LĐLĐ tỉnh An Giang: Lấy ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ IX

CẨM TÚ - MỸ HẠNH |

Chiều 27.11, LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tiếp thu góp ý dự thảo báo cáo của BCH LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ IX trình Đại hội X CĐ tỉnh (ảnh). Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thiện Phú chủ trì hội nghị cùng các cán bộ nguyên lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh các thời kỳ.

Đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra

Theo lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, nhiệm kỳ qua các cấp CĐ trong tỉnh đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX CĐ tỉnh với nhiều hoạt động nổi bật, hiệu quả. Điển hình: Chương trình “Tết Sum vầy” với nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, tạo ấn tượng sâu sắc, không khí đầm ấm, nghĩa tình dành cho đoàn viên (ĐV) và NLĐ.

“Tháng Công nhân” hàng năm được tổ chức ngày càng thực chất, hiệu quả và trở thành ngày hội của CNLĐ với phương châm “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”. Các phong trào thi đua yêu nước được phát động sâu rộng trong CNVCLĐ, qua đó có 23.973 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp quản lý ở các cấp CĐ được công nhận (giá trị làm lợi trên 1.501 tỉ đồng); 921 đề tài nghiên cứu khoa học (giá trị làm lợi cho đơn vị và ngân sách nhà nước trên 172 tỉ đồng).

Công tác phát triển ĐV đạt 101,55% so chỉ tiêu Tổng LĐLĐVN giao; 100% đơn vị đủ điều kiện thành lập mới CĐCS (đạt chỉ tiêu theo quy định Điều lệ CĐVN); xây dựng CĐCS vững mạnh cả 2 khu vực nhà nước và ngoài nhà nước đều đạt trên 100%. Tình trạng tranh chấp LĐ, đình công giảm đáng kể (xảy ra 8 vụ, giảm 11 vụ so nhiệm kỳ trước)...

Việc thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích của ĐV CĐ”, LĐLĐ tỉnh An Giang được Tổng LĐLĐVN đánh giá là một trong những tỉnh triển khai thực hiện sớm với nhiều hoạt động mới, tạo được sự đồng tình, phấn khởi của các cấp CĐ, ĐV và NLĐ (ký kết chương trình phối hợp với 20 đơn vị, doanh nghiệp thực hiện chính sách ưu đãi cho ĐV khi sử dụng dịch vụ, mua sắm sản phẩm thuộc các lĩnh vực vui chơi giải trí, du lịch, hàng hóa tiêu dùng, vật liệu xây dựng, bảo hiểm, viễn thông…).

Bước đầu đã có trên 42.000 lượt ĐV tham gia thụ hưởng. CĐ tỉnh còn ký hợp đồng với Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM tổ chức các đợt khám tầm soát sức khỏe cho 868 ĐV, NLĐ; tổ chức tập huấn, học tập kinh nghiệm gắn với tham quan du lịch cho 2.212 ĐV từ nguồn tài chính CĐ… 

Nhiều ý kiến tâm huyết

Hội nghị, đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu; đặc biệt là của cán bộ nguyên lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo CĐ tỉnh qua các thời kỳ. Nhiều ý kiến đánh giá cao nội dung báo cáo (nêu khá rõ và đầy đủ, số liệu thể hiện được kết quả hoạt động của CĐ tỉnh nhiệm kỳ qua…).

Ông Nguyễn Chánh Tháo - nguyên Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy - cho rằng, trong nhiệm kỳ tới, CĐ cần nghiên cứu và đề xuất nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực; mạnh dạn đề xuất với Tổng LĐLĐVN thực hiện nhiều mô hình mới, không nhất thiết phải theo lối mòn; học tập mô hình mới, cách làm hay của CĐ các tỉnh và các tổ chức, đơn vị khác; ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để nâng chất hoạt động CĐ. Còn ông Võ Văn Khanh - nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - đề nghị đẩy mạnh công tác phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối với hoạt động CĐ; xem đây là một trong những điểm nhấn thể hiện hiệu quả hoạt động CĐ hiện nay.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú đã tiếp thu ý kiến và chân thành cảm ơn các đại biểu đã quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến rất thiết thực cho tổ chức CĐ; đồng thời hứa sẽ nghiên cứu, hoàn chỉnh báo cáo của BCH LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ IX thật ngắn gọn, xúc tích, đánh giá được kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua để trình Đại hội X CĐ tỉnh... 

CẨM TÚ - MỸ HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.