Rút kinh nghiệm sự cố khiến 3 công nhân bị mắc kẹt ở Than Quang Hanh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau sự cố xô dạt lò chợ vào chiều 1.9.2023 tại Công ty Than Quang Hanh, TP.Cẩm Phả, khiến 3 công nhân bị mắc kẹt trong hầm lò, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) Phan Xuân Thuỷ đã đi kiểm tra công tác kỹ thuật, an toàn sản xuất than hầm lò và làm việc với Công ty Than Quang Hanh về thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023.

Sáng 5.9, Phó Tổng giám đốc TKV Phan Xuân Thuỷ và các Ban chuyên môn Tập đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác kỹ thuật, an toàn sản xuất than hầm lò tại lò chợ Tây Bắc 6.1 mức -130/-90.

Theo báo cáo của Công ty Than Quang Hanh, trong 8 tháng đầu năm 2023, Công ty đã nỗ lực khắc phục các khó khăn do điều kiện địa chất phức tạp, diện sản xuất phân tán, nhỏ lẻ, phải chuyển diện sản xuất nhiều lần… và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Kết quả, than nguyên khai sản xuất 8 tháng đạt hơn 940.000 tấn, bằng 62,69% kế hoạch năm. Công ty phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023: than nguyên khai sản xuất 1,5 triệu tấn; đào lò cơ bản sản xuất 21.000m…

Về sự cố xô dạt lò chợ Tây Bắc 6.1 mức -130/-90 vào khoảng 14h50 ngày 1.9.2023, được sự chỉ đạo của Tập đoàn, Công ty đã khẩn trương thực hiện công tác cứu hộ và sau khoảng hơn 4 tiếng đã cứu hộ thành công, đưa 3 công nhân bị mắc kẹt ra ngoài lò chợ, sức khoẻ các công nhân ổn định.

Sau khi kiểm tra trực tiếp tại hiện trường lò chợ Tây Bắc 6.1 mức -130/-90, nghe báo cáo của công ty và các ý kiến tham gia của các Ban chuyên môn Tập đoàn, Phó Tổng giám đốc TKV Phan Xuân Thuỷ ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Công ty Than Quang Hanh trong sản xuất 8 tháng đầu năm 2023 trong điều kiện sản xuất của công ty rất khó khăn. Ông Thuỷ chỉ đạo, Công ty Than Quang Hanh phải tuyệt đối tuân thủ kỹ thuật cơ bản, biện pháp an toàn trong sản xuất hầm lò, tổ chức sản xuất hợp lý, chú trọng kiểm soát áp lực mỏ, bục nước, công tác thoát nước, thông gió, đảm bảo công tác kỹ thuật, an toàn mới sản xuất. Công ty tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm sự cố, không để xảy ra sự cố tương tự; rà soát, chấn chỉnh công tác tổ chức sản xuất, quy trình khấu lò chợ, công tác kỹ thuật, an toàn trong toàn Công ty, báo cáo về Ban An toàn Tập đoàn trước 15.9.2023.

Trong các tháng còn lại năm 2023, Công ty tiếp tục rà soát, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, hoàn thành kế hoạch sản lượng 1,5 triệu tấn than nguyên khai và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, đảm bảo công tác an toàn trong sản xuất. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện, xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp cho năm 2024.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Tiệm lồng đèn Trung thu bằng vỏ lon hiếm hoi giữa Sài Gòn

Như Quỳnh |

Những chiếc lồng đèn Trung thu bằng lon do ông Nguyễn Văn Tuấn treo tại góc nhỏ trên đường Nguyễn Phi Khanh (Quận 1, TPHCM) khiến nhiều người phải ngoái nhìn.

Xuất hiện áp thấp mới gần Biển Đông

Song Minh |

Vùng áp thấp được phát hiện cách Infanta, Quezon, Philippines 125 km về phía đông đông bắc.

Khai mạc ASIAD 19: Vì một nền thể thao Việt Nam mạnh mẽ

HOÀI VIỆT |

Hôm nay (23.9), Lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) chính thức diễn ra tại Sân vận động Olympic Hàng Châu.

Đảo lộn cuộc sống vì chung cư mini không cho gửi xe

THU GIANG |

Từ vụ cháy chung cư mini trên phố Khương Hạ khiến nhiều người tử vong, các đoàn kiểm tra của quận Thanh Xuân (Hà Nội) mới đây đã bất ngờ yêu cầu chủ tòa nhà di dời xe máy, xe đạp điện ra khỏi chung cư mini, nhà trọ khiến nhiều người dân hoang mang.

Để hoàn thiện sớm cao tốc ở Đắk Lắk phải chuyển đổi nhanh đất rừng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk, muốn địa phương hoàn thiện khâu giải phóng mặt bằng, bàn giao đất sạch để triển khai xây dựng tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa thì Trung ương phải sớm cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng vùng dự án đi qua.

EVN bớt lỗ gần 7.000 tỉ đồng, giá điện vẫn “doạ” tăng

Cường Ngô |

Sau khi tăng giá điện hồi tháng 5, số lỗ của EVN dự kiến trong 8 tháng đầu năm 2023 đã bớt khoảng 6.700 tỉ đồng nhưng vẫn ở mức hơn 28.700 tỉ đồng. Đại diện Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho rằng, để đảm bảo cân bằng được tài chính cho EVN, quan trọng nhất vẫn là giảm giá nhiên liệu bán cho điện từ các nhà cung cấp trong nước, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và cho phép điều chỉnh giá điện để thu hồi các chi phí chưa được tính đầy đủ vào giá điện.

Ngày càng thiếu hụt nơi ở cho người thu nhập thấp

Cao Nguyên |

Thị trường nhà ở tại Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, nhiều loại hình nhà ở mới cũng đã xuất hiện, giá bán liên tục tăng cao. Tuy nhiên, phân khúc nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội thì ngày càng thiếu hụt. Do đó, việc mua, thuê chung cư mini là lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình có thu nhập thấp tại Hà Nội. Tuy nhiên với hàng loạt những rủi ro, lời giải cho bài toán chung cư mini cũng cần xem xét thận trọng, phù hợp với tình hình mới.

Việt Nam chưa có bản quyền truyền hình ASIAD 19 trước ngày khai mạc

MINH PHONG |

Trước ngày khai mạc ASIAD 19, vẫn chưa có đơn vị nào tại Việt Nam sở hữu bản quyền truyền hình ASIAD.