Đại hội Hội Nhà báo Quảng Ninh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Trần Ngọc Duy |

5 năm qua, dưới sự điều hành, chỉ đạo năng động,  quyết liệt của tỉnh Quảng Ninh, địa phương này đã có những bước phát triển đột phá mạnh mẽ, đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội. Đồng hành cùng những đổi mới, đột phá của địa phương, các cấp hội nhà báo của tỉnh và những người làm báo Quảng Ninh đã kịp thời đổi mới phương thức tổ chức, đổi mới hoạt động, không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao trong công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của tỉnh…

Phát biểu chỉ đạo trong ngày làm việc thứ 2 (ngày 24-25.6) Đại hội Hội nhà báo tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc nhấn mạnh: Mỗi nhà báo chân chính, cách mạng phải xây dựng cho mình tinh thần cách mạng tiến công, tinh thần dám đấu tranh với cái sai, cái xấu, cái bảo thủ, lạc hậu trì trệ, bảo vệ cái đúng, cái tốt, vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân. Thông tin trên báo chí phải có tính thời sự cao, lành mạnh, thiết thực, có tính chiến đấu, tính định hướng dư luận; thẳng thắn đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, nhất là trên không gian mạng; đóng góp tích cực trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí quan liêu và các biểu hiện tiêu cực.

Theo ông Đọc, đội ngũ những người làm báo trên địa bàn ngày càng lớn mạnh về số lượng, chất lượng, tạo không khí báo chí, truyền thông sinh động, hấp dẫn, đời sống thông tin sôi động. Hiện, Hội Nhà báo tỉnh có 327 hội viên đang sinh hoạt tại 6 chi hội. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội nhà báo của Quảng Ninh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập hợp, đoàn kết đội ngũ người làm báo; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội VII đề ra, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới quê hương, đổi mới và phát triển nền báo chí cách mạng.

Đặc biệt, việc hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh thành Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện, khẳng định sự đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt của tỉnh trong việc sắp xếp đổi mới hệ thống chính trị, phát huy vai trò, sức mạnh của báo chí trong tình hình mới, đáp ứng xu hướng phát triển của báo chí truyền thông thế giới và nhu cầu thông tin của công chúng. Cùng với đó, Quảng Ninh xúc tiến hợp nhất các đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện với các trung tâm văn hóa – thông tin thành trung tâm truyền thông – văn hóa cấp huyện đã giảm bớt bộ máy công kềnh, tăng chất lương bản tin cơ sở.

Tại đại hội, ông Mai Vũ Tuấn- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh – được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội khóa VIII. Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII cũng đã bầu ra Ban Kiểm tra của Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024, trong đó ông Đỗ Ngọc Hà làm Trưởng ban và bầu 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.