Ấn Độ vượt Trung Quốc về lượng du khách đến Đông Nam Á

Thảo Phương |

Khách du lịch Ấn Độ - quốc gia đông dân nhất thế giới - đang đổ xô đến Đông Nam Á, giúp thúc đẩy ngành du lịch khu vực.

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, ngành du lịch và lữ hành giữ vị trí vô cùng quan trọng với một số quốc gia Đông Nam Á, đóng góp khoảng 12% tổng sản phẩm quốc nội của khu vực trước đại dịch COVID-19. Hiện nay, hơn 40 triệu người tại Đông Nam Á đang làm việc trong ngành du lịch.

Trong khoảng một thập kỷ gần đây, lĩnh vực du lịch được thúc đẩy bởi khách Trung Quốc. Tuy nhiên dữ liệu chính thức từ 4 quốc gia Đông Nam Á cho thấy, du khách Trung Quốc trong tháng 5.2023 thấp hơn ít nhất 60% so với cùng kỳ năm 2019.

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho biết trong một báo cáo hồi tháng 5 rằng, Ấn Độ có thể nổi lên như một Trung Quốc tiếp theo giúp thúc đẩy tốc độ tăng trưởng du lịch tại Đông Nam Á trong thập kỷ tới.

Tại Thái Lan, nơi du lịch là trụ cột kinh tế, số lượng khách du lịch Ấn Độ sau đại dịch chỉ thấp hơn khoảng 14% so với năm 2019.

Du khách Ấn Độ chụp ảnh ở Pataya, Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post
Du khách Ấn Độ chụp ảnh ở Pataya, Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post

Tanes Petsuwan - Phó Chủ tịch Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết, khoảng 1,6 triệu du khách Ấn Độ dự kiến ​​sẽ đến thăm quốc gia này trong năm nay.

Chai Eamsiri - Giám đốc điều hành của Thai Airways thông tin, hãng hiện có 14 chuyến bay mỗi tuần đến Trung Quốc - giảm khoảng 40 chuyến trước đại dịch, và 70 chuyến mỗi tuần đến Ấn Độ.

Ông Chai cho biết có khả năng Thái Lan sẽ tích cực mở rộng đường bay đến Ấn Độ trong thập kỷ tới để phục vụ nhu cầu du lịch của quốc gia đông dân nhất thế giới.

Hãng hàng không giá rẻ IndiGo (Ấn Độ), đã đặt trước 500 máy bay phản lực thân hẹp Airbus để đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân. Hãng bay này cho biết đã nhận thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trên các tuyến bay giữa Ấn Độ và Đông Nam Á, với hơn 100 chuyến mỗi tuần.

Vinay Malhotra - Giám đốc Bán hàng toàn cầu của IndiGo, nói: “Chúng tôi sẽ mở các chuyến bay đến Jakarta vào tháng 8, cũng như bổ sung tần suất các chuyến bay đến Singapore”.

“Du khách trên các chuyến bay theo lịch trình từ Trung Quốc đến Đông Nam Á thấp hơn 57% so với thời điểm trước COVID-19, nhưng các chuyến bay từ Ấn Độ đến khu vực này đã phục hồi khoảng 90%” - nhà phân tích hàng không Brendan Sobie nhận định.

Du khách Ấn Độ đang giúp duy trì sự phục hồi sau đại dịch cho các chuỗi khách sạn, bao gồm cả 45 khách sạn Minor Hotels với hơn 6.000 phòng tại Đông Nam Á. Giám đốc điều hành Dillip Rajakarier cho biết: “Thị trường Ấn Độ luôn là một trong những thị trường chủ chốt hàng đầu của chúng tôi”.

Vào tháng 6, Pratyush Tripathy và 4 người bạn đã đáp chuyến bay kéo dài 2 tiếng rưỡi từ thành phố Kolkata của Ấn Độ đến Bangkok, Thái Lan cho kỳ nghỉ 5 ngày. Tripathy nói, chuyến đi của cô có giá từ 484 đến 726 USD - tương đương với một chuyến bay đến châu Âu.

“Đi du lịch Đông Nam Á sẽ giúp chúng tiết kiệm thời gian và cả tiền bạc, các quốc gia tại đây cũng tạo điều kiện cho việc xin thị thực dễ dàng hơn các nước châu Âu” - Pratyush Tripathy cho hay.

Theo cổng thông tin du lịch trực tuyến Cleartrip của Ấn Độ, lượng khách đặt vé máy bay từ Ấn Độ đến Bangkok đã tăng 270% trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay so với cùng kỳ 2019.

Somsong Sachaphimukh - Phó Chủ tịch Hội đồng Du lịch Thái Lan cho biết, để kiếm tiền từ sự gia tăng du khách, ngành du lịch Thái Lan phải hiểu được sở thích của người Ấn Độ, đặc biệt là về ẩm thực và giải trí.

“Nếu chúng ta không điều chỉnh nhanh chóng, các nước láng giềng sẽ thu hút lượng du khách khổng lồ đó. Thái Lan có rất nhiều thứ để cung cấp, vì vậy đây là một cơ hội lớn” - bà Somsong nói.

Thảo Phương
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời điểm Ấn Độ vượt Mỹ về thứ hạng kinh tế

Thanh Hà |

Việc Ấn Độ vượt Mỹ về thứ hạng kinh tế sẽ có đóng góp của công nghệ, vốn đầu tư và nhân khẩu học.

Ấn Độ xây dựng lộ trình quốc tế hóa đồng rupee thay thế USD

Khánh Minh |

Ngân hàng trung ương Ấn Độ phác thảo các bước sử dụng đồng rupee trong các giao dịch quốc tế thay thế đồng USD.

Khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam được dự báo tăng ít nhất 1.000%

Thanh Hà |

Ấn Độ hiện là quốc gia đông dân nhất thế giới và sẵn sàng trở thành thị trường du lịch lớn mạnh. Theo dự báo, khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam dự kiến tăng ít nhất 1.000% so với mức trước đại dịch.

Đã qua thời hoàng kim, tài xế công nghệ than ít khách, thu nhập giảm sâu

NGỌC ÁNH |

Đứng trước sự gia tăng của nhiều tài xế xe công nghệ mới, cộng thêm việc thay đổi mức chiết khấu của nhiều hãng xe khiến các tài xế tại TP Hồ Chí Minh lo ngại mức thu nhập sẽ khó có thể quay lại như thời điểm trước dịch, nhất là trong tình cảnh nền kinh tế đang chưa kịp phục hồi.

Dự báo thời tiết hôm nay 20.7: Xuất hiện mưa dông khắp cả nước

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 20.7, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa, mưa to. Tây Nguyên, Nam Bộ chiều, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

World Cup 2023 và hành trình “hơn cả sự vĩ đại”

TAM NGUYÊN |

Hôm nay (20.7), World Cup 2023 của bóng đá nữ chính thức khai mạc cùng khẩu hiệu “Hơn cả sự vĩ đại”.

Van de Beek lập siêu phẩm giúp Man United thắng Lyon

Chi Trần |

Man United thắng trận giao hữu thứ hai liên tiếp khi đánh bại Lyon với tỉ số tối thiểu.

Điểm sàn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT các trường trên cả nước

Bích Hà |

Đến tối 19.7, trên cả nước đã có 26 trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ghi nhận mức điểm cao nhất đến thời điểm này là 23 điểm.

Dự báo thời điểm Ấn Độ vượt Mỹ về thứ hạng kinh tế

Thanh Hà |

Việc Ấn Độ vượt Mỹ về thứ hạng kinh tế sẽ có đóng góp của công nghệ, vốn đầu tư và nhân khẩu học.

Ấn Độ xây dựng lộ trình quốc tế hóa đồng rupee thay thế USD

Khánh Minh |

Ngân hàng trung ương Ấn Độ phác thảo các bước sử dụng đồng rupee trong các giao dịch quốc tế thay thế đồng USD.

Khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam được dự báo tăng ít nhất 1.000%

Thanh Hà |

Ấn Độ hiện là quốc gia đông dân nhất thế giới và sẵn sàng trở thành thị trường du lịch lớn mạnh. Theo dự báo, khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam dự kiến tăng ít nhất 1.000% so với mức trước đại dịch.