên kỷ chỉ có một người dự kiến cũng được chôn cất khi mang giày đỏ trong tang lễ ngày 5.1, Rocco Palmo dự đoán.