Giám đốc Sở Văn hóa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trần Ngọc Duy- tổng hợp |

Tại kỳ họp thứ 18 từ 8-9.7, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII đã bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Hạnh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Căn cứ kết quả bỏ phiếu, bà Nguyễn Thị Hạnh (sinh ngày 26.1.1976) đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu đạt 61/64 phiếu, đạt 95,31% số đại biểu có mặt, đạt 91,04% tổng số đại biểu HĐND tỉnh.

Xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận quần thể danh thắng Yên Tử là di sản văn hóa thế giới

Tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngành quản lý văn hóa của 3 tỉnh: Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang đã họp bàn và đề ra lộ trình, thời gian xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận quần thể danh thắng Yên Tử là Di sản văn hóa thế giới trong thời gian sơm nhất. Theo đó, trong năm 2020 sẽ hoàn thiện hồ sơ di sản bảo vệ trước Hội đồng Di sản quốc gia, sau đó trình lên Thủ tướng Chính phủ để xin phép nộp hồ sơ tới UNESCO. Lộ trình sẽ được đẩy nhanh tiến độ trong các năm: 2021, 2022 đón các chuyên gia ICOMOS/IUCN (Hội đồng Di tích và Di chỉ quốc tế, thuộc Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế của UNESCO) sang thẩm định di sản. Sau giai đoạn thẩm định này, hồ sơ sẽ được giải trình, bổ sung, phản biện... để có thể thực hiện bảo vệ tại kỳ họp của hội đồng Di sản Thế giới của UNESCO vào đầu năm 2023. Trong trường hợp thành công, quần thể danh thắng Yên Tử sẽ là Di sản thế giới đầu tiên của Việt Nam phân bổ trên 3 địa phương khác nhau.

Quảng Ninh đón 160.000 lượt khách trong 2 ngày cuối tuần

Chỉ trong 2 ngày cuối tuần (11-12.7), Quảng Ninh đã đón 160.000 lượt khách đến tham quan, tăng 23% so với 2 ngày nghỉ vào tuần trước. Theo ghi nhận, lượng khách đến tham quan vịnh Hạ Long đã đạt 44.392 lượt, tăng 28,4% so với cùng thời điểm của tuần trước. Trong đó, khách thăm vịnh trong ngày đạt 40.496 lượt, khách nghỉ đêm trên Vịnh đạt 3.896 lượt. Tại kỳ họp thứ 18 mới đây, HĐND tỉnh khóa XIII đã thông qua nghị quyết giảm 50% giá vé tham quan vịnh Hạ Long cho khách lưu trú.

Bắt giữ 2 đối tượng định xuất lậu 1,5 tấn chân gà

Đêm ngày 10.7, tại khu vực bãi đất trống ven Quốc lộ 18C, đối diện Mốc 1345(2)+200 thuộc bản Mốc 13, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, đội tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Quảng Đức chủ trì phối hợp với lực lượng đặc nhiệm Biên phòng và Hải quan Bắc Phong Sinh bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép 1,5 tấn chân gà đã qua chế biến nhằm để đưa sang Trung Quốc. Vào thời điểm trên, lực lượng tuần tra phát hiện 2 ô tô tải đang đỗ ở khu vực bãi đất trống có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra ô tô tải BKS 14C-286.35 do Nình A Cạy, trú tại thôn Lục Chắn, xã Hải Sơn, TP. Móng Cái điều khiển, cơ quan chức năng phát hiện trên xe chở 1,5 tấn chân gà đã qua chế biến thành phẩm, bên ngoài bao bì ghi nhãn mác Trung Quốc. 2 đối tượng khai nhận số chân gà này đã được sơ chế, đóng gói tại Việt Nam, được dán nhãn mác, bao bì chữ Trung Quốc và chuẩn bị được 2 đối tượng vận chuyển sang phía Trung Quốc.

Đẩy nhanh vận hành thành phố thông minh, chính quyền điện tử, chính quyền số

Ngày 13.7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng đã nghe các cơ quan liên quan báo cáo, cho ý kiến đẩy nhanh các dự án thuộc đề án thành phố thông minh, chính quyền điện tử, chính quyền số và tình hình vận hành thử nghiệm Trung tâm điều hành thành phố thông minh. Chủ tịch Nguyễn Văn Thắng đề nghị các sở, ngành, địa phương triển khai dự án thành phần của các đề án đóng góp quan trọng trong công tác điều hành của chính quyền các cấp, cải cách hành chính phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thuộc Đề án Chính quyền điện tử, Chính quyền số chuyển tiếp từ năm 2019 và khởi công mới năm 2020. Để vận hành, kết nối với Trung tâm Chỉ đạo, điều hành của chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vào tháng 8, ông Thắng yêu cầu: Vận hành chính thức 5 chức năng đã triển khai tại Trung tâm điều hành thành phố thông minh của tỉnh; hoàn thành cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu về thông tin kết nối hệ thống đối với 31 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; hệ thống quan trắc môi trường tự động; hệ thống camera thuộc các lĩnh vực hành chính công, tiếp công dân và camera cửa khẩu; ứng dụng họp thông minh; ứng dụng APP Smart Quảng Ninh.

Xem xét 3 quy hoạch phân khu tại kinh tế Vân Đồn

Sở Xây dựng và Ban Quản lý kinh tế Vân Đồn cùng đơn vị tư vấn đã trình bày 3 quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực Bắc Cái Bầu, Khu vực Sân bay và Khu vực Cái Rồng thuộc kinh tế Vân Đồn với Ban các sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh vào ngày 11.7. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng yêu cầu 3 phân khu phải khớp với quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn, trong đó phải cập nhật đến những dự án đã được triển khai, các quy hoạch chi tiết của các nhà đầu tư đã được tỉnh phê duyệt, xem xét. Cùng với đó, phải tôn trọng giá trị tự nhiên rừng, biển; ưu tiên không gian phát triển dịch vụ công nghiệp công nghệ cao, giá trị lớn; dịch vụ logistics; đảm bảo định hướng về không gian; rà soát lại quy hoạch hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội; đảm bảo diện tích xây dựng các khu tái định cư; các tuyến đường giao thông phải có tính kết nối...

Trần Ngọc Duy- tổng hợp
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hạ Long nói về đình chỉ giao dịch hành chính với DN sai phạm

Nguyễn Hùng |

Trước một số ý kiến cho rằng doanh nghiệp sai đâu thì xử lý, không nên dừng toàn bộ các giao dịch hành chính, ông Phạm Hồng Hà – Chủ tịch UBND TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh – cho rằng, đó là biện pháp cuối cùng sau những nhắc nhở, xử lý và tạo cơ hội nhưng doanh nghiệp vẫn phớt lờ. Theo ông Hà, mục đích cuối cùng là buộc các doanh nghiệp phải có trách nhiệm với Nhà nước và người dân.

Hạ Long tuyên bố “nghỉ chơi” với doanh nghiệp vi phạm nhiều lần

Nguyễn Hùng - Ngọc Duy |

UBND TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn chỉ đạo dừng giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đối với Cty CP phát triển Khu công nghiệp Việt Hưng vì Cty này vi phạm đảm bảo an toàn đối với tuyến đường điện cao thế 220KV, bị nhắc nhở nhiều lần và cam kết khắc phục nhưng thất hứa.

Hạ Long: Dừng giải quyết thủ tục hành chính công ty coi thường an toàn điện

Nguyễn Hùng |

UBND TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn chỉ đạo dừng giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đối với Công ty CP phát triển Khu công nghiệp Việt Hưng vì Công ty này đã vi phạm đảm bảo an toàn đối với tuyến đường điện cao thế 220KV.

Mưa lớn suốt đêm, nhiều khu phố Hạ Long chìm trong nước

Nguyễn Hùng |

Mưa lớn kéo dài suốt đêm qua tới sáng nay, 17.8, đã khiến nhiều tuyến đường, khu phố ở TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chìm trong biển nước. Nếu tình trạng mưa lớn còn tiếp tục, khả năng xảy ra ngập lụt lớn như trận “đại hồng thủy” lịch sử vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm 2015.

Talkshow 360 độ nghề nghiệp: Xu hướng nghề nghiệp trong 5 năm tới

NHÓM PV |

Nắm bắt xu hướng nghề nghiệp trong tương lai giúp các bạn học sinh đứng trước ngưỡng cửa đại học có kế hoạch rõ ràng, đúng đắn và khoa học hơn. Và xu hướng nghề nghiệp trong 5 năm tới ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung sẽ ra sao, những ngành nghề nào sẽ bị thay thế... sẽ được các chuyên gia tư vấn tại Talkshow 360 độ nghề nghiệp với chủ đề "Xu hướng nghề nghiệp trong 5 năm tới".

Chương trình có sự tham dự của ông Trần Anh Tuấn - Chuyên gia Dự báo nhân lực, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục Nghề nghiệp TPHCM và TS Mai Đức Toàn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông Trường Đại học Gia Định.

Đã bắt được đối tượng cướp tiệm vàng trong ngày vía Thần tài

TẠ QUANG |

Vĩnh Long - Mang thanh sắt và dao nhọn xông vào tiệm vàng cướp trong ngày vía Thần tài, thủ phạm nhanh chóng bị bắt sau đó.

Trung tướng Tô Ân Xô tiếp tục là Người phát ngôn Bộ Công an

Việt Dũng |

Chiều 31.1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Đặng Hồng Đức - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Máy bay quân sự Su 22 gặp nạn ở Yên Bái, một phi công hy sinh

PHẠM ĐÔNG |

Máy bay Su 22 của Trung đoàn Không quân 921 gặp nạn khi đang hạ cánh tại Yên Bái, phi công Trần Ngọc Duy hy sinh.

Chủ tịch Hạ Long nói về đình chỉ giao dịch hành chính với DN sai phạm

Nguyễn Hùng |

Trước một số ý kiến cho rằng doanh nghiệp sai đâu thì xử lý, không nên dừng toàn bộ các giao dịch hành chính, ông Phạm Hồng Hà – Chủ tịch UBND TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh – cho rằng, đó là biện pháp cuối cùng sau những nhắc nhở, xử lý và tạo cơ hội nhưng doanh nghiệp vẫn phớt lờ. Theo ông Hà, mục đích cuối cùng là buộc các doanh nghiệp phải có trách nhiệm với Nhà nước và người dân.

Hạ Long tuyên bố “nghỉ chơi” với doanh nghiệp vi phạm nhiều lần

Nguyễn Hùng - Ngọc Duy |

UBND TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn chỉ đạo dừng giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đối với Cty CP phát triển Khu công nghiệp Việt Hưng vì Cty này vi phạm đảm bảo an toàn đối với tuyến đường điện cao thế 220KV, bị nhắc nhở nhiều lần và cam kết khắc phục nhưng thất hứa.

Hạ Long: Dừng giải quyết thủ tục hành chính công ty coi thường an toàn điện

Nguyễn Hùng |

UBND TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn chỉ đạo dừng giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đối với Công ty CP phát triển Khu công nghiệp Việt Hưng vì Công ty này đã vi phạm đảm bảo an toàn đối với tuyến đường điện cao thế 220KV.

Mưa lớn suốt đêm, nhiều khu phố Hạ Long chìm trong nước

Nguyễn Hùng |

Mưa lớn kéo dài suốt đêm qua tới sáng nay, 17.8, đã khiến nhiều tuyến đường, khu phố ở TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chìm trong biển nước. Nếu tình trạng mưa lớn còn tiếp tục, khả năng xảy ra ngập lụt lớn như trận “đại hồng thủy” lịch sử vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm 2015.