Khi còn khai thác lộ thiên, năm 2009, Than Núi Béo khai thác 5,1 triệu tấn than nguyên khai - trở thành đơn vị đầu tiên của TKV đạt sản lượng cao nhất mà đến nay chưa có doanh nghiệp nào đạt được.
Năm 2012, Than Núi Béo được TKV giao làm chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò do TKV tự thiết kế và thi công với số vốn trên 5.300 tỉ đồng, có công suất 2 triệu tấn than/năm. Đây là chiến lược cốt lõi để phát triển Công ty, cũng là khát vọng của hàng nghìn thợ mỏ Núi Béo khi sản lượng than lộ thiên đang dần cạn kiệt; đồng thời phải từng bước dừng khai thác lộ thiện để bảo vệ môi trường, cảnh quan.
Việc chuyển đổi một mỏ lộ thiên qui mô lớn sang mỏ hầm lò có độ sâu lớn là vấn đề vô cùng phức tạp, là việc làm chưa từng có trong tiền lệ ở TKV. Với quyết tâm cao độ, 3 năm sau, ngày 26.4.2015, Than Núi Béo đã đặt chân đến độ sâu -350 mét so với mặt nước biển để tiếp tục hành trình chinh phục những đỉnh cao mới trên những cung đường sản xuất than.
Theo kế hoạch, Công ty sẽ bắt đầu khai thác than hầm lò vào năm 2019 nhưng với sự chuẩn bị khẩn trương, Công ty đã đưa lò chợ đầu tiên 41101 vào hoạt động và tổ chức khai thác tấn than hầm lò đầu tiên vào ngày 19.5.2017 nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - đánh dấu mốc quan trọng trong lộ trình chuyển đổi công nghệ sản xuất.
Đến năm 2021, Công ty lắp đặt hoàn thiện toàn bộ thiết bị trên mặt bằng công nghiệp và trong lòng cặp giếng, bắt đầu vận hành hệ thống thiết bị trục tải giếng đứng chính và chính thức đặt dấu mốc hoàn thành quá trình xây dựng cơ bản Dự án. Đây cũng là năm Núi Béo kết thúc hoàn toàn khai thác than lộ thiên, thực hiện Dự án đóng cửa mỏ và hoàn nguyên các khu vực sản xuất đã qua khai thác.
Xác định việc ổn định tổ chức sản xuất, tuyển dụng lao động hầm lò và chuyển dần lao động lộ thiên sang làm việc trong hầm lò là nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo ổn định hệ thống chính trị, năm 2018 Đảng ủy Công ty ban hành Nghị quyết số 868. Sau 2 năm thực hiện nghị quyết, Công ty đã cơ bản hoàn thiện quá trình sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, không làm tác động xấu đến tư tưởng lao động lộ thiên và nhanh chóng xây dựng đội ngũ lao động hầm lò lành nghề. Từ đội ngũ thợ lò nòng cốt ban đầu, hiện nay Công ty có lực lượng thợ lò đông đảo, đáp ứng kịp thời tiến độ đào lò và khai thác than.
Bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất và con người, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sản lượng than hầm lò của Than Núi Béo tăng dần và đến ngày 20.11.2021, Công ty đã chào đón tấn than hầm lò thứ 1 triệu của năm kế hoạch 2021. Năm 2022, Công ty khai thác 1,4 triệu tấn và dự kiến kết thúc năm 2023, sẽ khai thác 1,75 triệu tấn trong khi công suất thiết kế mỏ là 2 triệu tấn than/năm.