Karl Liew Kai Lung, 45 tuổi - con trai cựu Chủ tịch Tập đoàn Sân bay Changi Liew Mun Leong - đã nói dối một thẩm phán quận Olivia Low trong phiên tòa trước đó rằng người giúp việc Parti Liyani đã lấy trộm quần áo của anh ta trong khi thực tế quần áo đó không phải của người đàn ông này.
Sau khi tuyên án ngày 14.5, thẩm phán Eugene Teo đã chấp nhận yêu cầu của Liew về việc hoãn thời hạn bắt đầu ngồi tù cho đến ngày 8.5. Luật sư bào chữa của Liew cho hay, thân chủ có 5 người con và thân chủ là người chịu trách nhiệm chính trong việc chăm sóc con.
Parti đã làm việc cho gia đình Liew từ tháng 3.2007 với tư cách là người giúp việc nước ngoài và chủ thuê Parti là ông Liew Mun Leong. Trong gia đình mà Parti là giúp việc có Liew Mun Leong, vợ ông là Ng Lai Peng, con gái của họ là Liew Cheng May, con trai Karl Liew và vợ - Heather Lim.
Nhiều lần, Parti được yêu cầu dọn dẹp nhà và văn phòng của Karl Liew, ngoài nhà ở của Liew Mun Leong, điều này trái quy định việc làm ở Singapore.
Tới ngày 28.10.2016, gia đình Liew quyết định chấm dứt hợp đồng với Parti vì nghi ngờ cô ăn cắp. Do có 2 giờ để đóng gói đồ đạc và rời đi, Parti đã yêu cầu Karl Liew cho những chiếc hộp lớn để gửi đồ đạc của cô trở lại Indonesia. Trong khi thu dọn đồ đạc, Parti đã dọa sẽ khiếu nại với Bộ Nhân lực Singapore về việc được yêu cầu dọn dẹp nhà và văn phòng của Karl Liew.
Cơ quan tuyển dụng đã yêu cầu Parti rời đi trước khi người phụ nữ này có thể niêm phong 2 chiếc hộp. Cuối cùng, 2 chiếc hộp này được 2 tài xế làm việc cho gia đình Liew niêm phong.
Gia đình đã kiểm tra những thứ bên trong các hộp vào ngày 29.10.2016 và tìm thấy những món đồ được cho là của gia đình.
Liew Mun Leong và Karl Liew đã đệ đơn tố cáo Parti lên cảnh sát vào ngày 30.10.2016. Vào ngày 1.12.2016, Parti bị bắt khi đến sân bay Changi ở Singapore để tìm việc làm. Vào tháng 8.2017, Parti, 49 tuổi, bị buộc 5 tội ăn cắp của gia đình Liew.
Người phụ nữ Indonesia đã bị xét xử tại tòa án từ tháng 4.2018 đến tháng 3.2019 và bị kết án 4 tội danh ăn cắp các món đồ trị giá hơn 30.000 đô la Singapore (22.600 USD) của gia đình Liew vào tháng 3.2019. Người phụ nữ này bị kết án 2 năm 2 tháng tù.
Bản án đã được thẩm phán Chan Seng Onn lật lại tại Tòa án tối cao Singapore vào ngày 4.9.2020. Parti được trắng án trong cả 4 tội trộm cắp, gần 4 năm sau khi bị chủ cũ sa thải.
Trong số cáo buộc chống lại Parti có cáo buộc người phụ nữ này đánh cắp nhiều món đồ khác nhau với tổng giá trị là 46.856 đô la Singapore (35.201 USD). Những vật phẩm bao gồm 120 bộ quần áo, trong đó có chiếc áo polo màu kem và áo blouse màu đỏ trị giá 150 đô la Singapore (113 USD) mỗi chiếc.
Karl Liew được gọi làm nhân chứng tại phiên tòa xét xử Parti và được luật sư của nữ giúp việc này kiểm tra chéo trong 3 phiên tòa khác nhau vào năm 2018.
Trong phiên toà ngày 17.7.2018, Karl Liew đã làm chứng trong quá trình kiểm tra chéo rằng chiếc áo phông polo màu kem và áo blouse màu đỏ thuộc về mình dù đó không phải sự thật.
Luật sư Anil Balchandani - người đại diện cho Parti - đã hỏi Karl Liew rằng liệu 2 món đồ này có thuộc về Liew không và Liew khẳng định là phải. Luật sư Anil sau đó hỏi liệu Karl Liew có nhớ thời điểm nhận 2 chiếc áo này và đã mặc khi nào không, Karl Liew cho biết không nhớ.
Sau đó, luật sư bào chữa lập luận, lý do Karl Liew không thể nhớ là vì anh ta chưa bao giờ sở hữu hoặc mặc chúng nhưng Karl Liew phản đối lập luận này.
Luật sư Anil đã gợi ý rằng cả hai món đồ đều là trang phục phụ nữ và thuộc về Parti. Khi được hỏi liệu chiếc áo phông polo màu kem có quá nhỏ, ngay cả khi Liew đang giảm cân nhờ tập thể dục, Liew xác nhận là có.