Bán đấu giá chênh lệch đến 10 lần!

HỮU DANH |

Rừng tràm diện tích 10ha trị giá gần 1,3 tỉ đồng đã bị Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Thạnh Hoá (Long An) đem bán đấu giá 128 triệu đồng dẫn đến kiện tụng kéo dài tại địa phương...

Theo hồ sơ do Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa cung cấp, ngày 20.7.2014, ông Võ Thế Hẹn (ngụ ấp Bến Kè, huyện Thạnh Hoá) ký “Hợp đồng (HĐ) mua bán tràm” với bà Võ Thị Minh Nhật (ngụ số 263/22 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận Tân Bình, TPHCM). HĐ có xác nhận của chính quyền địa phương, ông Hẹn mua và được quyền khai thác số tràm nằm trên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nhật với diện tích 10ha trong thời hạn 4 năm kể từ ngày ký HĐ với giá 250 triệu đồng.

Số tràm này nằm trên diện tích đất bà Nhật đang thế chấp cho Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB) chi nhánh Tân Bình vào năm 2010 để vay 8 tỉ đồng (tại thời điểm này, giá thực tế của mảnh đất thế chấp chỉ vào khoảng 3 tỉ đồng). Vay được 1 năm, bà Nhật và ngân hàng cùng ra tòa thỏa thuận trả nợ (cả vốn lẫn lãi 9,25 tỉ đồng) bằng cách kê biên đất để bán đấu giá lấy tiền trả nợ. Do HĐ thế chấp ghi rõ chỉ thế chấp “Quyền sử dụng đất” chứ không thế chấp “Tài sản gắn liền với đất”, quyết định của tòa án cũng chỉ nói phát mãi đất nên vào năm 2014, chính quyền địa phương đã chứng thực trong HĐ mua bán giữa ông Hẹn và bà Nhật, ông Hẹn trả tiền đầy đủ.

Sau khi mua, ông Hẹn vay ngân hàng 300 triệu đồng để có tiền mua phân, thuốc và thuê mướn nhân công chăm sóc rừng tràm. Thế nhưng, Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa khi kê biên tài sản để bán trả nợ ngân hàng đã kê biên luôn toàn bộ cây tràm của ông Hẹn. Ông Hẹn tố cáo nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã vào cuộc làm rõ. Ngày 19.2.2016, ông Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc VAB chi nhánh Tân Bình - ký công văn gửi Cơ quan CSĐT, nêu rõ “toàn bộ số cây tràm không có thế chấp để vay vốn tại ngân hàng”.

Điều lạ là, chỉ riêng vốn đầu tư của ông Hẹn đã gần 600 triệu đồng (chưa kể tiền công), nhưng tháng 5.2015 toàn bộ cây tràm vẫn bị bán với giá rẻ mạt (128 triệu đồng). Người mua trúng đấu giá khai thác được gần 2ha (khoảng 200 triệu đồng) thì ông Hẹn tranh chấp quyết liệt. Lúc này, Cơ quan THADS huyện Thạnh Hóa yêu cầu ông Hẹn nộp 600 triệu đồng “thế chân” rồi cho ông khai thác phần còn lại, sau đó sẽ giải quyết chuyện ai là chủ rừng tràm. “Chỉ còn 8ha nhưng tôi bán được hơn 1 tỉ đồng. Tôi không hiểu tại sao rừng tràm giá trị rất lớn như vậy mà họ chỉ bán với giá 128 triệu đồng, bằng 10% so với giá trị thực tế”.

Trong một diễn biến khác, toàn bộ diện tích thế chấp để vay 8 tỉ đồng, tính luôn lãi là 9,25 tỉ đồng đã được bán đấu giá với giá chỉ 2 tỉ đồng.

Cũng theo hồ sơ do Chi cục THADS huyện cung cấp, sau khi đấu giá 34.464 cây cừ tràm với giá 128 triệu đồng, cơ quan này đã “chia đôi” số tiền, ngân hàng và bà Nhật, mỗi người hưởng một nửa dù bà Nhật đã nhận 250 triệu đồng và ngân hàng xác nhận “không thế chấp cây tràm”.

Suốt 2 năm nay, ông Hẹn đi khiếu nại đòi lại tiền “thế chân”, nhưng Chi cục THADS Thạnh Hoá không giải quyết. 

HỮU DANH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.