Việt Nam chưa có bản quyền truyền hình ASIAD 19 trước ngày khai mạc

MINH PHONG |

Trước ngày khai mạc ASIAD 19, vẫn chưa có đơn vị nào tại Việt Nam sở hữu bản quyền truyền hình ASIAD.

Bình luận viên Quang Tùng - người có nhiều năm công tác tại đài truyền hình cho biết: “Với những đơn vị phát sóng ở Việt Nam, nếu mua bản quyền ASIAD, quan trọng là họ bỏ ra một mức chi phí quá lớn và không biết thu lại bằng cách nào.

Chi phí lớn trong một khoảng thời gian ngắn và với những nội dung thi đấu tại ASIAD như vậy thì việc thu hồi lại tiền là không thể, hoặc có thể âm trong điều kiện chúng ta còn khó khăn do thị trường và kinh tế. Vốn dĩ nếu kinh tế ổn định thì đó cũng đã là một khoản chi phí rất khó xử lý.

160 tỉ là số tiền không hề rẻ cho khoảng thời gian ngắn trong vòng chưa đầy 1 tháng. Các nội dung đáng chú ý nhất như bóng đá thì cũng chỉ diễn ra trong ít ngày. Những nội dung khác vẫn có người theo dõi nhưng chắc chắn không thể nóng bằng bóng đá được”.

Theo đó, một số môn thể thao như bóng đá, đua thuyền, bóng bàn tại ASIAD 19 đã khởi tranh sớm trước lễ khai mạc, nhưng khán giả không thể theo dõi trên các kênh chính thống toàn lãnh thổ Việt Nam.

Đây là điều đáng tiếc với những người yêu thể thao, bởi họ không được trực tiếp theo dõi, cổ vũ các vận động viên cũng như kịp thời cập nhật thông tin, diễn biến đại hội.

“Đó là thiệt thòi khi người hâm mộ không được xem trực tiếp các trận đấu bóng đá, các nội dung thi đấu tranh tài của vận động viên. Chúng ta đều phải nghe sau, nhìn sau, biết sau.

Dù biết là khó, nhưng tôi hy vọng trong 1-2 ngày tới sẽ có đơn vị nào đó mua được bản quyền phát sóng ASIAD phục vụ khán giả, đặc biệt là những người luôn theo sát thể thao Việt Nam. Từ đó, chúng ta sẽ thấy và đánh giá được quá trình chuẩn bị, thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam” - ông Trần Đức Phấn - nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao - chia sẻ với Lao Động.

Liên quan đến công tác truyền thông, một lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao cho biết, đã có những phương án cụ thể để tích cực cập nhật thông tin của Đoàn Thể thao Việt Nam đến với người hâm mộ.

Theo đó, cán bộ phụ trách truyền thông của đoàn sẽ liên tục cập nhật, gửi thông tin về để khán giả kịp thời nắm bắt. Bên cạnh đó, thông tin và video hình ảnh cũng sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trên các bản tin thể thao hằng ngày.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam chưa có bản quyền truyền hình, khán giả xem ASIAD 19 ở đâu?

AN NGUYÊN |

Chưa có đơn vị nào tại Việt Nam công bố sở hữu bản quyền truyền hình ASIAD 19, điều này khiến người hâm mộ gặp khó khăn trong việc theo dõi trực tiếp các môn thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam.

Tin tức 24h: Chưa nhà đài nào ở Việt Nam có bản quyền truyền hình ASIAD 19

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: Tiếp nhận hơn 68 tỉ đồng hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini; Giá bản quyền ASIAD 19 có giảm một nửa vẫn quá cao với các nhà đài Việt Nam; Thạch nhũ trong hang động tuyệt đẹp vừa phát hiện bị dẫm đạp...

Mua bản quyền truyền hình ASIAD 19 là bài toán "đầu tư mạo hiểm”?

TAM NGUYÊN |

Truyền thông Việt Nam đang nhấn mạnh chuyện khán giả trong nước “nguy cơ” không được xem truyền hình trực tiếp và cổ vũ các đội tuyển tại ASIAD 19 vì chưa có bản quyền truyền hình.

Vì sao Việt Nam chưa có bản quyền truyền hình ASIAD 19?

MINH PHONG |

Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có đơn vị nào tại Việt Nam chính thức công bố bản quyền truyền hình Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19).

Giá bản quyền truyền hình ASIAD 19 tăng và nhu cầu thực tế của khán giả Việt Nam

HOÀI VIỆT |

Giá bản quyền truyền hình Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) lên tới khoảng 15 triệu USD ở thị trường của một số nước khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Tiền ảo và nguy cơ rửa tiền, đầu tư trái phép

TRÍ MINH |

Những quy định pháp lý rõ ràng cho tiền ảo, tiền mã hoá vẫn chưa được hoàn thiện. Đây hiện vẫn đang là lỗ hổng tạo ra nguy cơ của các hành vi phạm tội, lôi kéo người dân vào các hoạt động đầu tư trái phép.

Thiếu gần 200.000 kỹ sư, ngành IT vẫn tiếp tục tăng độ “hot” cuối năm 2023

LƯƠNG HẠNH - HOÀNG XUYẾN |

IT - Công nghệ thông tin là một trong những ngành tiếp tục được đánh giá là có nhu cầu tuyển dụng cao trong những tháng cuối năm 2023. Dự báo từ nay đến năm 2024, Việt Nam thiếu hụt khoảng 150.000 đến 200.000 kỹ sư IT mỗi năm.

Sóng tỉ giá sớm dừng, chứng khoán dự báo sớm bật sắc xanh

Đức Mạnh |

Chỉ số DXY (US Dollar Index) đang tiến tới vùng cản mạnh 105 điểm và được dự báo khó tăng cao hơn. Do đó giới chuyên gia cho rằng áp lực tỉ giá sẽ sớm hạ nhiệt, nhịp điều chỉnh của của thị trường chứng khoán sẽ mau kết thúc.

Việt Nam chưa có bản quyền truyền hình, khán giả xem ASIAD 19 ở đâu?

AN NGUYÊN |

Chưa có đơn vị nào tại Việt Nam công bố sở hữu bản quyền truyền hình ASIAD 19, điều này khiến người hâm mộ gặp khó khăn trong việc theo dõi trực tiếp các môn thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam.

Tin tức 24h: Chưa nhà đài nào ở Việt Nam có bản quyền truyền hình ASIAD 19

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: Tiếp nhận hơn 68 tỉ đồng hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini; Giá bản quyền ASIAD 19 có giảm một nửa vẫn quá cao với các nhà đài Việt Nam; Thạch nhũ trong hang động tuyệt đẹp vừa phát hiện bị dẫm đạp...

Mua bản quyền truyền hình ASIAD 19 là bài toán "đầu tư mạo hiểm”?

TAM NGUYÊN |

Truyền thông Việt Nam đang nhấn mạnh chuyện khán giả trong nước “nguy cơ” không được xem truyền hình trực tiếp và cổ vũ các đội tuyển tại ASIAD 19 vì chưa có bản quyền truyền hình.

Vì sao Việt Nam chưa có bản quyền truyền hình ASIAD 19?

MINH PHONG |

Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có đơn vị nào tại Việt Nam chính thức công bố bản quyền truyền hình Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19).

Giá bản quyền truyền hình ASIAD 19 tăng và nhu cầu thực tế của khán giả Việt Nam

HOÀI VIỆT |

Giá bản quyền truyền hình Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) lên tới khoảng 15 triệu USD ở thị trường của một số nước khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.